BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hoạt động văn hoá nghệ thuật góp phần nâng cao đời sống tinh thần của người dân 

Cập nhật ngày: 19/07/2021 - 00:23

BTN - Từ đầu năm 2021, bên cạnh việc bảo đảm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh triển khai các hoạt động sáng tác và quảng bá tác phẩm, phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Tác phẩm “Lễ tắm nước” của tác giả Nguyễn Duy Hậu đạt huy chương bạc tại Cuộc thi ảnh quốc tế “SPRING 2021”do CLB Nhiếp ảnh Gia Ðịnh tổ chức, với sự bảo trợ của Hội ISF (Pháp).

Hội tham mưu lãnh đạo tỉnh thăm và chúc tết 5 hội viên tiêu biểu là người cao niên, hoàn cảnh khó khăn, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp văn học nghệ thuật của tỉnh nhà; phối hợp Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Hội Nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh tổ chức chương trình văn nghệ với chủ đề “Chung tay vì nạn nhân chất độc da cam”, tặng quà tết cho 45 nạn nhân chất độc da cam/Dioxin.

Qua chương trình, các tác giả, diễn viên, nhạc công có điều kiện tham gia công tác từ thiện. Tổ chức trại sáng tác tranh sơn dầu, có 18 hội viên tham gia với 36 tranh đề tài về thiên nhiên, con người và quê hương Tây Ninh; cuộc thi sáng tác thơ, chủ đề Tây Ninh quê hương tôi, có 44 tác phẩm của 19 tác giả dự thi; phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát động sáng tác, xét chọn tác phẩm sân khấu, âm nhạc, thơ đề tài về lực lượng vũ trang Bộ CHQS tỉnh. Trong tổng số 210 tác phẩm của 58 tác giả tham gia, có 20 tác phẩm của 20 tác giả được trao giải.

Bên cạnh đó, Hội xét chọn hỗ trợ hội viên sáng tác qua hình thức in ấn, xuất bản; kết quả đã xét chọn 8/13 đề cương, bản thảo của 8/13 hội viên đề nghị hỗ trợ in ấn, xuất bản năm 2021. Ðặc biệt, vận động hội viên sáng tác ca khúc về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kết quả chọn và thu âm 6 ca khúc tuyên truyền cổ động, chuyển Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát trên hạ tầng phát sóng của Ðài và phổ biến trên hệ thống phát thanh từ tỉnh, thành phố, huyện, thị và xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Có 26 hội viên gửi 37 tác phẩm tham dự triển lãm mỹ thuật khu vực Ðông Nam bộ năm 2021 do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức.

"Cầu nguyện" - tác phẩm của tác giả Dương Ðức Kiên đạt huy chương bạc tại Triển lãm quốc tế về nhiếp ảnh năm 2021, được tổ chức tại Ireland.

Hội còn tổ chức hội thảo “Làm thế nào để thơ Tây Ninh cất cánh”; phối hợp với Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức toạ đàm "Nhà văn viết về chiến tranh cách mạng". Ngoài ra, 2 chi hội Mỹ thuật và Nhiếp ảnh tổ chức 6 đợt thực tế sáng tác trong và ngoài tỉnh theo hình thức đi nhóm, tự túc.

Công tác phổ biến tác phẩm được chú trọng. Tạp chí Văn nghệ xuất bản và phát hành 2 số, số lượng in 1.000 quyển với 106 tác phẩm văn, thơ, nhạc, bài ca vọng cổ, tranh, ảnh nghệ thuật...; phổ biến 6 ca khúc về bầu cử và 16 ca khúc trong tuyển tập karaoke "Tây Ninh- tình yêu trong tôi"; triển lãm ảnh nghệ thuật chủ đề “Một thoáng Tây Ninh” với 46 tác phẩm được chọn trưng bày tại các địa điểm, khu du lịch trong tỉnh, thu hút hơn 900 lượt người xem, khách tham quan mua 12 tác phẩm.

Trong 6 tháng đầu năm, có 30 hội viên có 38 tác phẩm đạt giải thưởng, trong đó 5 tác phẩm đạt giải quốc tế, 1 tác phẩm đạt giải toàn quốc và 32 giải cấp tỉnh. Ðặc biệt, 29 hội viên có 29 tác phẩm, nhóm tác phẩm đạt Giải thưởng văn học nghệ thuật Xuân Hồng tỉnh Tây Ninh lần III.2021.

Do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội đã dời thời gian tổ chức một số hoạt động vào quý IV.2021, như: đợt thực tế sáng tác về biển đảo tại Vùng 4 và Lữ đoàn tàu ngầm 189 trong căn cứ Cam Ranh thuộc Quân chủng Hải quân; trại sáng tác tại nhà sáng tác Ðà Nẵng thuộc Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Hai tác phẩm của tác giả Dương Vĩnh Tuyên đạt huy chương bạc, huy chương đồng tại cuộc thi photo Competition Boka photo 2021- Montenegro và cuộc thi International Hexagon Photo salon của Slovakia.

Nhìn chung, dù trong hoàn cảnh xã hội nào, Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh và giới văn nghệ sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt vai trò nhiệm vụ của mình, nhằm đưa nghị quyết Ðại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XI vào cuộc sống, góp phần xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam.

ÐP