Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Trả lời chất vấn trong phiên họp quốc hội, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hyun In-taek thừa nhận, phái đoàn hai miền đã có một cuộc gặp gỡ bí mật tại Bắc Kinh (Trung Quốc).

![]() |
Lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Jong Il (phải) thăm khu vực xây dựng nhà máy điện Huichon ở Jokang Do. Ảnh: AP |
Trong khi căng thẳng trong mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên vẫn tiếp tục gia tăng, lại có tin cho biết, hai bên đã từng bí mật đàm phán hồi tháng 5 vừa qua.
Trả lời chất vấn của các nghị sĩ trong một phiên họp quốc hội hôm 2.6, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Hyun In-taek thừa nhận, phái đoàn hai miền đã có một cuộc gặp gỡ bí mật tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Tuy nhiên, ông Hyun In-taek bác bỏ thông tin mà một quan chức Uỷ ban quốc phòng CHDCND Triều Tiên cho biết, phái đoàn chính phủ Hàn Quốc đã “trao một món quà bằng tiền” để Triều Tiên đồng ý tham gia 3 cuộc hội đàm thượng đỉnh liên Triều, dự kiến diễn ra trong năm 2011 này. “Triều Tiên tuyên bố rằng, Hàn Quốc đã ‘năn nỉ” họ về việc tổ chức các Hội nghị liên Triều, thế thì khác gì đặt cỗ xe phía trước con ngựa!”. Ông Hyun In-taek nói thêm, những tuyên bố của Triều Tiên chỉ làm cho mối quan hệ liên Triều càng thêm tổn thương.
Theo Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc, cuộc gặp bí mật tại Bắc Kinh chỉ nhằm mục đích buộc phía Triều Tiên phải xin lỗi về vụ đánh chìm tàu tuần tra Cheonan hồi tháng 3.2010 và vụ nã pháo vào đảo Yeonpyeong hồi tháng 11.2010, làm 50 người Hàn Quốc thiệt mạng. Tuy nhiên, phía Triều Tiên từ chối và khẳng định họ không liên quan đến vụ tàu Cheonan và vụ nã pháo lên đảo Yeonpyeong chỉ là trả đũa việc Mỹ - Hàn tập trận bắn đạn thật ngay khu vực đường phân giới tạm thời trên biển.
Những tranh cãi giữa hai miền Triều Tiên nêu trên có thể sẽ làm căng thẳng mối quan hệ vốn không mấy suôn sẻ. Trước đó, Uỷ ban Quốc phòng Triều Tiên tuyên bố "Quân đội và nhân dân Triều Tiên sẽ không bao giờ làm việc với (Tổng thống Hàn Quốc) Lee Myung-bak và những người liên quan". Triều Tiên đe doạ cắt đường dây nóng ở bờ đông và đóng cửa văn phòng liên lạc tại khu nghỉ mát ở núi Kim Cương. Ngoài ra, Triều Tiên cũng nhắc lại "sẽ hành động mà không báo trước" để chống lại việc các nhà hoạt động Hàn Quốc phát động chiến dịch rải truyền đơn ở biên giới.
Đ.H.T
(Theo Reuters/THX)