BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Tổng kết mô hình sản xuất lúa lai Arize Xl - 94017

Cập nhật ngày: 19/08/2009 - 08:36

Buổi hội thảo tổng kết mô hình sản xuất lúa lai Arize XL - 94017 được tổ chức vào chiều 17.8 tại hội trường UBND xã Thạnh Đức (Gò Dầu). Đến dự có ông Vương Quốc Thới, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tây Ninh, lãnh đạo các ngành chức năng và đại diện nông dân các xã Cẩm Giang, Thạnh Đức, Hiệp Thạnh và Phước Trạch.

Lúa lai Arize XL -94017 được trồng trình diễn tại xã Thạnh Đức.

Nhằm nhân rộng những mô hình sản xuất lúa lai có hiệu quả cao, đồng thời trang bị kiến thức về khoa học kỹ thuật để nông dân nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, Trạm bảo vệ thực vật Gò Dầu kết hợp với Bộ phận Giống của Công ty Bayer Việt Nam và 5 nông dân xã Thạnh Đức thực hiện điểm trình diễn lúa lai Arize XL – 94017, vụ hè thu năm 2009, với diện tích 5 ha, tại cánh đồng ấp Bến Mương. Báo cáo của Trạm Bảo vệ thực vật Gò Dầu cho biết, lúa lai Arize XL - 94017 là giống lúa ưu thế lai 3 dòng do Công ty Bayer CropScience, chi nhánh tại Ấn Độ chọn ra. Đặc điểm của giống lúa này là năng suất cao hơn khoảng 20% trong cùng một diện tích canh tác. Hạt lúa thon dài, gạo chất lượng cao, cơm mềm, chất lượng nấu ăn tốt; Kháng bệnh đạo ôn tốt; chống chịu rầy nâu trung bình. Chiều cao cây lúa từ 100 -105 cm, lá đứng, xanh, cứng cây, chống đổ ngã tốt, bông dài nhiều hạt. Thời gian sinh trưởng vụ đông xuân từ 103-105 ngày; vụ hè thu từ 108-110 ngày.

Tại điểm trình diễn ở ấp Bến Mương xã Thạnh Đức, đến nay đã có hai nông dân thu hoạch xong, với diện tích 2,3 ha, năng suất đạt 5,7 -5,9 tấn/ha. So sánh hiệu quả kinh tế giữa lúa lai Arize XL - 94017 và lúa địa phương OM 2514, nếu tính giá lúa bán được 3.550 đồng/kg (cho cả 2 loại), sau khi trừ tất cả các chi phí đầu vào, nông dân trồng lúa lai Arize XL -94017 thu lợi nhuận cao hơn lúa OM 2514 đến gần 3,4 triệu đồng/ha.

D.H