Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Để phát triển, khai thác tiềm năng hồ Dầu Tiếng bền vững, điều quan trọng là công tác bảo vệ môi trường và hệ sinh thái.


Hồ Dầu Tiếng là công trình quan trọng đặc biệt, liên quan đến an ninh quốc gia, được khởi công xây dựng vào năm 1981 và hoàn thành vào năm 1985. Với dung tích chứa lên đến 1,58 tỷ mét khối nước, hồ không chỉ bảo đảm nguồn nước tưới tiêu cho hàng trăm ngàn hecta đất nông nghiệp thuộc các tỉnh, thành lân cận mà còn đóng vai trò điều tiết lũ, bảo đảm an toàn đập và vùng hạ du, cải thiện môi trường sinh thái, cung cấp nước sinh hoạt cho hàng triệu người dân trong khu vực.
Ông Trần Quang Hùng- Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV khai thác thuỷ lợi Miền Nam chia sẻ, trong 40 năm qua, hồ Dầu Tiếng đã trải qua nhiều giai đoạn phát triển, phát huy hiệu quả khai thác đa mục tiêu giá trị các loại hình sản phẩm dịch vụ thuỷ lợi.
Hồ thuỷ lợi được xây dựng sau ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, mục tiêu ban đầu chủ yếu để phục vụ tưới tiêu nông nghiệp, nhưng theo thời gian, vai trò nhiệm vụ của hồ ngày càng mở rộng.

Ngoài phục vụ cấp nước cho sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt và công nghiệp, với không gian mặt nước 27.000 ha rộng lớn, tiềm năng và lợi thế vùng đất bán ngập thuận lợi cho phát triển nuôi trồng thuỷ sản, trang trại điện mặt trời, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, giao thông thuỷ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương vùng Đông Nam Bộ.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các tỉnh, thành phố trong vùng hưởng lợi đã quan tâm đầu tư sửa chữa, nâng cấp và bảo trì, bảo dưỡng hệ thống công trình bảo đảm công năng vận hành khai thác.
Ngoài ra, các đơn vị cũng chú trọng các giải pháp phát triển bền vững tài nguyên đất và nước như đẩy mạnh công tác trồng rừng đầu nguồn, ven hồ trên vùng đất bán ngập nhằm tăng độ che phủ, giảm chống xói mòn và dòng chảy lũ, tăng dòng chảy kiệt, xây dựng các trạm bơm để tối ưu hoá hiệu quả khai thác sử dụng nước.
Nhờ những nỗ lực này, hồ Dầu Tiếng không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của vùng Đông Nam Bộ mà còn trở thành một điểm tham quan, du lịch sinh thái hấp dẫn, góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương.
Với trách nhiệm quản lý hồ Dầu Tiếng, Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Miền Nam luôn đặt mục tiêu khai thác và sử dụng nguồn nước một cách hiệu quả, bền vững.

Ông Trần Quang Hùng- Tổng giám đốc Công ty cho biết, đơn vị sẽ tham mưu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ các địa phương vùng ven hồ quản lý đưa vào quy hoạch các hoạt động, triển khai đề án khai thác hiệu quả kết cấu hạ tầng thuỷ lợi từ cao trình mực nước dâng bình thường 24,4m trở xuống để phát triển các loại hình sản phẩm dịch vụ thuỷ lợi (cung cấp nước, trồng rừng bán ngập, nuôi trồng thuỷ sản tự nhiên, phát triển du lịch sinh thái vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng, trang trại điện mặt trời…) tạo nguồn thu cho công ty giảm ngân sách Nhà nước hỗ trợ hàng năm bằng các hình thức liên danh, liên kết hợp tác đầu tư chia sẻ lợi nhuận.
Bên cạnh đó, công ty tăng cường hiệu quả quản lý nguồn nước như đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý, giám sát điều tiết mực nước hồ một cách khoa học, giảm thiểu thất thoát và bảo đảm cung cấp nước ổn định tiết kiệm, hiệu quả cho các địa phương.
Và điều quan trọng để phát triển, khai thác tiềm năng hồ Dầu Tiếng bền vững là công tác bảo vệ môi trường và hệ sinh thái. Công ty đẩy mạnh triển khai các biện pháp trồng và bảo vệ rừng đầu nguồn, bán ngập, kiểm soát các hoạt động trong lòng hồ, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm để bảo đảm môi trường nước đặc biệt là các hoạt động xả thải, phát triển bền vững hệ sinh thái, hồ; phối hợp với các địa phương để xử lý vấn đề rác thải và ô nhiễm nguồn nước.
Huỳnh Tấn Hưng