BAOTAYNINH.VN trên Google News

Học sinh lớp 1 của Việt Nam giành giải nhất tại cuộc thi Âm nhạc quốc tế

Cập nhật ngày: 23/02/2024 - 15:23

Học sinh lớp 1 Trần Thanh Mai, trường Tiểu học Thành Công A giành giải nhất tại cuộc thi Âm nhạc quốc tế Trung Quốc - Singapore 2024.

Trường Tiểu học Thành Công A (Hà Nội) cho biết hai học sinh Ngô Nam Khánh và Trần Thanh Mai của trường đã giành giải nhất tại cuộc thi âm nhạc quốc tế sau khi tranh tài cùng hơn 1.000 thí sinh đến từ nhiều nước trên thế giới, được tổ chức vào đầu tháng 2-2024 vừa qua.

Học sinh Trần Thanh Mai cũng là thí sinh ít tuổi nhất trong cuộc thi.

Đáng lưu ý, cả hai học sinh đều chưa qua trường lớp đào tạo chuyên nghiệp nào. Theo đại diện trường Tiểu học Thành Công A, thành công này của các em chính là nhờ sự dạy bảo, uốn nắn từng phím đàn của cô giáo Mai Hương - giáo viên âm nhạc của trường.

 

“Phải chứng kiến cô Hương chăm chú lắng nghe, kiên nhẫn chỉnh sửa từng nốt nhạc, động viên các bạn mỗi khi đánh sai hay nản chí mới thấy cảm phục lòng yêu nghề và đam mê của cô với mong muốn nuôi dưỡng ước mơ âm nhạc cho thiếu nhi.

 

Với tài năng, sự tâm huyết và kinh nghiệm của mình, cô đã truyền cảm hứng âm nhạc, giúp các em phát huy tài năng nghệ thuật và xuất sắc giành giải thưởng cao”, đại diện trường Tiểu học Thành Công A cho biết.

Học sinh lớp 1 Trần Thanh Mai là thí sinh ít tuổi nhất trong cuộc thi âm nhạc quốc tế tổ chức tại Singapore. Ảnh: Trường Tiểu học Thành Công A cung cấp

Hội đồng nghệ thuật chung kết cuộc thi Âm nhạc quốc tế Trung Quốc - Singapore 2024 gồm 532 giáo sư, giảng viên và chuyên gia từ các trường nghệ thuật nổi tiếng, các cơ sở đào tạo âm nhạc hàng đầu và các nghệ sĩ chuyên nghiệp trên toàn thế giới.

 

Nghệ sĩ piano Nguyễn Lệ Thuyên Hà, trưởng đoàn dự thi Việt Nam, chia sẻ: “Vòng chung kết cuộc thi Âm nhạc quốc tế Trung Quốc - Singapore 2024 được tổ chức rất chuyên nghiệp. Các thí sinh quốc tế thể hiện sự chỉn chu trong trang phục, bài thi”.

 

Trước đó, tại vòng thi khu vực Việt Nam vào tháng 11-2023, đã có 31 thí sinh Việt Nam được chọn để góp mặt vào vòng chung kết cuộc thi Âm nhạc Quốc tế Trung Quốc - Singapore 2024.

 

Các thí sinh đoàn Việt Nam tham dự vòng chung kết cuộc thi âm nhạc tại Singapore đến từ các trường đào tạo nghệ thuật chuyên nghiệp và không chuyên như Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Nhạc viện TP.HCM, trường Quốc tế CIS – TP.HCM, trường trung học Pháp Alexandre Yersin - Hà Nội, trường Tiểu học Thành Công A - Hà Nội, trường Vinschool, trường song ngữ quốc tế Horizon - Hà Nội...
 

Tổng cộng đoàn Việt Nam đã đạt 5 giải nhất. Trong đó, có 3 giải nhất tại bảng thi Amateur (nghiệp dư) ở các nhóm tuổi, bộ môn Piano, thuộc về em Ngô Nam Khánh, Trần Thanh Mai và Phạm Thanh Trúc.

 

2 giải nhất tại bảng thi Open (chuyên nghiệp) ở bộ môn Thanh nhạc, thuộc về ca sĩ Nguyễn Tuấn Nghĩa - môn nhạc cụ dân tộc sáo trúc, và sinh viên Ly Minh Cường đến từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

 

Cuộc thi Âm nhạc quốc tế Trung Quốc - Singapore (ZhongSin International Music Competition) được bảo trợ bởi Hội đồng Nghệ thuật Quốc gia Singapore và Hiệp hội Âm nhạc Trung Quốc - Singapore nhằm xây dựng cầu nối nghệ thuật và sân khấu biểu diễn chuyên nghiệp cho các nghệ sĩ, thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới: Việt Nam, Hoa Kỳ, Thụy Điển, Canada, Nhật Bản, Singapore, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Nga...

Cuộc thi được tổ chức lần đầu năm 2006. Đây là cuộc thi âm nhạc đầu tiên giành được chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng quốc tế ISO9001 cho "Thành lập, thực hiện và quản lý các hoạt động văn hóa nghệ thuật Singapore".

Từ năm 2023, Việt Nam chính thức được cấp quyền tổ chức vòng thi khu vực Việt Nam, do Polaris Art & Musis School là đơn vị đại diện độc quyền tổ chức.

Nguồn PLO


  • Loa jbl chính hãng