Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hòa Thành: Tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022 

Cập nhật ngày: 30/11/2022 - 08:18

BTNO - Sáng 29.11, Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) thị xã Hòa Thành tổ chức tổng kết nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022; triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Đến dự có Đại tá Trần Quốc Hưng- Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh; ông Trần Văn Khải- Bí thư Thị ủy Hòa Thành; ông Trương Văn Hoàn- Chủ tịch UBND Thị xã.

Trong năm 2022, Đảng ủy, Ban CHQS Thị xã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Nổi bật, phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể các cấp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, nhất là “thế trận lòng dân” được củng cố và tăng cường, đủ khả năng làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ” của các thế lực thù địch.

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân ở 2 cấp; tổ chức đón, rước 221 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương; hoàn thành chỉ tiêu tập huấn, huấn luyện, diễn tập... bảo đảm theo yêu cầu.

Lực lượng dân quân tự vệ thường xuyên được kiện toàn, chất lượng chính trị ngày càng cao. Hiện nay lực lượng dân quân tự vệ của thị xã đạt 0,84% so dân số; lực lượng dự bị động viên được sắp xếp biên chế đạt 100%, trong đó tỷ lệ đảng viên đạt 10,31%.

Thượng tá Nguyễn Minh Tấn- Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị xã Hòa Thành trao giấy khen cho các tập thể.

Ban CHQS Thị xã còn phối hợp các địa phương tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ, các đối tượng chính sách, người có công, các tổ chức tôn giáo,… nhân dịp lễ, tết tổng trị giá gần 550 triệu đồng.

Tại hội nghị, Ban CHQS Thị xã khen thưởng cho 4 tập thể đạt danh hiệu “Đơn vị tiên tiến” và 23 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ tiên tiến” có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua quyết thắng năm 2022.

Võ Liêm