Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Đồn Biên phòng Phước Chỉ:

Học tập và làm theo Bác gắn với tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện nhiệm vụ 

Cập nhật ngày: 30/05/2022 - 00:15

BTN - Trong giai đoạn 2016-2021, Đồn Biên phòng Phước Chỉ tổ chức học tập, quán triệt 45 lần với gần 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Sau học tập, nghiên cứu đã đưa nội dung những chuyên đề học tập vào nội dung sinh hoạt ở chi bộ trực thuộc, chi đoàn.

CBCS Đồn Biên phòng Phước Chỉ giúp dân thu hoạch lúa trong mùa lũ .

Tổng kết phong trào thi đua quyết thắng năm 2021, Đồn Biên phòng Phước Chỉ được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng danh hiệu “Đơn vị quyết thắng” và “Đơn vị mẫu mực tiêu biểu”; Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh tặng danh hiệu “Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu”.

Kết quả này tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo, nêu gương, đoàn kết của tập thể Đảng uỷ, Ban Chỉ huy đồn, sự nỗ lực của từng cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trong thực hiện nhiệm vụ, nêu cao tinh thần học tập và làm theo Bác của những người lính Cụ Hồ thời kỳ mới.

Nhận thức sâu sắc về vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng uỷ, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Phước Chỉ xây dựng nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch và tổ chức thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả. Việc học tập và làm theo Bác được cụ thể hoá từng nội dung, chỉ tiêu triển khai cho từng tổ, đội công tác, từng cán bộ đảng viên, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên trong đơn vị thực hiện.

Đồng thời, tổ chức cho đảng viên, CBCS trong đơn vị nghiên cứu, học tập đầy đủ, toàn diện các chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm và toàn khoá; có tổ chức rút kinh nghiệm đánh giá ưu-khuyết điểm để chấn chỉnh kịp thời.

Trong giai đoạn 2016-2021, Đồn Biên phòng Phước Chỉ tổ chức học tập, quán triệt 45 lần với gần 1.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Sau học tập, nghiên cứu đã đưa nội dung những chuyên đề học tập vào nội dung sinh hoạt ở chi bộ trực thuộc, chi đoàn.

Đồng thời chỉ đạo cán bộ, đảng viên liên hệ bản thân, đề ra phương hướng rèn luyện, phấn đấu, làm theo Bác và đăng ký cam kết, kế hoạch cá nhân thực hiện nghị quyết, chỉ thị và quy định của Đảng theo hướng dẫn.

Theo đánh giá của Đảng uỷ Đồn Biên phòng Phước Chỉ, 100% cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt và có nhận thức tốt về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung của các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tự giác, ý thức tốt trong việc học tập và làm theo gắn với chức trách, nhiệm vụ.

Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 và Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nhất quán với phương châm “Học phải đi đôi với làm theo”, lấy kết quả việc “làm theo” làm thước đo đánh giá hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân.

Mọi quân nhân, đặc biệt là lãnh đạo chỉ huy các cấp luôn phát huy vai trò nêu gương, tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng Đảng uỷ trong sạch vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Từ thực tiễn ở đơn vị và địa bàn, cấp uỷ, chỉ huy đơn vị đã lồng ghép thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo Bác với các phong trào thi đua đột kích, cao điểm- nhất là thi đua thực hiện “nhiệm vụ kép” trong năm 2021, vừa quản lý bảo vệ biên giới vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Đồn Biên phòng Phước Chỉ duy trì 13 điểm chốt phòng, chống dịch Covid-19 trên biên giới và 2 chốt phụ trách trên sông Vàm Cỏ Đông, trục đường 786 luôn bảo đảm 100% quân số trực.

Đơn vị đã tổ chức tuần tra 245 cuộc/1.165 lượt CBCS tham gia; ngăn chặn, mật phục được 137 cuộc/597 lượt CBCS tham gia; kiểm soát lưu động 146 cuộc/415 lượt CBCS tham gia.

Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp Công an, Xã đội xã Phước Chỉ, Phước Bình (thị xã Trảng Bàng) tuần tra kiểm soát 82 cuộc nhằm làm tốt công tác phòng, chống dịch và bảo đảm an ninh trật tự trên các trục đường lên biên giới và trong địa bàn.

Nổi bật trong công tác điều tra hình sự, đơn vị phối hợp đội đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng, chống ma tuý và tội phạm BĐBP tỉnh bắt 1 vụ/1 đối tượng buôn lậu 7.000 bao thuốc lá; bắt 4 vụ/5 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép, bàn giao cho Công an tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

Đơn vị xử lý vi phạm hành chính 24 vụ/39 đối tượng chủ yếu liên quan đến xuất nhập cảnh, giúp đỡ cho người khác nhập cảnh trái phép, qua lại biên giới không đúng địa điểm và buôn lậu, vận chuyển hàng cấm.

Qua đó, quản lý bảo vệ an toàn đoạn biên giới được phân công phụ trách, tích cực chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch Covid-19 và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở khu vực biên giới.

Học tập phương pháp dân vận của Bác, CBCS Đồn Biên phòng Phước Chỉ luôn gần dân, gắn bó với nhân dân, nắm chắc địa bàn, phong tục tập quán của người dân nơi đơn vị đóng quân.

Đồng thời, làm tốt công tác phối hợp, đồng hành cùng địa phương hai xã biên giới Phước Chỉ, Phước Bình trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh.

Đơn vị tổ chức tuyên truyền sâu rộng cho người dân các xã biên giới các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng- nhất là những vấn đề liên quan đến biên giới.

Việc tuyên truyền được thực hiện đa dạng hình thức để phù hợp với tình hình phòng, chống dịch bệnh, như: đăng tải trên internet, mạng xã hội, phát hơn 5.000 tờ rơi tuyên truyền các loại, dán bảng ảnh tuyên truyền; tuyên truyền trên loa truyền thanh 2 xã, tuyên truyền trên xe loa di động được 7.446 phút.

Đơn vị phối hợp với các địa phương tổ chức vận động nhân dân ký cam kết phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở khu vực biên giới, tích cực tham gia tố giác tội phạm.

Song song đó, vận động người dân thực hiện tốt các cuộc vận động xây dựng nông thôn mới, vì người nghèo, xây dựng đời sống văn hoá và tham gia tự quản đường biên, cột mốc, an ninh trật tự xóm, ấp khu vực biên giới.

Hằng năm, đơn vị chủ trì và phối hợp vận động mạnh thường quân ủng hộ thực hiện nhiều chương trình tặng quà, giúp đỡ người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Riêng trong năm 2021, đã trao 176 phần quà trị giá 52,8 triệu đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn, trao 15 phần quà trị giá hơn 15 triệu đồng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Xuân biên phòng ấm lòng dân bản” theo kế hoạch của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh; hỗ trợ thuốc chữa bệnh cho các trường tiểu học; phối hợp vận động mạnh thường quân thực hiện các chương trình “Chuyến xe 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”… tặng 350 phần quà trị giá khoảng 110 triệu đồng, giúp đỡ người dân trên địa bàn vượt qua đại dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, phối hợp xã Phước Chỉ vận động mạnh thường quân ủng hộ 20 triệu đồng cùng với sự đóng góp của nhân dân để lắp đặt hệ thống đèn năng lượng mặt trời tại đường giao thông nông thôn ấp Phước Dân - Phước Chỉ dài gần 1,8km. Những việc làm thiết thực trên góp phần tô thắm thêm hình ảnh bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân.

Qua đó cho thấy nhận thức và hành động trong việc học tập, tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã thực sự thấm nhuần, xây dựng tập thể Đồn Biên phòng Phước Chỉ đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. 

PHƯƠNG THUÝ