BAOTAYNINH.VN trên Google News

HND huyện Dương Minh Châu: Tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016 

Cập nhật ngày: 22/01/2017 - 08:51

BTNO - Chiều 19.1, Hội nông dân (HND) huyện Dương Minh Châu tổ chức tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2016. Bà Nguyễn Thị Khuyên – Phó chủ tịch HND tỉnh cùng 60 đại biểu đại diện cho các ban, ngành, đoàn thể và chủ tịch, phó chủ tịch HND của 11 xã, thị trấn trong huyện đã đến dự.

 

Bà Nguyễn Thị Khuyên - Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh trao bằng khen của TW Hội Nông dân Việt Nam cho 1 tập thể và 2 cá nhân.

Năm 2016, HND huyện Dương Minh Châu đã vận động được 143 gia đình hội viên khá giúp đỡ cho 179 hộ nghèo về con giống, cây giống, ngày công lao động, cày đất trả chậm với tổng trị giá trên 195 triệu đồng; xây tặng 22 căn nhà ĐĐK với tổng trị giá 483 triệu đồng; tổ chức đi khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 1.438 lượt người bệnh nghèo, tặng 2.010 phần quà, 4 chiếc xe lăn, 30 bao quần áo cũ với tổng trị giá 766 triệu đồng; tặng 1.560 chiếc bánh Trung thu và quà cho trẻ em nghèo với tổng trị giá gần 53 triệu đồng.

Giới thiệu các doanh nghiệp kinh doanh phân bón bán trả chậm 757 tấn phân bón cho 652 lượt hội viên nông dân với tổng trị giá trên 7 tỷ đồng, cung cấp 2.000 lít thuốc bảo vệ thực vật cho 476 hội viên nông dân với tổng trị giá 360 triệu đồng và 88 tấn lúa giống với giá hỗ trợ chỉ 2.000 đồng/kg cho 289 hội viên nông dân với tổng trị giá 176 triệu đồng.

Giải ngân 15 dự án cho 278 hộ gia đình hội viên vay với số tiền hơn 4 tỷ đồng để sản xuất, chăn nuôi; giới thiệu cho 1.840 hộ gia đình hội viên vay vốn qua tổ ủy thác Ngân hàng Nông nghiệp – Phát triển nông thôn huyện với tổng số tiền gần 68 tỷ đồng và 2.287 hộ gia đình hội viên vay vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội huyện với tổng số tiền 30 tỷ đồng…

Ngòai ra, các hội viên nông dân huyện đã tham gia nhiều hoạt động tình nguyện xã hội như: Đóng góp 354 triệu đồng cho Quỹ Hỗ trợ nông dân huyện; 440 triệu đồng tiền mặt, hơn 1.000 ngày công lao động, chặt bỏ 1.200 cây mãng cầu, hiến 10.920 m2 đất để cứng hóa 6 tuyến đường giao thông nông thôn với tổng chiều dài là 6.394 m; nâng cấp, sửa chữa 2 tuyến đường giao thông nông thôn có tổng chiều dài 3.300 m, với tổng trị giá trên 2 tỷ đồng; thực hiện 4 công trình “Thắp sáng đường quê” và “Thắp sáng đường nông thôn” với tổng chiều dài là 2.940 m, tổng số tiền là 57,5 triệu đồng.

HND huyện cũng đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức được 108 buổi hội thảo về chuyển giao khoa - học kỹ thuật cho 5.329 lượt hội viên, mở 2 lớp tập huấn khuyến nông với 40 hội viên tham gia, 16 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 356 hội viên…

Tại buổi lễ tổng kết, TW Hội Nông dân Việt Nam đã tặng bằng khen cho 1 tập thể, 2 cá nhân; UBND huyện Dương Minh Châu trao giấy khen cho 3 tập thể và 15 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Hội và phong trào nông dân năm 2016; HND huyện Dương Minh Châu tặng giấy khen cho 12 tập thể và trao 30 phần quà, mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng cho các gia đình hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

HT