Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Cụm thi đua Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố nội địa:

Hoàn thành tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua 

Cập nhật ngày: 26/06/2023 - 08:11

BTNO - Chiều 23.6, tại Ban CHQS thành phố Tây Ninh, Cụm thi đua LLVT huyện, thị xã, thành phố nội địa gồm Ban CHQS 2 huyện: Dương Minh Châu, Gò Dầu; thị xã Hòa Thành và thành phố Tây Ninh đã diễn ra hội nghị sơ kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng 6 tháng đầu năm 2023 với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, linh hoạt, sáng tạo, quyết thắng”.

Quân nhân dự bị huyện Dương Minh Châu huấn luyện chiến thuật.

Đến dự có đại tá Nguyễn Thanh Phong- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, ông Lê Minh Thế- Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự thành phố Tây Ninh và lãnh đạo, chỉ huy Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố.

6 tháng đầu năm, các thành viên trong cụm hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc. Nổi bật là tham mưu đúng, trúng, hiệu quả cho Thành ủy, Thị ủy, Huyện ủy, UBND huyện, thị xã, thành phố lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng thế trận khu vực phòng thủ vững chắc, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn nhất là vào những ngày cao điểm lễ, tết, sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.

Hoàn thành tốt huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng Đảng bộ Quân sự trong sạch vững mạnh, gắn với xây dựng LLVT huyện, thi xã, thành phố vững mạnh toàn diện.

Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố nội địa và các xã, phường, thị trấn đạt vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, làm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật. Tuyển quân đạt chỉ tiêu cả 2 cấp; đảng viên nhập ngũ, nhất là đảng viên chính thức nhập ngũ cả 4 đơn vị đều vượt chỉ tiêu nghị quyết Đảng ủy Quân sự tỉnh đề ra.

Bí thư Thành ủy Lê Minh Thế phát biểu tại hội nghị.

Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội, tổ chức chi trả trợ cấp một lần cho 319 đối tượng chính sách theo các quyết định 62, 49 của Thủ tướng Chính phủ 651 triệu đồng; tổ chức rà soát thông tin, tìm kiếm, hoàn thiện hồ sơ, danh sách hài cốt liệt sĩ, phân tích danh sách liệt sĩ trên địa bàn; kế hoạch thực hiện đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ năm 2023. Bảo đảm tốt chế độ, chính sách cho cán bộ, chiến sĩ được hưởng trong các dịp lễ, tết. Vận động mạnh thường quân trao tặng 5 căn nhà tình nghĩa quân dân

Kết quả 6 tháng đầu năm kết nạp 49 đảng viên mới trong lực lượng dân quân tự vệ, 67 đảng viên trong lực lượng dự bị động viên; tổ chức hội thi sáng kiến, cải tiến và trưng bày mô hình học cụ cấp huyện, thị xã, thành phố và tham gia hội thi sáng kiến, cải tiến và trưng bày mô hình học cụ do Bộ CHQS tỉnh, Quân khu tổ chức đạt kết quả cao.

Thông qua phong trào thi đua quyết thắng, LLVT huyện, thị xã, thành phố nội địa có 119 lượt tập thể, 247 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng trong thực hiện các phong trào thi đua.

Huy Thường