BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoà Thành: Tiếp xúc định kỳ dân tộc, tôn giáo 6 tháng đầu năm 2023 

Cập nhật ngày: 24/06/2023 - 20:38

BTNO - Ngày 23.6, Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã Hoà Thành tổ chức hội nghị lần thứ 10 khoá XII, nhiệm kỳ 2019-2024 và tiếp xúc định kỳ dân tộc, tôn giáo 6 tháng đầu năm 2023.

Phó Chủ tịch UBND thị xã Hoà Thành Nguyễn Đức Hảo trao giấy khen cho tập thể và cá nhân.

Thời gia qua, cấp uỷ, chính quyền trên địa bàn thị xã Hoà Thành luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, tạo điều kiện thuận lợi để các tôn giáo trên địa bàn hoạt động theo đúng quy định.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Mặt trận các cấp và các tổ chức tôn giáo trên địa bàn phối hợp vận động mạnh thường quân đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” hơn 1,4 tỷ đồng; hỗ trợ hơn 10.600 phần quà cho hộ nghèo, hộ chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vào dịp lễ, tết, trị giá gần 4,2 tỷ đồng; xây tặng 7 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 568 triệu đồng.

Tại buổi xúc, lãnh đạo UBND Thị xã thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương 6 tháng đầu năm và một số chỉ tiêu phấn đấu cuối năm 2023; ghi nhận những đóng góp của chức sắc, chức việc, đồng bào các tôn giáo vào sự phát triển chung của Thị xã.

Đại diện các tôn giáo, dân tộc trên địa bàn Thị xã kiến nghị chính quyền có biện pháp xử lý nghiêm các hoạt động tôn giáo trái phép, lợi dụng uy tín tôn giáo để kinh doanh; lắp đặt đèn tín hiệu giao thông trên QL22B, tại ngã ba vào chùa Gò Kén; xử lý nghiêm những trường hợp vứt rác bừa bãi, làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị và gây ô nhiễm môi trường; xây dựng chợ Long Hoa theo mô hình chợ truyền thống đồng bộ và hài hoà, trở thành một trong những địa điểm mua sắm, tham quan của du khách.

Phó Bí thư Thường trực Thị uỷ, Chủ tịch HĐND thị xã Hoà Thành Nguyễn Văn Phong ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng bào các dân tộc, tôn giáo trong thời gian qua.

Đồng thời, ghi nhận những ý kiến các tổ chức tôn giáo, địa phương tiếp tục lãnh đạo, điều hành, đưa kinh tế - xã hội của địa phương ngày càng phát triển. Phấn đấu đến năm 2025 thị xã Hoà Thành đạt tiêu chuẩn đô thị loại III và đạt 70% tiêu chuẩn đô thị loại II, đủ tiêu chuẩn để thành lập thành phố trực thuộc tỉnh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã đề ra.

Dịp này, UBND thị xã Hoà Thành tặng giấy khen kèm theo hiện vật lưu niệm cho tập thể Ban đại diện Hội thánh Cao Đài Tây Ninh và hộ ông Lê Văn Sang, ngụ xã Trường Hoà có thành tích tiêu biểu trong công tác đóng góp Quỹ “Vì người nghèo” 6 tháng đầu năm 2023. Khen thưởng cho 15 tập thể và 10 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong 20 năm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2003 - 2023.

Võ Liêm