Kinh tế   Công nghiệp – Dịch vụ

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Heo hơi giảm giá, người tiêu dùng vẫn phải mua thịt với giá cao 

Cập nhật ngày: 18/08/2021 - 22:35

BTNO - Trong khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng vọt từ đầu năm đến nay, giá heo hơi tại chuồng lại quay đầu giảm mạnh, xuống mức thấp nhất trong 3 năm qua. Những tưởng, người tiêu dùng sẽ được mua thịt heo với giá rẻ, thế nhưng, tại các chợ, cửa hàng tiện lợi, siêu thị, giá thịt heo vẫn ở mức cao.

Heo con giống được nhiều nông hộ chăn nuôi theo kiểu "lấy công làm lời".

Vừa xuất chuồng đàn heo 12 con với giá chỉ 50.000 đồng/kg, chị Thu Vân, ngụ xã Thành Long, huyện Châu Thành cho biết, đây là giá bán thấp nhất trong 3 năm qua, với mức giá này rất khó để người chăn nuôi kiếm lời.

Theo một thương lái ở xã Thành Long, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, thời gian gần đây giá heo hơi liên tục giảm. Đặc biệt, từ khi Thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa các chợ đầu mối, nhiều địa phương thiết lập các chốt kiểm soát khiến việc vận chuyển khó khăn, hàng hoá không có nơi tiêu thụ nên thương lái hạn chế thu mua.

“Từ đầu tháng 6, giá heo hơi vẫn ở mức 69.000 - 72.000 đồng/kg, nhưng khi dịch Covid-19 bùng phát mạnh thì giá heo hơi giảm dần. Đến nay, mỗi ký heo hơi giảm hơn 20.000 đồng so với trước đó”, một thương lái cho hay.

Trong khi đó, thịt heo bán lẻ tại các siêu thị và chợ trong tỉnh vẫn có giá cao ngất ngưởng. Tại Co.opmart Tây Ninh, ngày 15.8, thịt đùi heo và thịt nạc dăm được niêm yết với giá từ 154.000 đồng/kg, thịt cốt lết 145.000 đồng/kg, sườn non 205.000 đồng/kg…

Còn tại cửa hàng Bách Hoá Xanh ở ấp Bình Phong, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, giá một số loại thịt heo có rẻ hơn đôi chút, nhưng vẫn cao, cụ thể, thịt ba rọi có giá bán 165.000 đồng/kg, thịt đùi 129.000 đồng/kg, thịt nạc dăm và sườn cốt lết 139.000 đồng/kg…

Còn tại các chợ truyền thống, giá thịt heo ở mức 120.000 – 180.000 đồng/kg. Cụ thể, giá thịt mông, vai là 120.000 đồng/kg, thịt ba chỉ 145.000 đồng/kg, đắt nhất là thịt sườn có giá 180.000 đồng/kg. So với cùng thời điểm năm ngoái, giá thịt giảm 25.000 – 35.000 đồng/kg.

“Tôi nghe nói heo hơi giảm giá, heo trại rất nhiều, người nuôi thì lỗ vốn nhưng thịt bán lẻ ngoài chợ, siêu thị giá vẫn quá cao. Thường ngày, người bán hay than thịt heo mua vào giá cao nên bán ra cũng phải cao, nhưng bây giờ giá heo hơi mua vào thấp mà thịt heo bán ra vẫn cao thì thật vô lý, nhất là trong tình hình dịch bệnh như hiện nay”, một người dân ngụ phường 2, TP.Tây Ninh thắc mắc.

Thịt heo bày bán ở cửa hàng Bách Hoá Xanh.

Chị Thu Vân, ngụ xã Thành Long, huyện Châu Thành chia sẻ, trước tháng 5.2021, giá heo giống của các gia đình chăn nuôi nông hộ tại địa phương không dưới 2 triệu đồng/con/15kg. Với mức giá chỉ 50.000 đồng/kg heo hơi như hiện nay, saau khi trừ chi phí thức ăn, thuốc men phòng ngừa dịch bệnh..., người nuôi lỗ 700.000 – 800.000 đồng/con.

Một người chăn nuôi ở ấp Cầy Xiêng, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành cho biết, thức ăn chăn nuôi là mặt hàng thiết yếu, chiếm 80% giá thành sản phẩm trong chăn nuôi. Tuy nhiên, giá thức ăn chăn nuôi thời gian qua tăng quá cao (trên 50%), trong khi đó, do tác động của dịch Covid-19, nhiều khu công nghiệp, quán ăn, chợ truyền thống... đóng cửa, việc vận chuyển khó khăn hơn khiến giá heo hơi giảm. Với những hộ chăn nuôi mua con giống giá đắt, cộng thêm giá thức ăn chăn nuôi tăng như hiện nay thì cầm chắc nguy cơ thua lỗ.

Theo một cán bộ Chi cục Chăn nuôi và Thú y, hiện trên địa bàn tỉnh có 146 trang trại nuôi heo với khoảng 163.771 con và 40 cơ sở giết mổ heo (đang tạm ngưng 5 cơ sở); sản lượng giết mổ gần 900 con/ngày, giảm khoảng 29% so với trước đây.

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp như hiện nay, việc lưu thông, vận chuyển heo và thịt heo còn gặp nhiều khó khăn, các thương lái phải qua nhiều bước trung gian và tốn nhiều chi phí hơn so với trước. Thương lái phải cộng thêm những khoản tiền này vào giá bán cho người tiêu dùng, dẫn đến giá thịt heo vẫn ở mức cao, dù giá heo hơi đã giảm sâu.

Thiện Đức


  • Mua đèn chính hãng giá tốt