Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một nhóm 10 nhà truyền giáo dòng Baptist, hầu hết đến từ bang Idaho (Mỹ), đã bị bắt giữ tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti sau khi cố tìm cách đưa 33 đứa trẻ rời khỏi Haiti.

![]() |
Những đứa trẻ Haiti đang chờ phân phát thức ăn tại một trại tị nạn ở thành phố Jacmel. Ảnh: AFP |
Hôm 31.1, một nhóm 10 nhà truyền giáo dòng Baptist, hầu hết đến từ bang Idaho (Mỹ), đã bị bắt giữ tại thủ đô Port-au-Prince của Haiti sau khi cố tìm cách đưa 33 đứa trẻ rời khỏi Haiti.
Nhóm nhà truyền giáo này đã không cung cấp đủ giấy tờ hợp lệ khi họ bị bắt trong một chiếc xe buýt vào tối 29.1 cùng với những đứa trẻ, từ 2 tháng đến 12 tuổi, sống sót sau thảm hoạ động đất. Nhóm người này nói rằng, họ đang lập một trại trẻ mồ côi ở bên kia biên giới nước CH Dominica.
Trả lời phỏng vấn với hãng tin AP, Laura Silsby - đại diện cho nhóm truyền giáo nói: “Trong tình trạng hỗn độn hiện nay, chúng tôi chỉ đang cố gắng làm điều tốt”. “Lực lượng giải cứu trẻ mồ côi Haiti” của dòng Baptist được cho là đang nỗ lực để cứu những trẻ em bị chấn thương và bị bỏ rơi tại Haiti.
Theo lời Silsby, kế hoạch của họ là tập trung 100 đứa trẻ sau đó đưa chúng đến một khách sạn 45 phòng tại Cabarete, khu nghỉ dưỡng bờ biển ở CH Dominica, vốn đã được họ chuyển thành trại trẻ mồ côi. Những đứa trẻ này đều do những người họ hàng xa của chúng đưa đến. Bà Silsby cho biết, nhóm của bà được chính phủ Dominica cung cấp những giấy tờ cần thiết để đưa bọn trẻ qua biên giới, nhưng họ không tìm được bất kỳ giấy phép nào từ các quan chức Haiti.
Dù thiện chí của nhóm người này có thật hay không, nhưng họ đã tự đưa mình vào cơn bão lửa ở Haiti, nơi mà các lãnh đạo chính phủ đã ngừng cho phép nhận con nuôi, vì lo sợ những đứa trẻ không còn cha mẹ hoặc bị thất lạc cha mẹ sẽ dễ bị tổn thương hơn, nếu không may chúng trở thành nạn nhân của những kẻ buôn bán trẻ em.
Tuy nhiên, Bộ trưởng các vấn đề xã hội, Yves Cristallin cho rằng, nhóm người Mỹ này bị nghi ngờ tham gia một âm mưu nhận con nuôi bất hợp pháp.
Được biết, Haiti đã áp đặt những biện pháp kiểm soát việc nhận con nuôi sau thảm hoạ động đất, vốn để lại hàng ngàn đứa trẻ bị mất cha mẹ hoặc bị thất lạc người thân, nhằm ngăn chặn nguy cơ chúng bị rơi vào tay những kẻ buôn bán trẻ em.
THUÝ TRINH
(Theo AP)