Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

LLVT huyện Tân Biên:

Hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng và phòng, chống dịch Covid-19 

Cập nhật ngày: 02/11/2021 - 19:25

BTNO - Năm 2021, LLVT huyện Tân Biên đạt nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục chính trị cho CBCS, tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tại các tâm dịch trên địa bàn huyện.

Một buổi huấn luyện điều lệnh đội ngũ ở Đại đội 105, Ban CHQS huyện Tân Biên.

Thượng tá Nguyễn Trung Dương- Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tân Biên cho biết: Từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, toàn huyện thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 của đơn vị được tăng cường, cử lực lượng tham gia tuyến đầu, vận động lương thực, thực phẩm hỗ trợ người dân. Đơn vị luôn bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ theo đúng mục tiêu, kế hoạch đề ra, nhất là công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.

Ban CHQS huyện đã chỉ đạo Đại đội 105, Ban CHQS các xã, thị trấn quán triệt, giáo dục nâng cao hiểu biết cho cán bộ, chiến sĩ về dịch Covid-19 và cách phòng, chống trong đơn vị. 100% cán bộ, chiến sĩ sử dụng nước muối xúc miệng, dùng nước tỏi nhỏ mũi; Quân y tổ chức phun thuốc khử khuẩn 2 lần/tuần xung quanh doanh trại và những khu vực thường xuyên tập trung đông người như: hội trường, phòng họp, nhà ăn … Đối với công tác huấn luyện, trên cơ sở hướng dẫn, kế hoạch của Bộ CHQS tỉnh, đơn vị đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, đổi mới phương pháp huấn luyện với phương châm “chia nhỏ, tập nhiều”, không tập trung đông người.

Theo thiếu tá Huỳnh Vũ Linh Tuấn- Đại đội trưởng Đại đội 105, việc “chia nhỏ, tập nhiều” cũng được đơn vị nghiên cứu, bố trí một cách khoa học để vừa bảo đảm nội dung chương trình, thời gian huấn luyện theo quy định, vừa bảo đảm chất lượng huấn luyện. Đặc biệt, thực hiện quy định phòng, chống dịch Covid-19, người nhà của cán bộ, chiến sĩ không lên thăm đơn vị, tất cả các nội dung huấn luyện đều tổ chức trong khuôn viên doanh trại. Quá trình huấn luyện, 100% cán bộ, chiến sĩ sử dụng khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay, giữ đúng khoảng cách phòng dịch.

Công tác huấn luyện xác định là nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy, Ban CHQS huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan, đơn vị làm tốt mọi công tác chuẩn bị. Trong huấn luyện đã thực hiện đúng phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”.

Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng theo đúng kế hoạch đã được Bộ CHQS tỉnh phê duyệt, hoàn thành tốt các khoa mục huấn luyện, kết quả đạt khá, giỏi. Tổ chức kiểm tra bắn đạn thật cho chiến sĩ mới nhập ngũ năm 2021, kết quả đạt giỏi, bảo đảm an toàn. Tham gia hội thi sáng kiến, cải tiến mô hình học cụ, đồ dùng huấn luyện do Bộ CHQS tỉnh tổ chức và tham gia tìm hiểu về Luật Dân quân Tự vệ do Quân khu tổ chức đạt kết quả cao.

Phát huy tinh thần tự lực, tự cường, kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và thực hiện chỉ thị của Quân khu, LLVT huyện tích cực đẩy mạnh phong trào tăng gia sản xuất, chăn nuôi và trồng trọt tập trung. Hiện nay đang chăm sóc trên 10 ha cao su, chăn nuôi 10 con bò, 110 con heo rừng lai và hàng ngàn con gia cầm. Từ kết quả tăng gia sản xuất, chăn nuôi năm 2021, Ban CHQS huyện thu lợi nhuận gần 1 tỷ đồng, đơn vị tự túc 100% rau xanh, củ quả, 85% định lượng thịt, cá. Bộ đội thường trực ăn thêm 6.000đồng/người/ngày, lực lượng dân quân thường trực các xã, thị trấn được địa phương hỗ trợ tiền ăn từ 15.000đồng/người/ngày đến 30.000đồng/người/ngày, góp phần nâng cao đời sống bộ đội, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương.

Bên cạnh đó, đơn vị luôn làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe, vệ sinh phòng dịch, bảo đảm quân số khỏe đạt 99% trở lên. Cùng với việc huấn luyện, đơn vị tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng 39 chốt phối hợp với lực lượng Công an, Biên phòng kiểm soát, chốt chặn các đường mòn, lối mở trên tuyến biên giới dài 92,5km cũng như trong nội địa và thực hiện nhiệm vụ tại khu phong tỏa, khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện. Đơn vị làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong lực lượng thường trực, dự bị động viên, dân quân tự vệ bảo đảm an toàn, không có trường hợp nào trong LLVT huyện nhiễm bệnh.

Thượng tá Lê Văn Thu- Chính trị viên Ban CHQS huyện Tân Biên cho biết: Trong đợt bùng phát dịch thứ tư, Ban CHQS huyện tổ chức thực hiện được 5 “chuyến xe không đồng”, trị giá 127 triệu đồng và 22 lượt “gian hàng không đồng” trị giá hơn 21 triệu đồng. Mô hình “chuyến xe không đồng” được Ban CHQS huyện tổ chức đưa đến từng ấp, khu phố để phát nhu yếu phẩm cho người dân; 1 chuyến hỗ trợ Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh 1 tấn gạo; 3,8 tấn rau, củ quả trị giá trên 44 triệu đồng … Ban CHQS huyện cùng với Ban chỉ đạo công tác vận động quần chúng huyện thăm, tặng quà các chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 8 suất quà, trị giá 16 triệu đồng. Đại đội 105 phối hợp với Huyện đoàn tặng quà cho các cháu thiếu nhi trong các khu vực cách ly 2 lần, trị giá 600.000đồng.

Phát huy truyền thống Bộ đội cụ Hồ, nhiều năm qua, LLVT huyện Tân Biên luôn phấn đấu giữ vững thành tích cao trong phong trào thi đua quyết thắng, thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng ở địa phương góp phần xây dựng và phát triển quê hương Tân Biên ngày càng giàu đẹp.

Quang Huy