Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Ngày 13/9, tại phường Tân Ninh, Bộ Công Thương và UBND tỉnh Tây Ninh phối hợp Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia tổ chức Hội nghị kết nối doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics Việt Nam - Campuchia.


Hội nghị do Thứ trưởng Bộ Công Thương Phan Thị Thắng; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh va Ngài Tith Rithipol - Phó Quốc Vụ khanh Bộ Thương mại Campuchia đồng chủ trì.
Tham dự có hơn 200 đại biểu, đại diện Văn phòng Trung ương Đảng, các bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo sở, ngành 8 tỉnh biên giới Việt Nam, 9 tỉnh biên giới Campuchia và các doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng hai nước Việt Nam, Campuchia.

Phát biểu chào mừng hội nghị, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Thanh mong muốn nhiều cơ hội hợp tác mới sẽ được mở ra, góp phần đưa quan hệ thương mại Việt Nam - Campuchia ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả.

Đây cũng là dịp để tỉnh Tây Ninh giới thiệu các tiềm năng, thế mạnh, nhất là sau khi hợp nhất tỉnh Long An và tỉnh Tây Ninh thành tỉnh Tây Ninh mới; qua đó lãnh đạo tỉnh bày tỏ mong muốn được đồng hành cùng các doanh nghiệp để xây dựng và phát triển tỉnh Tây Ninh giàu mạnh, nghĩa tình, văn minh, hiện đại.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh, thời gian qua, Việt Nam và Campuchia đã ký các thỏa thuận hợp tác song phương, tạo hành lang pháp lý và điều kiện thuận lợi cho thương mại biên giới, góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng cửa khẩu, chợ biên giới, kho hàng hóa và dịch vụ logistics tại các tỉnh biên giới, rút ngắn thời gian thông quan, nâng cao năng lực kết nối chuỗi cung ứng.
Campuchia là quốc gia láng giềng có vị trí chiến lược trong thương mại của Việt Nam, giữ vai trò cửa ngõ giao thông và trung chuyển hàng hóa trong tiểu vùng sông Mê Kông.
Tuyến biên giới đất liền dài khoảng 1.137km, đi qua 8 tỉnh của Việt Nam và 9 tỉnh của Campuchia, với 50 cửa khẩu các loại (11 quốc tế, 11 chính, 28 phụ và 11 lối mở). Hệ thống cửa khẩu phân bố đều trên toàn tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu, trao đổi hàng hóa và giao lưu giữa hai nước.
Thứ trưởng Phan Thị Thắng thông tin, năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều đạt khoảng 10,1 tỉ USD (tăng 17,5%).

Đến tháng 7/2025, kim ngạch thương mại hai chiều đã vượt 7 tỉ USD, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia khoảng 3,2 tỉ USD (tăng 5,1%), nhập khẩu khoảng 3,8 tỉ USD (tăng 28,1%).
Tỷ trọng hàng công nghiệp - năng lượng chiếm ưu thế trong xuất khẩu của Việt Nam, hàng nông sản chiếm tỷ trọng lớn trong nhập khẩu từ Campuchia.
Trình bày tại hội nghị, có 17 tham luận từ các bộ, ngành, hiệp hội, doanh nghiệp hai nước Việt Nam, Campuchia bàn về các giải pháp thúc đẩy thương mại song phương; chia sẻ thực tiễn và đề xuất các giải pháp thúc đẩy phát triển hạ tầng thương mại biên giới Việt Nam - Campuchia nhằm xây dựng chuỗi doanh nghiệp sản xuất, phân phối và logistics.
Đáng chú ý, nhằm tạo bước đột phá trong hợp tác thương mại Việt Nam - Campuchia, Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 2162/QĐ-BCT, ngày 25/7/2025, đặt mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 20 tỉ USD vào năm 2030.
Trước mắt, đến năm 2027, phấn đấu 100% kho bãi tại các cửa khẩu đáp ứng nhu cầu lưu trữ hàng hóa, trong đó có ít nhất 80% cung cấp dịch vụ logistics trọn gói, kết nối hiệu quả với chuỗi cung ứng khu vực và quốc tế.

Trong khuôn khổ Hội nghị, các doanh nghiệp Việt Nam và Campuchia tổ chức trưng bày những sản phẩm đặc trưng, tiêu biểu của từng quốc gia nhằm giới thiệu, quảng bá và mở rộng cơ hội kết nối, tiêu thụ sản phẩm.
Đây cũng là dịp để doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội hợp tác lâu dài trong sản xuất, phân phối và logistics, góp phần thúc đẩy kim ngạch thương mại song phương, đồng thời quảng bá hình ảnh, thương hiệu quốc gia trên thị trường khu vực.

Thay mặt Bộ Công Thương, Thứ trưởng Phan Thị Thắng bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến Ngài Tith Rithipol - Phó Quốc Vụ khanh Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia, cùng đại biểu, các chuyên gia và đặc biệt là các doanh nghiệp Việt Nam, Campuchia đã tham gia tích cực, mang đến những ý kiến đóng góp thực tiễn, thảo luận các vấn đề cốt lõi, từ việc định hướng phát triển hạ tầng, chuỗi cung ứng, đến các chính sách hỗ trợ thương mại với những giải pháp thiết thực được đưa ra.

“Đây chính là mục tiêu cao nhất mà chúng ta hướng đến: Không chỉ dừng lại ở các chính sách vĩ mô, mà còn tạo ra những kết nối kinh doanh cụ thể, hiệu quả. Kết quả của hội nghị hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc để Bộ Công Thương Việt Nam và Bộ Thương mại Vương quốc Campuchia tiếp tục phối hợp, xây dựng các kế hoạch hành động chi tiết nhằm hiện thực hóa các giải pháp đã được đề xuất”- Thứ trưởng Phan Thị Thắng nhấn mạnh./.
Tâm Giang