BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hồ Dầu Tiếng là công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia 

Cập nhật ngày: 07/06/2017 - 06:05

BTN - Nếu công trình đầu mối, hồ chứa không được bảo vệ tốt sẽ gây mất an toàn trong khu vực, gây ảnh hưởng xấu đến sự an nguy của rất nhiều người ở khu vực hạ du, gây thiệt hại lớn về tài sản, để lại hậu quả nghiêm trọng.

Hồ Dầu Tiếng mùa tích nước.

Sáng 6.6.2017, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an cử cán bộ vào Tây Ninh công bố quyết định đưa công trình hồ chứa nước Dầu Tiếng vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia.

Theo đại diện Bộ Công an, bảo vệ công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà an toàn là trách nhiệm chung của cả hệ thống chính trị, của nhân dân các địa phương quanh hồ. Nếu công trình đầu mối, hồ chứa không được bảo vệ tốt sẽ gây mất an toàn trong khu vực, gây ảnh hưởng xấu đến sự an nguy của rất nhiều người ở khu vực hạ du, gây thiệt hại lớn về tài sản, để lại hậu quả nghiêm trọng.

Do đó, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định đưa công trình hồ chứa nước Dầu Tiếng vào danh mục công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia nhằm nâng cao trách nhiệm bảo vệ an toàn tuyệt đối hồ nước này.

Tại lễ công bố, đại diện Bộ Công an cũng thông qua kế hoạch phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị trong phối hợp, triển khai thực hiện công tác bảo vệ công trình thuỷ lợi Dầu Tiếng - Phước Hoà.

HOÀNG THI