BAOTAYNINH.VN trên Google News

Giông lốc, phá hỏng nhiều chốt chống dịch trên biên giới  

Cập nhật ngày: 06/05/2021 - 12:02

BTNO - UPDATE: Theo nguồn tin của BTNO, cơn giông chiều 5.5 không chỉ làm hư hỏng nhiều điểm chốt trên biên giới, mà còn gây hư hại nhiều nhà dân trên địa bàn huyện Tân Biên. Báo Tây Ninh Online sẽ cập nhật thông tin sau.

Như Báo Tây Ninh Online đã đưa tin, cơn giông kèm lốc xoáy xảy ra vào hồi 16 giờ 30 phút ngày 5.5 đã phá hỏng hoàn toàn một chốt chống dịch gần mốc 180, nằm trên địa bàn ấp Phước Mỹ, xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, do Đồn biên phòng Phước Chỉ quản lý. Nửa giờ sau đó, tại huyện Bến Cầu, một cơn lốc khác đã làm tốc mái chốt chống dịch số 16, nằm trên địa bàn ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, do Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài quản lý.

Đến 19 giờ cùng ngày, trên khu vực biên giới xã Tân Lập, huyện Tân Biên, một cơn lốc xoáy đi ngang làm gãy đổ nhiều cây lớn đè sập chốt chống dịch số 9, tốc máy chốt số 10. Cả 2 chốt này do Chốt Cầu Ván, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát phụ trách quản lý. Chưa dừng lại đó, giông lốc còn làm tốc mái nhiều nhà dân ở địa bàn gần xã Tân Lập, trong đó có nhà Đội công tác địa bàn của Đồn Xa Mát.

Thời điểm diễn ra giông lốc, các lực lượng ở 2 điểm chốt đang thực hiện nhiệm vụ tại các đường mòn biên giới, nhằm ngăn chặn các đối tượng lợi dụng mưa giông để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, nên tất cả đều an toàn. 

Ngay trong đêm, Ban Chỉ huy Đồn biên phòng CKQT Xa Mát huy động lực lượng khắc phục tạm thời những chốt hư hỏng nhẹ, đảm bảo chỗ nghỉ ngơi cho các lực lượng sau các phiên trực. Đến 10 giờ sáng 6.5, các điểm chốt đã được sửa chữa xong.

Hình ảnh các điểm chốt bị lốc xoáy tàn phá do các cán bộ, chiến sĩ chống dịch trên biên giới gửi về.

Lê Quân