Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hòa Thành: Hiệp đồng giao, nhận quân năm 2023 

Cập nhật ngày: 30/12/2022 - 15:25

BTNO - Sáng 30.12, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã Hòa Thành tổ chức hiệp đồng chốt quân số tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023 với các đơn vị nhận quân.

Quang cảnh hội nghị.

Đến dự có Thượng tá Nguyễn Ngọc Kiên- Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Ông Trương Văn Hoàn- Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, đơn vị giao quân và các đơn vị nhận quân thảo luận, thống nhất về chỉ tiêu và chốt quân số giao quân. Năm 2023, thị xã Hòa Thành được giao chỉ tiêu tuyển chọn tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự 221 công dân (chính thức 210, dự phòng 11) và thực hiện nghĩa vụ công an là 35 công dân (chính thức 33, dự phòng 2).

Theo đó, Thị xã giao quân cho các đơn vị quân đội gồm: Tổng cục Kỹ thuật, Bộ quốc phòng; Lữ đoàn Thông tin 23 và Tiểu đoàn Vệ binh 180, Quân khu 7; Trung đoàn Bộ binh 174 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh. Các đơn vị công an gồm: Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động; Cục Cảnh sát quản lý trại giam và Công an tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Trương Văn Hoàn- Chủ tịch UBND thị xã, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã yêu cầu, từ nay đến ngày giao quân, các thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã và các xã, phường làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành các thủ tục cần thiết, rà soát chặt chẽ hồ sơ các thanh niên trúng tuyển, phát lệnh gọi công dân nhập ngũ đúng thời gian quy định.

Đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự đến thanh niên và gia đình thanh niên trúng tuyển để chấp hành nghiêm; tăng cường công tác quản lý, tổ chức thăm hỏi, động viên tặng quà cho thanh niên cũng như bảo đảm sức khỏe trước khi lên đường nhập ngũ.

Võ Liêm