Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành ký kết hợp tác với Chi khu Quân sự Tboung Khmum 

Cập nhật ngày: 29/11/2019 - 16:35

BTNO - Qua 1 năm ký kết hợp tác, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoà Thành (tỉnh Tây Ninh, Việt Nam) với Chi khu Quân sự Tboung Khmum (tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia) thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự theo quy ước.

Ngày 28.11, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoà Thành tổ chức hội nghị tổng kết hợp tác năm 2019 và ký kết biên bản hợp tác năm 2020 với Chi khu Quân sự Tboung Khmum, thuộc tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia.

Dự hội nghị có Thượng tá Lý Thanh Đảng - Phó tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh, ông Trương Văn Hoàn - Chủ tịch UBND huyện Hoà Thành. Về phía đoàn bạn có Đại tá Kuông Sa Vôn - Phó Chỉ huy trưởng Tiểu khu quân sự tỉnh Tboung Khmum, ông Suôn Sô Khôn - Chủ tịch Hội đồng huyện Tboung Khmum cùng các thành viên trong đoàn.

Ban CHQS huyện Hoà Thành và Chi khu Quân sự Tboung Khmum ký kết biên bản hợp tác năm 2020.

Trong năm qua, việc ký kết biên bản hợp tác và quy chế kết nghĩa giữa Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoà Thành với Chi khu Quân sự Tboung Khmum góp phần tạo mối quan hệ sâu sắc nhằm duy trì ổn định tình hình an ninh, cũng như mối quan hệ giữa lực lượng vũ trang và nhân dân 2 nước láng giềng.

Qua 1 năm ký kết biên bản hợp tác, Ban Chỉ huy quân sự huyện Hoà Thành với Chi khu Quân sự Tboung Khmum thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự theo quy ước và biên bản hợp tác giữa 2 bên; duy trì cơ chế tiếp xúc, gặp gỡ trao đổi thông tin, tình hình liên quan đến an ninh trật tự, nhằm tăng cường mối đoàn kết hữu nghị và hợp tác toàn diện, bền vững, lâu dài, tăng cường sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau, góp phần tạo môi trường thuận lợi để hợp tác phát triển kinh tế, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh giữa 2 quốc gia và 2 địa phương.

Tại hội nghị, dưới sự chứng kiến của lãnh đạo 2 bên, Ban CHQS huyện Hoà Thành và Chi khu Quân sự Tboung Khmum đã ký kết biên bản hợp tác năm 2020.

Võ Liêm