BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hàn Quốc huy động bác sỹ quân y để đối phó đình công của bác sỹ tập sự 

Cập nhật ngày: 22/03/2024 - 20:37

Chính phủ Hàn Quốc sẽ hỗ trợ triển khai thêm 247 quan chức y tế công và sỹ quan quân y vào ngày 25/3 tới nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực ngành y do các bác sỹ đồng loạt nghỉ việc.

Bên trong khoa cấp cứu của một bệnh viện ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Theo hãng tin Yonhap, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cho biết, chính phủ nước này sẽ triển khai thêm bác sỹ quân y và bác sỹ công để giúp đối phó trước tình trạng nhiều bác sỹ tập sự kéo dài đình công.

Phát biểu tại một cuộc họp với các quan chức liên quan ở Văn phòng Chính phủ, ông Han nêu rõ chính phủ sẽ hỗ trợ triển khai thêm 247 quan chức y tế công và sỹ quan quân y vào ngày 25/3 tới nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nhân lực ngành y do các bác sỹ đồng loạt nghỉ việc.

Theo kế hoạch, tổng cộng 413 bác sỹ công và quân y sẽ được điều đến khắp các bệnh viện trên cả nước.

Ông Han cũng dự kiến lập một trung tâm tại Trung tâm Y tế Quốc gia ở Seoul để hỗ trợ các phòng khám tuyển dụng những bác sĩ đã nghỉ hưu.

Cuộc đình công của các bác sỹ tập sự trên toàn Hàn Quốc đã kéo dài hơn 1 tháng, bắt đầu từ ngày 19/2.

Khoảng 90% trong tổng số 13.000 bác sỹ tập sự trên toàn Hàn Quốc đã đồng loạt nghỉ việc để phản đối việc chính phủ nước này tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào trường y thêm 2.000 người bắt đầu từ năm 2025.

Việc các bác sỹ tập sự đồng loạt nghỉ việc đã gây ra gián đoạn dịch vụ y tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động của một số bệnh viện đa khoa lớn ở Hàn Quốc.

Trước nguy cơ nổ ra cuộc tổng đình công của lực lượng bác sỹ đông đảo nhất, chính phủ ngày 20/3 vừa qua thông báo sẽ phân bổ 82% chỉ tiêu tuyển sinh nói trên cho 27 trường đại học ở ngoài vùng thủ đô Seoul.

Trong khi đó, 18% còn lại sẽ được phân bổ cho 5 trường y tại tỉnh Gyeonggi gần Seoul và thành phố cảng miền Tây Incheon. Chính phủ không phân bổ thêm chỉ tiêu cho các trường tại thủ đô.

Thủ tướng Han nhấn mạnh chính phủ sẽ đảm bảo chuẩn bị kỹ lưỡng các biện pháp cần thiết để giúp cải cách lĩnh vực đào tạo y khoa mà không khiến chất lượng đi xuống do chỉ tiêu tuyển sinh tăng.

Nguồn BHT