HTML clipboardDự các sự
kiện ngoại giao – kinh tế quan trọng tại Hội chợ, Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN –
Trung Quốc lần thứ 10; cùng giáo viên, học sinh đón chào năm học mới 2013-2014;
chỉ đạo giảm tải bệnh viện TP. Hồ Chí Minh; chia sẻ với nhân dân vùng bị thiên
tai… là những hoạt động nổi bật của Lãnh đạo Chính phủ tuần qua.
 |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thăm Hội chợ ASEAN - Trung Quốc lần thứ
10. Ảnh: VGP |
Sáng 2.9, Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng tới
TP. Nam Ninh (Trung Quốc), bắt đầu chuyến đi dự Hội chợ, Hội nghị Thượng đỉnh
Đầu tư-Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 10, theo lời mời của Chính phủ nước
CHND Trung Hoa.
Chuyến công
tác của người đứng đầu Chính phủ Việt Nam thể hiện sự coi trọng của Đảng và Nhà
nước ta trong việc phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung
Quốc, góp phần củng cố sự tin cậy chính trị giữa 2 nước. Đồng thời cũng thể hiện
sự tham gia tích cực của Việt Nam đối với các hoạt động trong khuôn khổ kỷ niệm
10 năm quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc cũng như hỗ trợ các doanh
nghiệp Việt Nam tìm kiếm, mở rộng cơ hội kinh doanh tại thị trường Trung Quốc.
Trong khuôn
khổ Hội nghị thượng đỉnh Đầu tư-Thương mại ASEAN-Trung Quốc lần thứ 10, Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội
đàm với
Thủ tướng Quốc vụ viện nước CHND Trung Hoa Lý Khắc Cường.
Tại hội đàm,
hai bên đã đi sâu trao đổi và đạt được nhiều nhận thức chung quan trọng về những
biện pháp thúc đẩy quan hệ hai nước trong thời gian tới, đó là: Duy trì và tăng
cường các chuyến thăm và tiếp xúc cấp cao; thúc đẩy hợp tác thực chất cùng có
lợi trên tất cả các lĩnh vực, nhất là về kinh tế-thương mại, nỗ lực hoàn thành
trước thời hạn mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 60 tỷ USD vào
năm 2015, đồng thời thực hiện cân bằng thương mại, giảm dần nhập siêu của Việt
Nam; triển khai các dự án hợp tác kinh tế lớn, nhất là các dự án kết nối giao
thông giữa hai nước; tăng cường hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương và các
hoạt động giao lưu nhân dân; tăng cường tuyên truyền hữu nghị giữa hai nước.
Về vấn đề trên
biển, hai bên nhất trí cho rằng cần cùng nhau duy trì hoà bình, ổn định tại Biển
Đông, kiểm soát tốt tình hình trên biển, giải quyết thoả đáng mọi vấn đề thông
qua đàm phán hòa bình. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, hai bên cần tuân thủ
nghiêm túc Thỏa thuận Việt Nam-Trung Quốc về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo
giải quyết vấn đề trên biển, giải quyết thỏa đáng tranh chấp bằng các biện pháp
hòa bình, trên cơ sở Luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật
Biển 1982 và tinh thần Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC).
Đồng thời, đề nghị hai bên sớm đưa vào sử dụng và phát huy hiệu quả các cơ
chế đường dây nóng giữa hai Bộ Quốc phòng và giữa cơ quan quản lý ngư nghiệp hai
nước như đã thỏa thuận, góp phần kịp thời xử lý ổn thỏa những vấn đề nảy sinh
nhất là vấn đề tàu cá, ngư dân.
 |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường
trong cuộc hội đàm ngày 2/9/2013. Ảnh: VGP |
Cũng trong dịp
này, Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng đã hội kiến Thủ tướng Campuchia Hun Sen. Hai
Thủ tướng bày tỏ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện Việt
Nam-Campuchia ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng, mang lại hiệu quả
thiết thực cho nhân dân hai nước. Đặc biệt quan hệ kinh tế, thương mại và đầu tư
giữa hai nước đã có những bước phát triển mạnh mẽ, góp phần vào sự phát triển
của mỗi nước. Hai Thủ tướng nhất trí trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục
cùng nhau phối hợp, chỉ đạo các bộ, ngành và địa phương tăng cường quan hệ hợp
tác trên mọi lĩnh vực, vì lợi ích chung của hai nước.
* Trong chuyến
thăm và dự Hội chợ, Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-Trung Quốc, trả
lời phỏng vấn Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Thủ tướng Nguyễn
Tấn Dũng nhấn mạnh những chủ trương và chính sách mà Chính phủ Việt Nam đang
quyết tâm thực hiện để đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng
hiện đại.
Thủ tướng mong
muốn Trung Quốc trên tinh thần “Láng giềng tốt, bạn bè tốt, đồng chí tốt, đối
tác tốt” tiếp tục tạo thuận lợi, mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam
để từng bước giảm nhập siêu từ Trung Quốc, cân bằng thương mại song phương; tăng
cường chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ Việt Nam đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại
hóa. Trước mắt, hai nước cần tích cực triển khai tốt Danh mục các dự án hợp tác
trọng điểm đã thỏa thuận trong Quy hoạch phát triển 5 năm hợp tác kinh tế-thương
mại Việt-Trung 2012-2016. Việt Nam cũng sẵn sàng tạo thuận lợi cho doanh nghiệp
Trung Quốc đầu tư với hàm lượng công nghệ cao vào Việt Nam, nhất là phát triển
cơ sở hạ tầng, công nghiệp hỗ trợ và công nghệ cao; tăng cường phối hợp với
Trung Quốc trong khuôn khổ hợp tác kinh tế ASEAN-Trung Quốc, Tiểu vùng Me Kong
mở rộng (GMS)…
Về vấn đề
Biển Đông, trên cơ sở chia sẻ nhận thức chung về tầm quan trọng của việc bảo đảm
hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng hải ở Biển Đông, ASEAN và Trung Quốc
cần tiếp tục tăng cường hợp tác an ninh biển, nhất là thực hiện hiệu quả và đầy
đủ Tuyên bố DOC đi đôi với việc đàm phán chính thức và thực chất để sớm đạt được
Bộ Quy tắc COC nhằm bảo đảm tốt hơn hòa bình, ổn định, an ninh và an toàn hàng
hải ở Biển Đông. Mọi tranh chấp phải được giải quyết bằng biện pháp hoà bình
trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật
Biển năm 1982.
 |
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Timor-Leste Kay Rala Xanana
Gusmão. Ảnh: VGP |
Tại Hà Nội, Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng đã hội đàm với Thủ tướng Timor-Leste Kay
Rala Xanana Gusmão trong chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 3-5/9.
Trao đổi
về tình hình hai nước, hai Thủ tướng khẳng định sẽ tăng cường hợp tác chặt
chẽ hơn nữa trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế-thương mại-đầu tư,
nông-lâm-ngư nghiệp, năng lượng, thông tin-truyền thông, giáo dục-đào tạo.
Hai Thủ tướng
cũng nhất trí giao các bộ, ngành liên quan trao đổi, thúc đẩy về một loạt các
vấn đề như: sớm ký kết Hiệp định Khuyến khích và Bảo hộ đầu tư, hợp tác bảo đảm
an ninh lương thực, giáo dục - đào tạo, dầu khí, du lịch và giao lưu nhân dân;
đồng thời, hai bên tiếp tục tích cực triển khai Hiệp định khung Việt
Nam-Timor-Leste về Hợp tác Kinh tế và Kỹ thuật, sớm tổ chức kỳ họp đầu tiên của
Ủy ban hỗn hợp để trao đổi các biện pháp hợp tác cụ thể, hoan nghênh việc hai
bên ký kết Hiệp định Thương mại giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Timor-Leste
nhân dịp này.
Về vấn đề
Biển Đông, hai bên nhất trí việc cần bảo đảm an ninh, an toàn hàng hải và duy
trì hòa bình, ổn định ở khu vực này. Thủ tướng Timor-Leste khẳng định ủng hộ lập
trường của ASEAN thể hiện qua các nội dung chính được nêu trong Nguyên tắc 6
điểm của ASEAN về vấn đề Biển Đông.
* Tại buổi làm
việc sáng 7.9, chỉ đạo các biện pháp đồng bộ nhằm giảm tình trạng quá tải ở các
bệnh viện của TP. HCM, Thủ
tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn
mạnh, công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân luôn được sự quan tâm đặc biệt
của Đảng và Nhà nước. Do nguồn lực đầu tư còn hạn chế, sự phát triển không đồng
đều về cơ sở vật chất, năng lực, trình độ,... của các cơ sở y tế đã dẫn đến tình
trạng quá tải bệnh viện nhất là các bệnh viện tuyến Trung ương, các bệnh viện
tuyến cuối ở các thành phố lớn. Yêu cầu đặt ra là phải huy động mọi nguồn lực,
thực hiện quyết liệt các giải pháp để giảm tình trạng quá tải của bệnh viện cũng
như nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, đáp ứng tốt hơn nhu cầu khám
chữa bệnh của nhân dân.
Thủ tướng
Nguyễn Tấn Dũng đề nghị TPHCM triển khai quyết liệt hơn nữa công tác giảm quá
tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh trong thời gian tới, trong đó
tập trung thực hiện tốt một số biện pháp trọng tâm như: Triển khai hiệu quả việc
xây dựng các bệnh viện vệ tinh, lưu ý đến công tác đào tạo cán bộ, chuyển giao
kỹ thuật cho bệnh viện tuyến dưới, huy động các nguồn lực nhất là nguồn lực xã
hội hóa cho đầu tư xây mới, nâng cấp các bệnh viện trên địa bàn; quan tâm đào
tạo nguồn nhân lực y tế, liên kết đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao với
các nước; phát triển mạnh mô hình bác sĩ gia đình.
Thủ tướng cũng
xem xét, cho ý kiến cụ thể đối với các kiến nghị, đề xuất của TPHCM về chủ
trương hỗ trợ ngân sách xây dựng mới 2 bệnh viện trọng điểm của Thành phố có vai
trò quan trọng trong giảm tình trạng quá tải bệnh viện hiện nay là Bệnh viện Nhi
Đồng và Bệnh viện Ung bướu TPHCM (cơ sở 2), cho ý kiến về chủ trương đầu tư nâng
cấp một số bệnh viện trên địa bàn thành phố do Bộ Y tế quản lý như Bệnh viện Chợ
Rẫy, Bệnh viện Thống Nhất,...
Nhân dịp
22 triệu học sinh, sinh viên cả nước vào năm học mới 2013-2014, các Phó Thủ
tướng: Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thiện Nhân, Hoàng Trung Hải, đã đến dự và chúc
mừng các thầy cô giáo, học sinh, sinh viên tại Trường Đại học Tân Trào (Tuyên
Quang), Đại học Y Hà Nội, các trường phổ thông tại Yên Bái, Thái Bình...
Lãnh đạo Chính
phủ quan tâm thăm hỏi về tình hình hoạt động, những thành tựu, kết quả đạt được
trong giảng dạy và học tập tại các nhà trường, đồng thời, dặn dò lãnh đạo, giáo
viên và học sinh, sinh viên về việc nỗ lực phấn đấu học tập và rèn luyện, xây
dựng môi trường sư phạm chuẩn, đào tạo cho đất nước và xã hội ngày càng nhiều
học sinh, sinh viên giỏi, đạo đức tốt, có ý thức và chí tiến thủ khi bước vào kỷ
nguyên hội nhập quốc tế và kinh tế tri thức.
Chủ trì phiên
họp đầu tiên của Ban
Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thểđơn giản hoá thủ tục hành chính, giấy
tờ công dân và cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020
(Đề án 896) vào sáng 6.9, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban
Chỉ đạo giao các Bộ, ngành triển khai một số nhiệm vụ cụ thể của mình để việc
triển khai Đề án thực sự khẩn trương, hiệu quả, đáp ứng mong mỏi của nhân dân.
Theo đó, các bộ, ngành nghiên cứu sử dụng cơ sở dữ liệu của bộ, ngành mình một
cách hiệu quả, tránh phân tán, bảo đảm an ninh an toàn trên tinh thần tránh lãng
phí, chồng lấn giữa các ngành.
 |
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm hỏi, động viên một hộ dân bị lũ
quét tại bản Can Hồ B, xã Bản Khoang, huyện Sapa, chiều 7.9. Ảnh:
VGP |
Ngày 7.9, tới
thăm bà con các dân tộc thiểu số xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, Lào Cai, bị thiệt
hại do cơn lũ quét vừa qua, Phó
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu
cầu tỉnh Lào Cai tập trung mọi nguồn vật lực, nhân lực để hỗ trợ, giúp đỡ ngay
các gia đình bị thiệt hại. Kiên quyết không để người dân bị đói khát, không có
chỗ ăn ở. Huy động nguồn lực làm lại nhà cho bà con cũng như tìm nơi thích hợp
để quy hoạch khu tái định cư cho bà còn bị mất nhà cửa và trong vùng nguy hiểm.
Trước mắt, hỗ trợ mỗi khẩu 15 kg gạo trong vòng 6 tháng, đồng thời vận động và
xã hội hoá việc làm nhà ở cho bà con, hỗ trợ cây trồng, vật nuôi để bà con sớm
ổn định cuộc sống.
Tại Hội
nghị Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam lần
thứ 6 (ngày 5.9), Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện
Nhân đã được nhất trí tuyệt đối giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam.
 |
Nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chúc mừng
ông Nguyễn Thiện Nhân. Ảnh: VGP |
Phát biểu nhân
dịp này, ông Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ cảm ơn các đại biểu dự Hội nghị lần thứ 6
của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tín nhiệm, nhất trí cao cử ông giữ chức
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đồng thời kêu gọi các tầng lớp nhân
dân cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục hưởng ứng, tham gia các phong
trào, các cuộc vận động của MTTQ Việt Nam, qua đó tăng cường và phát huy sức
mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt
Nam.
 |
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện
quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội. Ảnh: VGP |
Chủ trì Hội
nghị tổng kết 5 năm triển
khai quy hoạch và đầu tư xây dựng Vùng Thủ đô Hà Nội, Phó Thủ tướng Hoàng Trung
Hải giao Bộ Xây dựng đẩy nhanh việc hoàn thiện, lấy ý kiến các cơ quan liên quan
trong dự thảo Đồ án điều chỉnh xây dựng Vùng Thủ đô, đồng thời rà soát, đảm bảo
việc triển khai không phá vỡ các quy hoạch hiện nay, đồng thời xử lý được những
vướng mắc trong thực hiện quy hoạch chung hiện nay. Đặc biệt là việc triển khai
chậm trễ, tăng cường thu hút đầu tư xã hội những quy hoạch, chương trình cấp
bách hiện nay như việc di dời các cơ sở y tế, giáo dục, xây dựng hệ thống nước,
thủy lợi tưới tiêu, chống úng ngập của TP. Hà Nội.
Tại Hội
thảo mô hình tổ chức, sản xuất, quản lý mới trong nông nghiệp, nông thôn tổ
chức tại Cần Thơ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao trước kết quả bước đầu
trong việc triển khai các mô hình sản xuất liên kết mới, cho thấy chủ trương về
“liên kết 4 nhà” trong sản xuất nông nghiệp là đúng đắn. Phó Thủ tướng lưu ý tổ
chức lại sản xuất nhất thiết phải tuân theo nguyên tắc thị trường, chứ không sa
đà vào bao cấp như trước đây. Đặc biệt phải gắn chặt với những tín hiệu, nhu cầu
của thị trường thế giới với sản xuất nông nghiệp.
 |
Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và các đại biểu tham dự Hội thảo. Ảnh: VGP |
Phó Thủ tướng
Vũ Văn Ninh cho biết sẽ kiến nghị Trung ương Đảng, Chính phủ ban hành các cơ
chế, chính sách phù hợp để làm rõ nhiệm vụ của mỗi thành phần trong chuỗi liên
kết, trong đó vai trò của Nhà nước là đặc biệt quan trọng trong xây dựng quy
hoạch sản xuất, cơ cấu sản phẩm./.
Theo chinhphu.vn