BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hai đội K70, K71: Tiếp tục lên đường tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ trên đất bạn

Cập nhật ngày: 12/03/2010 - 08:08

Sáng ngày 10.3.2010, tại cửa khẩu quốc tế Xa Mát, huyện Tân Biên, Ban chỉ đạo quy tập hài cốt liệt sĩ tỉnh Tây Ninh làm lễ tiễn hai đội K70 (Quân khu 7) và K71 (Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh) sang Campuchia làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về nước đợt 2 giai đoạn IX.

Đến biên giới tiễn hai đội lên đường làm nhiệm vụ có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Giảm, Phó Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh- Thượng tá Đỗ Văn Bảnh, đại diện lãnh đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cùng các thành viên Ban chỉ đạo.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Giảm tặng quà cho hai đội tại cửa khẩu Xa Mát trước khi lên đường 

Thực hiện hiệp ước giữa hai Chính phủ Việt Nam - Campuchia về việc tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia về Việt Nam, hai đội K70, K71 có nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hồi hương hài cốt liệt sĩ. Đây là nhiệm vụ cao cả, có ý nghĩa chính trị xã hội sâu sắc, là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” đối với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh. Qua 9 năm làm nhiệm vụ, riêng Đội K71 Tây Ninh đã đưa về Việt Nam 1.380 hài cốt liệt sĩ. Theo kế hoạch, đợt 2 giai đoạn IX sẽ kéo dài từ nay đến 30.6.2010, hai Đội K70 và K71 sẽ tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ ở các tỉnh: Siem Riep, Battambang, Kampong Thom thuộc Vương quốc Campuchia.

Phát biểu tại buổi tiễn đưa hai đội sang Campuchia làm nhiệm vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Giảm ân cần thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ hai đội cố gắng vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đồng thời Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Giảm nhắc nhở chỉ huy hai đội quản lý, giáo dục chiến sĩ thực hiện nghiêm pháp luật, các quy định của nước sở tại, chú trọng công tác dân vận tại Campuchia, luôn tôn trọng phong tục tập quán và tinh thần đoàn kết hữu nghị giữa hai dân tộc.

HỒng Thanh