BAOTAYNINH.VN trên Google News

Gò Dầu: Triển khai kế hoạch làm công tác dân vận đợt 1 năm 2023 

Cập nhật ngày: 11/07/2023 - 23:16

BTNO - Sáng 11.7, Ban Chỉ đạo công tác vận động quần chúng huyện Gò Dầu tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành làm công tác dân vận đợt 1 năm 2023.

Quang cảnh hội nghị.

Theo kế hoạch, thời gian phối hợp làm công tác dân vận là 15 ngày (từ ngày 17.7- 31.7.2023). Riêng Đại đội Dân quân cơ động huyện tham gia làm công tác dân vận 4 ngày (từ ngày 17 đến 20.7.2023), 250 chiến sĩ thuộc Trung đoàn BB4 phối hợp với địa phương làm công tác dân vận trên địa bàn xã Thanh Phước. Thời gian tổ chức lễ ra quân thực hiện đồng loạt tại 9 xã, thị trấn vào lúc 7 giờ ngày 17.7.

Trong đợt ra quân làm công tác dân vận năm nay, huyện Gò Dầu tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của cấp ủy huyện.

Tuyên truyền Luật An ninh mạng, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ, Luật Lực lượng dự bị động viên, Luật Biên giới quốc gia, tình hình an ninh chính trị; tình hình biển Đông và tình hình xung đột vũ trang Nga - Ukraine gần đây.

Vận động nhân dân thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động cách mạng ở địa phương như: Phong trào “Đền ơn, đáp nghĩa”,“Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân, tương ái”, “Chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”,...

Phối hợp sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, kênh mương thủy lợi, xây dựng các tuyến đường sáng-xanh-sạch-đẹp; xây tặng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương…;

Khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn và tổ chức các hoạt động giao lưu văn nghệ, thể dục thể thao giữa các tổ chức chính trị xã hội, người dân địa phương với lực lượng vũ trang; phối hợp địa phương nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên, xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở, nhất là khu dân cư để kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc của người dân trên địa bàn.

Trọng Cầu