Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện quân nhân dự bị năm 2024 

Cập nhật ngày: 29/03/2024 - 16:31

BTNO - Ngày 28.3, tại Đội K71 (xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu), Ban Chỉ đạo động viên huấn luyện các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu, Tân Biên tổ chức lễ kết thúc huấn luyện quân nhân dự bị khung B năm 2024. Đến dự có Thượng tá Nguyễn Đức Định- Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh.

Trung tá Huỳnh Tấn Em- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tân Biên khen thưởng cho các cá nhân có thành tích

Thời gian qua, các xã, thị trấn trên địa bàn các huyện Tân Châu, Tân Biên, Dương Minh Châu phối hợp chặt chẽ với Ban CHQS huyện nắm chắc nguồn, huy động quân số đúng, đủ, kịp thời để tổ chức huấn luyện quân nhân dự bị khung B. Quá trình huấn luyện bảo đảm theo phương châm “3 thực chất”, duy trì nghiêm kỷ luật, bảo đảm an toàn về người và vũ khí trang bị.

Các địa phương còn quan tâm chăm lo tốt chế độ, chính sách, hậu phương quân đội cho các quân nhân dự bị tập trung huấn luyện và thực hiện tốt công tác dân vận nơi đóng quân.

Trong 15 ngày động viên huấn luyện, 159 cán bộ khung B dự bị động viên được giáo dục truyền thống đơn vị; phổ biến pháp luật; huấn luyện nội dung điều lệnh đội ngũ tay không, điều lệnh quản lý bộ đội; nội dung, phương pháp tổ chức chuẩn bị chiến đấu; tính năng chủ yếu của một số loại vũ khí; nội dung tổ chức phương pháp huấn luyện…

Kết quả kiểm tra, 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 75% khá, giỏi. Qua đợt huấn luyện, huyện Tân Châu tặng giấy khen cho 6 cá nhân, huyện Tân Biên tặng 5 cá nhân và huyện Dương Minh Châu khen thưởng 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong đợt huấn luyện.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế mạc, Thượng tá Nguyễn Đức Định- Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh biểu dương những kết quả, chất lượng đạt được trong đợt huấn luyện, giúp cán bộ khung B nắm vững công tác quân sự, quốc phòng địa phương; nâng cao trình độ chính trị, quân sự, hậu cần, kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của LLVT; góp phần xây dựng lực lượng dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Huy Thường – Duy Phú