BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hai án tù chung thân cho băng nhóm dùng rựa chém chết người 

Cập nhật ngày: 08/10/2019 - 08:34

BTNO - Ngày 7.10, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên mức án sơ thẩm đối với 13 bị cáo trong vụ án giết người người xảy ra tại ấp 7, xã Suối Dây, huyện Tân Châu.

Theo đó, hai bị cáo Phạm Minh Nhí (sinh năm 1999) và Tống Văn Ninh (sinh năm 2000) bị Hội đồng xét xử tuyên phạt cùng mức án tù chung thân về tội giết người; 11 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 4 đến 17 năm tù về tội giết người. Tất cả các bị cáo đều ngụ tại huyện Tân Châu.

Các bị cáo nghe Hội đồng xét xử tuyên án.

Cụ thể, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Có (sinh năm 2001) 17 năm tù, Trần Ngọc Giàu (sinh năm 2002) 10 năm tù, Phạm Văn Long (sinh năm 2003) 9 năm tù; các bị cáo Lê Văn Quỳnh (sinh năm 2002), Nguyễn Trung Thắng (sinh năm 2002), Nguyễn Thành Thương (sinh năm 2000), Đinh Trường Yên (sinh năm 2000), Nguyễn Văn Linh (sinh năm 2003) cùng mức án 6 năm tù; Huỳnh Minh Hiếu (sinh năm 2001), Phạm Thanh Thoàng (sinh năm 2001) cùng mức án 5 năm tù và Nguyễn Ninh Thuận (sinh năm 2004) 4 năm tù.

Trước đó, vụ án ra đã được Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh đưa ra xét xử  sơ thẩm vào ngày 20.6.2019, nhưng sau 5 ngày nghị án, Hội đồng xét xử tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung để làm rõ một số vần đề như: ngoài hành vi phạm tội Viện kiểm sát đã truy tố, các bị cáo còn thực hiện hành vi khác mà Bộ luật Hình sự quy định đó là tội phạm; các bị cáo chuẩn bị hung khí nguy hiểm là rựa, cây tầm vong, cây cao su đi tìm đánh anh Đặng Đức Anh đã đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích.

Đề nghị điều tra làm rõ lý do vì sao bị cáo Nhí và Ninh biết anh Bình và anh Đây không phải là người các bị cáo tìm mà vẫn đánh; khi tham gia đánh anh Bình và anh Đây, các bị cáo còn lại có biết hai anh không phải là người các bị cáo đang tìm hay không, từ đó xác định thêm tội cố ý gây thương tích với những bị cáo khác…

Kết quả điều tra bổ sung thể hiện không có căn cứ xác định hành vi các bị cáo phạm thêm tội cố ý gây thương tích, hành vi của các bị cáo chỉ phạm tội giết người như cáo trạng Viện Kiểm sát truy tố.

Theo cáo trạng, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 4.9.2018, sau khi nghe Ninh kể lại bị đánh trước đó, Nhí rủ nhóm bạn gồm Ninh, Có, Thắng, Giàu, Linh, Quỳnh, Long, Hiếu, Thoàng, Thuận, Thương và Yên đem theo cây, rựa đi đánh trả thù.

Trên đường đi, anh Trần Ngọc Đây và anh Nguyễn Xuân Bình thấy nhóm Nhí tụ tập có cầm cây nên đi đến hỏi chuyện. Chỉ có vậy, nhưng với bản tính côn đồ, Nhí liền quay sang hỏi Ninh “sao, đánh không”, Ninh liền hô “đập luôn” rồi cả nhóm lao vào dùng cây, rựa đánh, chém anh Đây và Bình. Hậu quả làm anh Đây bị thương tích nhẹ còn anh Bình bị Có chém trúng đầu dẫn đến tử vong.

Qua điều tra xác định, hàng ngày nhóm của Nhí thường tụ tập rủ nhau chơi game ở tiệm Internet. Do trước đó, Ninh bị Đặng Đức Anh đánh nên nảy sinh ý định đánh trả thù nên rủ Nhí, Hiếu, Thuận, Thoàng và Long đi tìm Đức Anh.

Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 4.9.2018, tại khu vực cây số 18 thuộc xã Suối Dây, Nhí tiếp tục rủ Hiếu, Thắng, Linh, Thoàng, Long, Thuận, Giàu, Thương, Quỳnh, Có và Yên cùng đến ngã ba Bổ Túc (thuộc ấp 7, xã Suối Dây, huyện Tân Châu) tìm Đức Anh thì tất cả đồng ý. Khi đi, Yên mang theo cây rựa do Có đưa.

Đến ngã ba Bổ Túc, không tìm thấy Đức Anh nên cả bọn dừng ở quán cà phê gần đó. Lúc này, anh Trần Ngọc Đây và Nguyễn Xuân Bình chạy xe ngang qua, nhìn thấy nhóm của Nhí cầm cây nên dừng lại hỏi “tìm ai mà mang theo cây”. Có liền trả lời “không tìm ai”, nhưng anh Đây và Bình vẫn tiếp tục hỏi. Bực tức vì bị gặng hỏi nhiều lần, Nhí và Ninh liền xông vào đánh cả hai anh. 

Bị đánh, anh Bình nhảy xuống xe. Nhí tiếp tục cầm cây đánh anh Đây thì bị anh Bình giật lấy cây. Lúc này, Có liền cầm rựa chém vào đầu anh Bình một nhát. Bị chém trúng, anh Bình lấy cây giật được của Nhí đánh lại, trúng vào tay Có đang cầm rựa nên Có bỏ chạy. Thấy vậy, Giàu, Long cùng với Linh xông vào đánh anh Bình.

Đánh anh Bình xong, Long, Quỳnh, Thắng, tiếp tục quay qua đánh anh Đây. Còn Ninh, Thoàng, Hiếu, Thuận, Thương đứng bên ngoài chờ hỗ trợ. Riêng Yên nổ máy xe chờ sẵn. Phát hiện đánh nhau, mẹ anh Đây buôn bán gần ở đó tri hô lên nên cả nhóm bỏ chạy, còn anh Bình được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong.

Ngày 19.9.2018, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận anh Nguyễn Xuân Bình tử vong do vết thương sọ não hở, dập não do vật sắc gây nên.

Phương Tân