Kinh tế   Nông - lâm - thủy sản

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hiệu quả từ nuôi vịt trên sàn lưới 

Cập nhật ngày: 30/05/2020 - 20:04

BTNO - Với mô hình này, vịt phát triển tốt hơn, bảo đảm được đầu con, dễ kiểm soát dịch bệnh, tỷ lệ nuôi sống đến lúc bán đạt trên 95%, đàn vịt lớn đều, hiệu quả kinh tế cao. Giá bán vịt từ 35 - 40 ngàn đồng/kg.

Bên cạnh cách nuôi vịt truyền thống như chăn thả trên đồng hay kênh rạch, hiện nay nhiều nông dân còn áp dụng những hình thức chăn nuôi mới giúp bảo đảm vệ sinh môi trường, tăng năng suất, hạn chế dịch bệnh. Với hơn 4 ha đất bán ngập của gia đình tại khu vực ấp Tân Định 2, xã Suối Đá, ông Hồ Văn Bảy, ngụ tại thị trấn Dương Minh Châu, đã đào ao, dựng nhà sàn trên mặt nước để nuôi vịt, mô hình này của ông hiện phát huy hiệu quả rất tốt.

Mô hình nuôi vịt trên sàn lưới của ông Bảy.

Giống vịt mà ông Bảy nuôi là vịt siêu nạc, mỗi đợt nuôi từ 3.000–4.000 con, thời gian nuôi từ 45 đến 50 ngày, trọng lượng bình quân mỗi con khi xuất chuồng đạt từ 3 đến 3,3 kg. Sàn nuôi được làm bằng sắt, kết hợp với lưới mắt cáo bện lên. Mô hình này vừa thuận tiện cho việc vệ sinh chuồng trại, vừa ngăn cho vịt không tiếp xúc với phân vịt thải ra.

Ông Bảy chia sẻ, khẩu phần ăn của vịt được kết hợp giữa cám công nghiệp đủ tiêu chuẩn với thức ăn từ phụ phẩm nông nghiệp như rau muống, trái cây băm nhỏ lẫn ngô cám, nên đàn vịt lớn nhanh. Tuy nhiên, nuôi vịt trên sàn lưới chi phí đầu tư cao hơn, nhất là về chuồng trại, bình quân cứ 6 con/m2 chi phí khoảng 700.000 đồng. Nếu một chuồng có diện tích khoảng 300m2, với quy mô 2.000 con vịt sẽ có chi phí khoảng 210 triệu đồng.

Tuy vốn về chuồng trại nặng nhưng do chăn nuôi quay vòng nhanh, sử dụng lâu dài nên khấu hao vào sản phẩm sẽ rất thấp, mức lời cao hơn. Đặc biệt, với mô hình này, vịt phát triển tốt hơn, bảo đảm được đầu con, dễ kiểm soát dịch bệnh, tỷ lệ nuôi sống đến lúc bán đạt trên 95%, đàn vịt lớn đều, dễ bán, hiệu quả kinh tế cao. Giá vịt xuất chuồng từ 35 - 40 ngàn đồng/kg.

Ông Bảy cho biết: “Hồi đó mua đất ở đây có ao sẵn, tôi mới cải tạo lại dưới thì nuôi cá, trên thì nuôi vịt, nuôi vịt từ 45-60 ngày là mình xuất chuồng, mỗi lứa nuôi từ 3.000 đến 4.000 con. Nếu giá bán ổn định khoảng 40.000 đồng/kg, mỗi lứa nuôi cũng có lời khoảng 100 triệu đồng”.

Trung bình một năm ông Bảy nuôi khoảng 4 lứa vịt, sau mỗi lứa xuất bán ông tiến hành vệ sinh chuồng trại sạch sẽ, sau khoảng 15 ngày thì thả lứa mới.

Bên cạnh nuôi vịt, tận dụng mặt nước ao có sẵn và thức ăn dư thừa từ vịt, ông Bảy còn nuôi thêm cá tra, mỗi lứa ông thả khoảng 10kg giống. Sau 1 năm rưỡi, gia đình ông bắt đầu thu hoạch, mỗi lứa cũng đạt khoảng 15 tấn cá thương phẩm, thu về khoảng 180 triệu đồng.

Có thể nói, đây là một mô hình chăn nuôi khép kín, không gây ô nhiễm môi trường, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất đối với kinh tế hộ gia đình. Tuy nhiên, để nhân rộng mô hình chăn nuôi này có hiệu quả, người chăn nuôi cần tìm hiểu kỹ kiến thức chăn nuôi, phòng trừ dịch bệnh và cần có đầu ra ổn định.

Vũ Nguyệt