BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBMTTQVN xã Thạnh Đức (Gò Dầu):

Hoàn thành xuất sắc công tác mặt trận nhiều năm liền 

Cập nhật ngày: 11/09/2023 - 08:29

BTNO - Đạt được kết quả ấy là nhờ sự đoàn kết thống nhất trong công việc, tích cực tham mưu, nhiệt tình trong công tác của Ban Thường trực UBMTTVN xã trên các mặt hoạt động.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh Đức đang làm việc tại văn phòng 

Từ năm 2018 đến năm 2022, liên tiếp 5 năm liền, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (UBMTTQVN) xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và đã được UBND huyện khen thưởng 5 năm liền vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận”. Đạt được kết quả ấy là nhờ sự đoàn kết thống nhất trong công việc, tích cực tham mưu, nhiệt tình trong  công tác của Ban Thường trực UBMTTVN xã trên các mặt hoạt động. Trong đó đáng lưu ý nhất là công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo”, công tác vận động xây dựng nông thôn mới và công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật…

Ông Lê Minh Khương, Chủ tịch UBMTTVN xã Thạnh Đức cho biết, những năm qua, UBMTTQVN xã rất quan tâm đến việc vận động Quỹ “Vì người nghèo” và xây tặng nhà đại đoàn kết. Trong giai đoạn 2016 -2020, UBMTTQVN xã đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 2,35 tỷ đồng; tổ chức xây tặng được 25 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, cận nghèo khó khăn. Trong 3 năm gần đây, hằng năm UBMTTQVN xã luôn vận động Quỹ “Vì người nghèo” vượt chỉ tiêu và số nhà đại đoàn kết xây tặng cho hộ nghèo hằng năm cũng tăng lên. Cụ thề, trong năm 2021, UBMTTQ VN xã đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được 390 triệu đồng đạt 250% chỉ tiêu và xây tặng 3 căn nhà đại đoàn kết; năm 2022 vận động được 530 triệu đồng, vượt 430 triệu đồng so với chỉ tiêu (chỉ tiêu năm 2022 là 100 triệu đồng), xây tặng 6 căn nhà đại đoàn kết; trong 9 tháng đầu năm 2023, vận động được 561 triệu đồng,  xây tặng được 9 căn nhà đại đoàn kết... Cùng với việc vận động Quỹ “Vì người nghèo”, xây tặng nhà đại đoàn kết, UBMTTQVN xã cũng rất quan đến các mặt an sinh xã hội khác, nhất là trao tặng quà trong dịp lễ tết. Trong năm 2021, UBMTTQVN xã phối hợp cùng UBND xã vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tổ chức trao tặng 3.386 phần quà, với tổng  trị giá hơn 1 tỷ  đồng; tổ chức “Chương trình Tết cho người nghèo, khó khăn” trao 400 phần quà, trị giá 250 triệu đồng, do mạnh thường quâm đóng góp hỗ trợ; phối hợp vận động hỗ trợ thường xuyên cho 3 hộ trị giá 900.000 đồng/tháng; tổ chức trao quà và học bổng cho học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo với 6 suất trị giá 1,8 triệu đồng. Trong năm 2022, UBMTTQVN xã phối hợp với UBND xã vận động các cơ sở tôn giáo và mạnh thường quân tặng 3.500 phần quà cho hộ nghèo, khó khăn, với tổng trị giá 1,75 tỷ đồng; tổ chức vận động kiều bào về thăm quê hương  tặng 200 phần quà, trị giá 100 triệu đồng;  tổ chức “Chương trình Tết cho người nghèo, khó khăn” và trao 150 phần quà, trị giá 90 triệu đồng (số quà này do một mạnh thường quân ngụ ấp Bông Trang hỗ trợ). Trong năm 2023, UBMTQVN xã phối hợp vận động các nhà hảo tâm, mạnh thường quân tổ chức trao tặng 2.200 phần quà trị giá 1,1 tỷ đồng. Riêng UBMTTQVN xã tổ chức “Chương trình Tết cho người nghèo, khó khăn” và trao 150 phần quà, trị giá 90 triệu đồng. Ngoài ra, trong 9 tháng đầu năm 2023, UBMTTQVN xã vận động mạnh thường quân trên địa bàn và kiều bào tặng 850 phần quà, trị giá hơn 297 triệu đồng; vận động các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tặng 250 phần quà, trị giá 80 triệu đồng…

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh Đức đang khảo sát việc xây dựng nhà đại đoàn kết

Về tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc xây dựng nông thôn mới, UBMTTQVN xã phối hợp cùng UBND xã tổ chức khảo sát các tuyến đường giao thông nông thôn đã đăng ký nâng cấp sửa chữa. Tổ chức buổi tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng cảnh quang môi trường sáng, xanh, sạch đẹp. Cụ thể trong những năm qua, Ban Thường trực UBMTTQVN xã phối hợp cùng UBND và các ban ngành, đoàn thể  vận động thực hiện nâng cấp, sửa chữa bằng hình thức rải đá 0-4 được 12  tuyến đường, với tổng chiều dài 6.400 mét; đồng thời vận động nhân dân thực hiện chương trình “Thắp sáng đường quê”, “Tuyến đường hoa”, phát quang, xử lý ô nhiễm môi trường… nhiều tuyến đường trên địa bàn. Công tác hòa giải ở cơ sở cũng luôn được UBMTTQVN xã quan tâm. UBMTTQVN xã phối hợp với công chức Tư pháp – Hộ tịch cùng cấp kịp thời củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải, nâng cao năng lực, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở, gắn với triển khai thực hiện đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019-2022”; Tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng nhân rộng mô hình, cách làm hiệu quả trong công tác hòa giải ở cơ sở; tăng cường theo dõi, kiểm tra, phát hiện và đề xuất giải pháp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc từ thực tiễn thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản hướng dẫn thi hành để đề xuất kiến nghị sửa đổi.

Chủ tịch UBMTTQVN xã Thạnh Đức Lê Minh Khương cho biết thêm, đạt được kết quà nêu trên, nhờ UBMTTQVN xã luôn đoàn kết nội bộ trong công tác, thực hiện dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội; luôn quan tâm đến công tác  tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện quyền làm chủ. UBMTTQVN xã luôn thực hiện tốt công tác giám sát và phản biện xã hội; kịp thời tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân. UBMTTQVN xã luôn quan tâm  hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Ban công tác Mặt trận các ấp; giữ mối quan hệ phối hợp công tác với các tổ chức thành viên; tham gia hướng dẫn hoạt động của các tổ chức tư vấn, cộng tác viên của UBMTTQVN xã; tham gia xét khen thưởng, đề nghị kỷ luật; luôn thực hiện tốt các nhiệm vụ do Đảng ủy và Ban Thường trực UBMTTQVN huyện giao…

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Thạnh Đức trên con đường mới nâng cấp

Với những thành tích đạt được, thời gian qua, UBMTTVN xã Thạnh Đức nhận được nhiều bằng khen giấy khen của cấp trên. Trong đó, đáng kể là 5 năm liên tiếp (từ năm 2018 đến năm 2022), tập thể UBMTTQVN xã luôn được UBND huyện Gò Dầu tặng giấy khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận”. Gần đây UBND huyện đã khen thưởng UBMTTVN xã “Đã có thành tích tiêu biểu trong tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn huyện Gò Dầu giai đoạn 2003 – 2023”. Đáng lưu ý, vào cuối năm 2022, tập thể Ban Thường trực UBMTTQVN xã đã được UBMTTQVN tỉnh Tây Ninh tặng bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật”. Ngoài ra những năm trước đây, UBMTTQVN xã nhận được các  bằng khen của UBMTTQVN tỉnh như: Có thành tích trong công tác vận động “Chăm lo cho người nghèo”; “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2018”; “ Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”…

D.H- Bình Minh