BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tân Châu:

Hỏa hoạn thiêu rụi tiệm tạp hóa 

Cập nhật ngày: 25/04/2018 - 15:15

BTNO - Vụ cháy đã thiêu rụi tiệm tạp hóa 200m2 và toàn bộ tài sản trong đó. Ước tính thiệt hại về tài sản do gia đình khai báo khoảng trên 3 tỷ đồng.

Hiện trường vụ hỏa hoạn.

Vào khoảng 2 giờ ngày 25.4.2018, tại tổ 2, ấp Tân Dũng, xã Tân Hà, huyện Tân Châu xảy ra vụ hỏa hoạn, làm cháy tiệm tạp hóa của gia đình ông Lê Thanh Khương. Vụ cháy đã thiêu rụi tiệm tạp hóa 200m2 và toàn bộ tài sản trong đó.

Ước tính thiệt hại về tài sản do gia đình khai báo khoảng trên 3 tỷ đồng. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người.

Sau khi nhận được tin báo cháy, UBND xã Tân Hà đã kịp thời chỉ đạo lực lượng Công an, dân quân thường trực và lực lượng phòng cháy chữa cháy tại chổ đến hỗ trợ dập lửa và giữ an ninh trật tự, đồng thời điện báo cho Đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy Tân Châu - Tân Biên.

Đội cảnh sát phòng cháy cháy chữa cháy Tân Châu – Tân Biên đã đến kịp thời để phối hợp với lực lượng tại chỗ ngăn chặn đám cháy không cho lây lan sang các hộ gia đình lân cận. Đến khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy bước đầu được xác định là do chập điện. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra, xác minh.

Ông Nguyễn Hòa Bình - Phó chủ tịch UBND huyện Tân Châu cùng lãnh đạo xã Tân Hà trao tiền hỗ trợ gia đình gặp nạn.

Nhằm hỗ trợ, động viên kịp thời những tổn thất mà vụ cháy gây ra, sáng nay (25.4), ông Nguyễn Hòa Bình - Phó chủ tịch UBND huyện Tân Châu đã đến thăm hỏi và động viên gia đình ông Khương, đồng thời chỉ đạo Phòng lao động thương binh xã hội huyện Tân Châu trích từ quỹ an sinh xã hội hỗ trợ cho gia đình 5 triệu đồng; UBND xã Tân Hà cũng đã hỗ trợ gia đình bị hỏa hoạn 2 triệu đồng. 

Chí Thành