Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hãy tránh xa tệ nạn cờ bạc 

Cập nhật ngày: 12/04/2020 - 16:08

BTNO - Giàu sang từ cờ bạc đâu không thấy mà chỉ thấy nhiều gia đình tan vỡ vì chồng hoặc vợ có máu mê cờ bạc để rồi tán gia bại sản. Đó là những hệ lụy từ cờ bạc để lại cho xã hội và làm phát sinh thêm tội phạm gây mất an ninh trật tự xã hội.

Hiện nay có nhiều thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ người có máu đam mê cờ bạc dưới nhiều hình thức khác nhau, từ đá gà, xóc đĩa, số đề, cá độ, game bắn cá... Số tiền tham gia cờ bạc tuy không lớn, chỉ vài chục nghìn đồng đến vài triệu đồng cho mỗi ván đặt cược, nhưng cuộc chơi có thời gian kéo dài gây nên hậu quả nặng nề ảnh hưởng đến cuộc sống người tham gia đánh bạc.

Vì quá ham mê cờ bạc, nhiều con bạc bê trễ công việc, làm tan vỡ hạnh phúc gia đình, khuynh gia bại sản. Từ cờ bạc dẫn đến các hành vi trộm cắp, cướp giật, anh em, bạn thân mâu thuẫn, xích mích do chuyện thua trên chiếu bạc và rồi kể cả giết người…

Có thể nói, cờ bạc đánh vào lòng tham của con người, muốn nhanh có tiền, có nhiều tiền mà không cần phải lao động vất vả, họ đặt niềm tin vào những ván đặt cược và mong trúng một vài lần có tiền rồi nghỉ, thế nhưng có ai giàu từ cờ bạc, có ai có cuộc sống hạnh phúc từ cờ bạc. Bởi khi đã thắng thì sẽ tham chơi tiếp, thua thì tìm mọi cách để gỡ lại, cuối cùng là không lối thoát.

Những người tham gia đánh bạc bị bắt giữ tại cơ quan Công an.

Qua theo dõi các vụ án mà Công an đã triệt phá liên quan đến nạn cờ bạc cho thấy, hoạt động cờ bạc được tổ chức rất tinh vi có người canh đường; nơi tổ chức được thay đổi liên tục chủ yếu là những nơi xa khu dân cư, các rẫy cao su, rẫy mì,… và chỉ có đường vào độc đạo quan sát được người đến từ rất xa nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng và dễ dàng tẩu thoát.

Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 25.2, tại vườn cao su thuộc ấp Đồng Dài, xã Tân Phong, huyện Tân Biên, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động Công an Tây Ninh, Công an huyện Tân Biên bắt quả tang và mời làm việc 17 người đang sát phạt đỏ đen. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 13 xe mô tô, 16 điện thoại di động, trên 27 triệu đồng cùng nhiều đồ vật liên quan khác.

Điểm lắc tài xỉu này hoạt động từ tết nguyên đán, do Nguyễn Thị Huỳnh Nga (sn 1974, ngụ ấp Thanh Xuân, xã Mỏ Công, huyện Tân Biên) cùng đồng phạm đứng ra tổ chức cho nhiều người đến tham gia. Trước khi tổ chức lắc tài xỉu, Nga tổ cho người đánh bạc tham gia đá gà. Nguyễn Văn Dưỡng là người tham gia vào tụ điểm đánh bạc này cho biết “hàng ngày em đi làm nhưng vào thời gian lúc nghỉ trưa, em buồn không có chuyện gì làm nên em tham gia chơi tài xỉu, anh Quý lắc, em ngồi chung tiền. Giờ em suy nghĩ thấy hối hận vì cờ bạc không giúp cho bản thân, tại em chơi mà không suy nghĩ”.

Ai cũng biết lỗi khi bị Công an bắt, thế nhưng vì có máu “đỏ đen” mà họ vẫn bất chấp và không từ mọi thủ đoạn nào để tổ chức, tham gia hoạt động đánh bạc. Mới đây nhất, lực lượng Công an tỉnh đã triệt phá đường dây đánh bạc với thủ đoạn phức tạp, tinh vi hơn, hoạt động qua mạng niternet với các hình thức thầu số đề, đá gà, cá độ bóng đá và cho vay trên địa bàn thị xã Hòa Thành và huyện Dương Minh Châu.

Ngày 18.3.2020, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an thị xã Hòa Thành, Công an huyện Dương Minh Châu bắt quả tang cùng lúc nhiều tụ điểm đánh bạc và mời 21 người có liên quan về trụ sở làm việc. Tang vật thu giữ trên 500 triệu đồng, 20 điện thoại di động, 6 xe mô tô, 1 xe ô tô cùng nhiều đồ vật liên quan khác.

Đường dây đánh bạc này bắt đầu hoạt động từ năm 2018, do Phan Thị Danh cùng các đối tượng Vương Ngọc Bích, Trần Thị Kim Lan, Nguyễn Thị Lan, Phạm Thị Đa, Trương Thị Ngọc Mai tổ chức với thủ đoạn hoạt động tinh vi, có sự phân công vai trò của từng đối tượng trong nhóm rất chặt chẽ và sử dụng mạng xã hội để thực hiện các hoạt động thầu đề, đá gà, cá độ với giao dịch trung bình một ngày từ 200 đến 500 triệu đồng. Riêng phần cho vay, các đối tượng chủ yếu cho những người tham gia đánh bạc, những người có tiền án, tiền sự  vay với số tiền dao động từ 400 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, lãi suất từ 20% đến 60%/ tháng.

Trong khoảng thời gian từ ngày 15.12.2019 đến 15.3.2020, Công an Tây Ninh đã bắt 96 vụ, 578 đối tượng, tạm giữ 373 xe mô tô, 379 điện thoại di động. Khởi tố 11 vụ, 68 đối tượng, phạt hành chính 190 người với số tiền 267,3 triệu đồng.

Để ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn cờ bạc, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm cờ bạc từ 20.2 đến 14.6.2020. Qua đó, các đơn vị nghiệp vụ, Công an các huyện, thị xã, thành phố sẽ tiếp tục tập trung công tác đấu tranh và tăng cường công tác quản lý, kiểm tra hành chính các địa bàn phức tạp, rà soát các cơ sở kinh doanh, các tụ điểm, đối tượng hoạt động có dấu hiệu cờ bạc. Thường xuyên phối hợp với các ban ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền các thủ đoạn hoạt động, tác hại của tệ nạn cờ bạc để người dân cảnh giác và tố giác tội phạm.

Cùng với sự nỗ lực của lực lượng Công an, thiết nghĩ mọi người dân cần nhận thức được hệ lụy của tệ nạn cờ bạc, tuyệt đối không tham gia đánh bạc dưới mọi hình thức, vì cờ bạc không bao giờ mang lại cuộc sống viên mãn, hạnh phúc.

T.N – Minh Nhật