BAOTAYNINH.VN trên Google News

HĐND Thành phố: Giám sát công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị 

Cập nhật ngày: 20/08/2019 - 08:43

BTNO - Chiều ngày 19.8, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Tây Ninh do bà Hồ Tuyết Huỳnh Mai- Phó Chủ tịch Hội đồng làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tại UBND xã Thạnh Tân.

Các nội dung giám sát bao gồm công tác thực hiện Chương trình hành động số 07-CTr/TU ngày 21.4.2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố và Nghị quyết Đại hội Đại biểu thành phố Tây Ninh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 về xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Thanh niên xã Thạnh Tân tham gia dọn dẹp vệ sinh các tuyến đường trên địa bàn xã- Ảnh minh hoạ

UBND xã Thạnh Tân cho biết UBND xã thường xuyên phối hợp với Mặt trận và các tổ chức chính trị, xã hội đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về chủ trương thực hiện nếp sống văn minh đô thị, gắn với xây dựng xã nông thôn mới, văn hóa nông thôn mới bằng nhiều hình thức trong nhân dân.

Qua đó đã có 70 hộ ký cam kết không mua bán, lấn chiếm lòng lề đường; 250 hộ đăng ký thu gom rác thải sinh hoạt; xử lý 4 trường hợp chăn nuôi và mua bán phân vi sinh gây mùi hôi trong khu dân cư; xử lý 30 trường hợp vi phạm dừng đỗ xe sai quy định tại khu vực chợ.

Bên cạnh đó, xã cũng xây dựng 11 tuyến đường hoa, tuyến đường an ninh trật tự, văn minh xanh, sạch, đẹp; tỷ lệ hộ được công nhận “Gia đình văn hóa” đạt trên 94%.

Tuy nhiên, theo UBND xã đánh giá, công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở địa phương vẫn còn một số hạn chế như: một số tiểu thương buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường tại khu vực chợ gây mất an ninh trật tự, an toàn giao thông; vẫn còn tình trạng người dân vứt rác không đúng nơi quy định; tình trạng thờ cúng trái phép trong khu vực núi còn diễn ra; quỹ đất các khu nghĩa trang không còn nhiều…

Đoàn giám sát đánh giá cao những nỗ lực của xã Thạnh Tân trong công tác xây dựng nếp sống văn minh đô thị ở địa phương; ghi nhận những ý kiến đề xuất của địa phương về nâng cấp chợ, giải quyết tình trạng thiếu quỹ đất nghĩa trang, hỗ trợ xử lý tình trạng thờ cúng trái phép trong khu vực núi… để đề nghị các ngành chức năng có liên quan phối hợp giải quyết.

Đoàn cũng đề nghị UBND xã Thạnh Tân tiếp tục chủ động xây dựng hướng khắc phục những hạn chế còn tồn tại, tăng cường công tác tuyên truyền văn minh đô thị trong đồng bào dân tộc và đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí của xã nông thôn mới, phấn đấu được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay.

Huy Hoàng


Liên kết hữu ích