Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hòa Thành: Sơ kết 1 năm bố trí Công an chính quy về xã 

Cập nhật ngày: 07/10/2020 - 17:05

BTNO - Ngày 6.10, Công an thị xã Hòa Thành tổ chức Hội nghị sơ kết công tác bố trí Công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh Công an xã.

Đại tá Nguyễn Văn Trãi-Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đến dự có Đại tá Nguyễn Văn Trãi–Giám đốc Công an tình, Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn-Phó Giám đốc Công an tỉnh, ông Nguyễn Văn Phong–Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Hòa Thành.

Theo Đề án, thị xã Hòa Thành có 24 Công an chính quy được bố trí về 4 xã và đến nay đã bố trí được 17 người, gồm: 4 Trưởng Công an xã, 1 Phó Trưởng Công an xã và 12 Công an viên thường trực.

Qua 1 năm triển khai Đề án, lực lượng Công an chính quy các xã đã ra quân mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, đã bắt gần 150 vụ cờ bạc, xử phạt hành chính gần 490 đối tượng, với số tiền gần 210 triệu đồng; chuyển cơ quan điều tra Công an thị xã thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền 7 vụ và 23 đối tượng.

Ngoài ra, lực lượng Công an chính quy các xã còn gọi hỏi răn đe, giáo dục 360 đối tượng; thử nhanh tìm chất ma túy và phát hiện hơn 250 đối tượng dương tính với các chất ma túy, lập hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính gần 210 với số tiền hơn 154 triệu đồng.

Riêng các mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, người dân đã cung cấp được 132 tin báo tố giác tội phạm có giá trị, góp phần cùng toàn lực lượng bảo đảm và giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Văn Trãi đánh giá cao những kết quả ban đầu của lực lượng này và yêu cầu trong thời gian tới, Công an xã chính quy tiếp tục nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đồng thời, đề nghị Công an thị xã Hòa Thành tiếp tục tham mưu rà soát, điều động, tăng cường thêm biên chế cho các xã còn thiếu, đảm bảo ổn định quân số theo quy định; làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng này; bố trí quỹ đất để xây dựng trụ sở Công an các xã và kho tạm giữ tang vật vi phạm…

Võ Liêm