BAOTAYNINH.VN trên Google News

LĐLĐ Thành phố Tây Ninh:

Hoàn thành nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra 

Cập nhật ngày: 28/03/2018 - 14:29

BTNO - Trong 2 ngày 26 và 27.3, tại Hội trường Thành ủy TP.Tây Ninh, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố Tây Ninh nhiệm kỳ 2018-2023 chụp hình lưu niệm với các đại biểu.

Đến dự Đại hội có ông Võ Văn Dũng - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; lãnh đạo Thành phố Tây Ninh cùng 168 đoàn viên công đoàn tiêu biểu đại diện cho hơn 4.800 đoàn viên công đoàn Thành phố.

Theo báo cáo tại đại hội, trong nhiệm kỳ qua, LĐLĐ Thành phố Tây Ninh và các tổ chức CĐCS đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.

100% cán bộ, công nhân, viên chức, lao động trong các cơ quan hành chính sự nghiệp và 80% trong doanh nghiệp đủ điều kiện được kết nạp vào tổ chức công đoàn; thành lập mới 26 công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp; hàng năm, 100% công đoàn cơ sở thuộc khu vực hành chính sự nghiệp và 80% khu vực ngoài Nhà nước đạt vững mạnh; giới thiệu được 392 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét và đã kết nạp được 340 đoàn viên vào hàng ngũ của Đảng;…

Bên cạnh đó, LĐLĐ Thành phố và các tổ chức CĐCS cũng đã tổ chức được nhiều hoạt động thiết thực chăm lo đời sống, vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động thông các sự kiện, ngày lễ, Tết, Tháng Công nhân hàng năm, như: duy trì góp vốn xoay vòng trong công đoàn; thăm và tặng quà các đoàn viên khó khăn với tổng kinh phí 12 tỷ đồng; vận động xây tặng 12 mái ấm công đoàn; vận động Quỹ trợ vốn CEP chi nhánh Tây Ninh hỗ trợ vốn gần 77 tỷ đồng cho hơn 6.700 lượt công nhân, viên chức, lao động vay để cải thiện kinh tế gia đình.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành LĐLĐ Thành phố nhiệm kỳ mới gồm 15 ủy viên và bầu 21 đại biểu dự Đại hội IX Công đoàn Tây Ninh, nhiệm kỳ 2018-2023. Bà Đặng Thị Hồng Sa tái đắc cử chức vụ Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Tây Ninh, nhiệm kỳ 2018-2023.

QUẾ HƯƠNG