Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Chính phủ Hàn Quốc bác bỏ yêu cầu trao trả 9 người CHDCND Triều Tiên xin tị nạn tại nước này.

Chính phủ Hàn Quốc hôm 17.6 đã bác bỏ yêu cầu trao trả 9 người CHDCND Triều Tiên xin tị nạn tại nước này.
Tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi Hội Chữ Thập đỏ Triều Tiên cảnh báo rằng, quan hệ giữa hai miền Triều Tiên có thể tồi tệ hơn nếu phía Hàn Quốc không lập tức trao trả 9 người tị nạn gồm, 3 người đàn ông, 2 phụ nữ và 4 trẻ em. Được biết, nhóm người này đã vượt biên giới biển Hoàng Hải sang Hàn Quốc trên hai chiếc thuyền nhỏ hôm 11.6 vừa qua.
Tuy nhiên, chính sách của Hàn Quốc là chấp nhận tất cả những người Triều Tiên nào muốn lưu lại Hàn Quốc và chỉ hồi hương những người trôi dạt qua biên giới biển do sự cố.
Hội Chữ thập đỏ Hàn Quốc cho biết, trong một thông điệp gửi tới đối tác phía Triều Tiên, Bộ Thống Nhất Hàn Quốc tuyên bố: “Vì tất cả 9 người Triều Tiên đều mong muốn ở lại Hàn Quốc, theo như điều tra của các cơ quan có thẩm quyền liên quan, họ sẽ được cho phép ở lại theo mong muốn”.
Hồi tháng 2.2011, mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên cũng trở gay gắt sau vụ 31 người Triều Tiên bị “lạc” đến Hàn Quốc. Còn tàu chở 31 người này được cho là tình cờ bị trôi dạt qua biên giới biển Hoàng Hải do sương mù dày đặc. Theo Seoul, 27 người trong số này sau đó quay trở lại miền Bắc và 4 người còn lại đã nộp đơn xin được tị nạn tại Hàn Quốc.
Trong khi đó, phía Bình Nhưỡng cho rằng, 4 công dân của họ bị ép ở lại Hàn Quốc, đồng thời đưa ra lời kêu gọi trở về nước của thân nhân 4 người Triều Tiên này.
![]() |
Xe tăng K1 của Hàn Quốc bắn đạn khói trong cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn ở Paju gần biên giới hai miền Triều Tiên hôm 8.6. Ảnh: Getty |
Vụ việc mới nhất này xảy ra vào thời điểm căng thẳng biên giới đang tăng cao sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố hồi cuối tháng trước rằng, họ sẽ cắt đứt tất cả mối liên lạc với chính phủ bảo thủ Hàn Quốc. Quân đội Triều Tiên còn doạ tấn công nhằm phản đối việc binh sĩ Hàn Quốc sử dụng ảnh của gia đình Chủ tịch Kim Jong-il làm bia tập bắn. Hành động này đã được dừng lại, song phía CHDCND Triều Tiên yêu cầu một lời xin lỗi.
Các phương tiện truyền thông đưa tin, Hàn Quốc đã triển khai những tên lửa có khả năng tấn công thủ đô Bình Nhưỡng của Triều Tiên gần với vùng biên giới căng thẳng.
Theo hãng tin Yonhap và báo Dong-A Ilbo, việc triển khai tên lửa đất-đối-đất, còn được biết là Hệ thống tên lửa chiến thuật của lục quân (ATACMS), nhằm phản ứng trước tình trạng căng thẳng tăng cao trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, một nhà phân tích nói rằng, vụ đào thoát mới nhất trên sẽ không khiến tình hình căng thẳng giữa hai bên thêm trầm trọng.
Hiện cảnh sát, quân đội và các quan chức tình báo Hàn Quốc đang thẩm vấn 9 người Triều Tiên trên nhằm xác định rõ xem họ đúng là những người tị nạn hay là những gián điệp đội lốt người tị nạn để thâm nhập vào Hàn Quốc.
Trước đó, hãng tin Yonhap dẫn lời một nguồn tin chính phủ cho hay, những người đàn ông trong nhóm tị nạn đều là người lao động, không phải ngư dân, có nghĩa là họ đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho chuyến vượt biển.
Nhóm người này lênh đênh trên biển suốt đêm trước khi đến được vùng lãnh hải Hàn Quốc. Họ đã bày tỏ mong muốn được ở lại Hàn Quốc khi bị quân đội bắt giữ.
Ước tính, có khoảng 21.000 người Triều Tiên đã chạy sang Hàn Quốc kể từ khi cuộc chiến tranh giữa hai miền Triều Tiên từ năm 1950 - 1953.
THUÝ TRINH
(Theo AFP)