Thể thao   Bóng đá

BAOTAYNINH.VN trên Google News

HLV Mai Đức Chung chốt danh sách Đội tuyển Nữ Việt Nam dự ASIAD 19 

Cập nhật ngày: 18/09/2023 - 18:25

HLV Mai Đức Chung đã quyết định gạch tên tiền đạo Vũ Thị Hoa và hậu vệ Nguyễn Thị Thùy Linh khỏi danh sách Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam tham dự ASIAD 19.

HLV Mai Duc Chung chot danh sach Doi tuyen Nu Viet Nam du ASIAD 19 hinh anh 1

HLV Mai Đức Chung đã chốt danh sách 22 cầu thủ dự ASIAD 19. (Nguồn: VFF)

Chiều 18/9, Huấn luyện viên Mai Đức Chung đã chính thức chốt danh sách 22 cầu thủ Đội tuyển Nữ Việt Nam tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2023 (Asian Games - ASIAD 19) tổ chức tại Hàng Châu Trung Quốc.

Theo danh sách được công bố, hai cầu thủ không tiếp tục đồng hành cùng Đội tuyển Nữ Việt Nam tại ASIAD 19 là tiền đạo Vũ Thị Hoa và hậu vệ Nguyễn Thị Thùy Linh.

Theo VFF, Tiền đạo Vũ Thị Hoa đã gặp chấn thương nhẹ ở cổ chân và cần khoảng 2 tuần để phục hồi hoàn toàn.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Thùy Linh đã không thể giành suất tham dự giải đấu trong lần đầu được triệu tập lên Đội tuyển Quốc gia.

Trước đó, hai cầu thủ trụ cột của Đội tuyển Nữ Việt Nam là Huỳnh Như và Chương Thị Kiều cũng không thể cùng đồng đội đến Trung Quốc dự giải đấu.

Tiền đạo đội trưởng Huỳnh Như không tham dự Đại hội Thể thao châu Á 2023 là điều đã được dự báo từ trước.

Trung vệ Chương Thị Kiều cũng phải nói lời tạm biệt các đồng đội cách đây vài ngày do chấn thương chưa bình phục hoàn toàn.

HLV Mai Duc Chung chot danh sach Doi tuyen Nu Viet Nam du ASIAD 19 hinh anh 2

Danh sách Đội tuyển Nữ Việt Nam dự ASIAD 19. (Nguồn: VFF)

Theo kế hoạch, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ lên đường sang Ôn Châu, Trung Quốc vào lúc 11 giờ 45 trưa mai (19/9).

Chuyến bay chở thầy trò Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ nối chuyến tại Quảng Châu trước khi hạ cánh lúc 18 giờ 55 cùng ngày tại sân bay thành phố Ôn Châu.

Tại ASIAD 19, Đội tuyển Bóng đá Nữ Việt Nam nằm ở bảng D môn Bóng đá Nữ Đại hội Thể thao châu Á 2023 (ASIAD 19) cùng với các đội tuyển Nepal, Bangladesh và Nhật Bản.

Theo lịch thi đấu, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Đội tuyển Nữ Nepal vào lúc 15 giờ ngày 22/9.

Tiếp đó, đoàn quân của Huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ đối đầu với Đội tuyển Nữ Bangladesh vào 15 giờ ngày 25/9.

Ở lượt trận cuối cùng bảng D, Đội tuyển Nữ Việt Nam sẽ chạm trán với nhà đương kim vô địch Nhật Bản.

Môn Bóng đá Nữ tại ASIAD 19 có 16 đội tham dự được chia làm 5 bảng đấu, gồm 2 bảng 4 đội, hai bảng 3 đội và một bảng 2 đội (Campuchia xin rút lui).

Kết thúc vòng bảng, 5 đội nhất bảng cùng 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành vé vào tứ kết.

NguồnVietnam+