BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hệ luỵ từ việc uống rượu bia rồi lái xe 

Cập nhật ngày: 06/04/2017 - 16:52

BTNO - TAND thành phố Tây Ninh vừa đưa ra xét xử lưu động sơ thẩm hình sự đối với hai bị cáo Nguyễn Duy Thành, Nguyễn Xuân Thanh, bị truy tố về các tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Bị cáo Nguyễn Duy Thành (áo cam) và Nguyễn Xuân Thanh (áo sọc) tại phiên tòa.

Nguyễn Xuân Thanh (sinh năm 1986, ngụ tỉnh Đồng Nai) là tài xế lái xe. Ngày 12.9.2016, Nguyễn Xuân Thanh cùng với phụ xế là Nguyễn Duy Thành (sinh năm 1986, cũng ngụ ở Đồng Nai) điều khiển xe ôtô biển số 60C-146.74 đến Công ty TNHH Bimico ở ấp Kinh Tế, xã Bình Minh, thành phố Tây Ninh nhận vỏ hạt điều vận chuyển về Đồng Nai.

Do trời mưa to, không chất hàng được nên Thanh và Thành nghỉ lại và cùng anh Phạm Thanh Sáng là công nhân của công ty đi nhậu. Sau khi anh Sáng về, Thanh và Thành tiếp tục đi điểm khác uống bia đến 2 giờ sáng hôm sau.

5 giờ sáng 13.9.2016, cả hai mới về đến công ty Bimico, Thành đi ngủ còn Thanh lái xe đi chất hàng. Đến khoảng 8 giờ, Thanh lái xe về Đồng Nai. Khi chạy khỏi ngã tư Đại Đồng, thấy đường vắng, do còn say rượu, Thanh giao xe cho Thành lái. Thành không có giấy phép lái xe nên không dám lái. Thanh kêu Thành cứ lái khi ra đường lớn có nhiều xe thì Thanh sẽ lái.

Khi chạy trên đường 784 (khu phố Ninh Nghĩa, phường Ninh Thạnh, thành phố Tây Ninh), do thiếu quan sát Thành đã điều khiển xe chạy sát lề bên phải hướng đi nên va quẹt với xe môtô biển số 70B1-434.07 chạy cùng chiều phía trước do chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo (sinh năm 1982, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Bình, thành phố Tây Ninh) điều khiển chở cháu Nguyễn Ngọc Thịnh (sinh năm 2002, là con của chị Thảo) làm xe của chị Thảo ngã xuống đường, cháu Thịnh bị bánh sau của xe ôtô cán qua người tử vong tại chỗ, còn chị Thảo bị thương tích nặng, tổn hại sức khỏe 52%.

Qua xét nghiệm nồng độ cồn trong máu của Thanh và Thành đều vượt ngưỡng cho phép nhiều lần.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Nguyễn Duy Thành 3 năm 6 tháng tù giam với tội danh vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, Nguyễn Xuân Thanh 2 năm 6 tháng tù giam về tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ.

Xuân Vũ


Liên kết hữu ích