Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cụm thi đua Ban CHQS huyện, thị xã biên giới:

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2021 

Cập nhật ngày: 05/06/2021 - 15:14

BTNO - Sáng 3.6, tại Ban CHQS huyện Châu Thành, đơn vị cụm trưởng, Cụm thi đua Ban CHQS huyện, thị xã biên giới gồm: Ban CHQS Bến Cầu, Trảng Bàng, Châu Thành, Tân Châu và Tân Biên tổ chức hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Đại tá Đỗ Thành Việt- Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2021 Ban CHQS huyện, thị xã biên giới.

Từ đầu năm đến nay, phong trào thi đua quyết thắng cụm LLVT huyện, thị xã biên giới được đẩy mạnh, gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương như: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, ngày truyền thống của đơn vị, địa phương, giáo dục định hướng tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng; 100% đơn vị bảo đảm tuyệt đối an toàn về chính trị; cán bộ, chiến sĩ có ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu cao, tích cực huấn luyện, rèn luyện, xây dựng chính quy, môi trường văn hóa, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường, chỉnh đốn Đảng.

Từng đơn vị đã thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Nhiều mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả được triển khai như: Đơn vị 3 nhất; 5 chủ động công tác tư tưởng; cán bộ đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới; Chi đoàn 4 tốt, 1 nghiêm; mô hình phối hợp với tôn giáo làm công tác dân vận …

Cán bộ, chiến sĩ Khối LLVT các huyện, thị xã biên giới tích cực tham gia phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; chung tay vì người nghèo. Công tác đền ơn đáp nghĩa được quán triệt, triển khai sâu rộng và đạt hiệu quả thiết thực, ý nghĩa.

Giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định số 49, 62 của Thủ tướng Chính phủ được 1.290 đối tượng, với tổng số tiền 1,168 tỷ đồng. Cán bộ, chiến sĩ luôn là lực lượng đi đầu trong phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân khắc phục hậu quả lốc xoáy thiên tai, hỏa hoạn. Đặc biệt cán bộ, chiến sĩ được tăng cường an tâm tư tưởng cùng các lực lượng liên ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn phòng, chống dịch bệnh trên tuyến biên giới.

Hoạt động đối ngoại quân sự, đối ngoại nhân dân với các huyện giáp biên thuộc Vương quốc Campuchia đã có những bước phát triển tốt đẹp trên các lĩnh vực, duy trì tốt các buổi họp trao đổi thông tin, giải quyết kịp thời các vụ việc xảy ra trên tuyến biên giới, góp phần giữ vững biên giới hòa bình, hợp tác và phát triển. Đặc biệt là tham gia công tác phòng, chống dịch Covid- 19, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép.

6 tháng đầu năm 2021, Cụm thi đua Khối các huyện, thị xã biên giới được các cấp khen thưởng 240 lượt tập thể, 300 lượt cá nhân.

Quang Huy