Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Hai miền Nam Bắc Triều Tiên hôm 28.8 đã đạt được thoả thuận về đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh. Đây là một dấu hiệu cải thiện mối quan hệ liên Triều.

![]() |
Trưởng phái đoàn đàm phán Hội Chữ thập đỏ CHDCND Triều Tiên, Choe Song-ik (phải) và người đồng nhiệm Hàn Quốc trao đổi bản thoả thuận tại núi Kim Cương, CHDCND Triều Tiên hôm 28.8. Ảnh: Reuters |
Hai miền Nam Bắc Triều Tiên hôm 28.8 đã đạt được thoả thuận về đoàn tụ các gia đình bị ly tán do chiến tranh. Đây là một dấu hiệu cải thiện mối quan hệ liên Triều.
Trong ngày hội đàm thứ 3 và cũng là cuối cùng của cuộc đàm phán diễn ra ở Triều Tiên, hai phía đã đưa ra một tuyên bố chung về việc thiết lập cuộc đoàn tụ gia đình mới từ ngày 26.9 đến 1.10, ngay trước lễ hội cổ truyền Chuseok và nơi gặp mặt sẽ là khu nghỉ dưỡng núi Kim Cương ở phía Triều Tiên.
Nội dung tuyên bố nêu rõ: “Miền Nam và miền Bắc sẽ tiếp tục hợp tác trong vấn đề những gia đình ly tán và các vấn đề nhân đạo khác liên quan đến hội Chữ Thập đỏ”. Các cuộc sum họp gia đình sẽ do văn phòng Hội Chữ thập đỏ của hai miền Triều Tiên sắp xếp.
Phía Hàn Quốc đã có sự nhượng bộ để đạt được thoả thuận. Theo đó, Seoul đã rút lại yêu cầu rằng cần xem xét lại danh sách các tù nhân Hàn Quốc bị Triều Tiên bắt giữ trong giai đoạn chiến tranh Triều Tiên 1950-53 và cần phải tiến hành đoàn tụ cho những người dân từng bị Triều Tiên giam giữ trong giai đoạn chiến tranh lạnh - phần lớn những người này là ngư dân, bị bắt giữ khi tàu của họ xâm phạm lãnh hải CHDCND Triều Tiên. Hàn Quốc ước tính có khoảng 1.000 công dân của họ vẫn đang bị giam giữ, nhưng Triều Tiên khẳng định rằng không giam giữ bất cứ trường hợp nào.
CHDCND Triều Tiên đã chấp nhận đề xuất của Hàn Quốc về nơi gặp mặt tại toà nhà 12 tầng mà họ đã xây hồi năm trước cho các cuộc đoàn tụ ở núi Kim Cương.Trưởng phái đoàn đàm phán và là Tổng Thư ký Hội chữ thập đỏ Hàn quốc Kim Young-chel nói rằng: " Đây là cuộc gặp đầu tiên giữa hội chữ thập đỏ hai miền dưới thời chính phủ đương nhiệm. Chúng tôi đã nỗ lực tối đa để có được kết quả tốt, nhưng không phải mọi thứ đều diễn ra như dự định”.
Cuộc đoàn tụ trực tiếp sẽ cho phép 100 người từ mỗi phía tạm tái hợp với người thân bên kia biên giới. Khoảng 600.000 người Hàn Quốc được tin là có người thân sống ở CHDCND Triều Tiên. Thông thường, các công dân không được gọi điện, gửi thư hay trao đổi thư điện tử qua biên giới.
THUÝ TRINH
(Theo Yonhap)