BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoạt động đối ngoại:

Góp phần giữ vững môi trường hoà bình, ổn định 

Cập nhật ngày: 07/07/2023 - 23:19

BTN - Sáng 7.7, tại hội trường Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tổ chức hội nghị thông tin đối ngoại nhằm thông tin tình hình thế giới, khu vực và công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước trong thời gian gần đây cho cán bộ chủ chốt, đảng viên trên địa bàn tỉnh.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (bìa phải trong ảnh) cùng Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc và các đại biểu tham dự hội nghị.

Báo cáo viên của hội nghị là bà Lê Thị Thu Hằng- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.

Tham dự có lãnh đạo các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Ngoại giao; bà Lê Thị Bân, bà Nguyễn Thị Minh- nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ; ông Võ Văn Phuông- nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Minh Tân- nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; bà Nguyễn Thị Thu Thuỷ - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh; ông Phạm Hùng Thái- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh; ông Nguyễn Thanh Ngọc- Chủ tịch UBND tỉnh; Thường trực HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Bà Lê Thị Thu Hằng- Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Uỷ ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài thông tin một số nét lớn về tình hình thế giới và khu vực tác động đến Việt Nam. Đảng, Nhà nước đã triển khai công tác đối ngoại để ứng xử với những diễn biến, thách thức đặt ra, đồng thời tận dụng những cơ hội tốt nhất cho công cuộc phát triển và hội nhập của đất nước.

Có thể khẳng định, hoạt động đối ngoại của Việt Nam thời gian qua diễn ra rất sôi động, toàn diện, chủ động. Tất cả các hoạt động đối ngoại của Việt Nam cùng các hoạt động khác đều bảo đảm mục tiêu: giữ vững môi trường hoà bình, ổn định trong công cuộc phục hồi và phát triển đất nước; phát huy, thu hút, vận động được nguồn lực bên ngoài kết hợp với nội lực để phát triển đất nước; đồng thời nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh Phạm Hùng Thái kiến nghị Bộ Ngoại giao tạo điều kiện để kết nối giữa Tây Ninh và các đối tác phù hợp với điều kiện, tiềm năng, lợi thế của địa phương, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại; nghiên cứu, tham mưu Chính phủ những chính sách, giải pháp căn cơ giải quyết vấn đề liên quan đến Việt kiều Campuchia di cư tự do; đặc biệt phải đồng bộ giữa các tỉnh phía Nam, qua đó bảo đảm an sinh xã hội và an ninh trật tự; kiến nghị về việc quản lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường từ các khu công nghiệp ở Campuchia xả thải ra môi trường, gây ảnh hưởng đến một số địa phương của tỉnh.

Giang Hà