Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội CCB huyện Châu Thành: Phát huy vai trò tham gia bảo vệ biên cương Tổ quốc 

Cập nhật ngày: 10/09/2022 - 23:35

BTNO - Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Châu Thành phối hợp Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ đường biên, cột mốc.

CCB xã Hoà Hội bên cột mốc 148.

Huyện Châu Thành có 6 xã biên giới gồm: Thành Long, Hoà Hội, Hoà Thạnh, Biên Giới, Ninh Điền và Phước Vinh với đường biên giới dài 47km, trong đó có 6km đường sông tiếp giáp với 3 huyện thuộc tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia. Đường biên giới dài lại có đường sông và nhiều đường mòn, lối mở nên tình hình an ninh trật tự còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp. Chính quyền địa phương đã phát động nhiều hoạt động, phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, các đồn biên phòng nỗ lực xây dựng “Thế trận lòng dân” nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại các xã biên giới cơ bản ổn định.

Nhận thấy Hội CCB các xã biên giới có nhiều hội viên biết tiếng Khmer, am hiểu phong tục, tập quán của người Campuchia, năm 2019, Hội CCB tỉnh đã thành lập mô hình “CCB phối hợp tham gia bảo vệ đường biên cột mốc biên giới”, trong đó chọn Hội CCB huyện Châu Thành làm điểm thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện những nội dung phối hợp, BĐBP cùng Hội CCB đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương.

Trọng tâm tuyên truyền tập trung vào những nội dung có liên quan đến bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới. Hình thức tuyên truyền đa dạng như lồng ghép trong các buổi giao ban, họp tổ tự quản, họp định kỳ hàng tháng, hàng quý của chi bộ, phụ nữ, đoàn thanh niên trong ấp. Các đơn vị còn đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh, đến từng hộ dân. Trong 6 tháng đầu năm 2022, các đơn vị đã phối hợp tuyên truyền 600 cuộc với hơn 800 người tham dự, qua loa phát thanh gần 3.000 giờ.

CCB xã Ninh Điền tuyên truyền pháp luật cho người dân khu vực biên giới.

Lực lượng Biên phòng cùng Hội CCB 6 xã biên giới của huyện Châu Thành tăng cường nắm bắt tình hình địa bàn, tư tưởng, tâm tư, vướng mắc của nhân dân để tham mưu và tổ chức tuyên truyền, vận động phù hợp. Đồng thời, phát huy hiệu quả mô hình “Đồng bào Khmer tự phòng, tự quản về an ninh trật tự”, bà con thực hiện tốt việc quản lý, giáo dục con em về nhiều mặt như không vi phạm pháp luật, tệ nạn ma tuý, mại dâm, nâng cao tinh thần cảnh giác bảo vệ đường biên, cột mốc.

Chủ tịch Hội CCB xã Hoà Hội Kiều Văn Hùng cho biết: “Công tác tuyên truyền gặp không ít khó khăn. Để giải quyết vấn đề này, địa phương phổ biến những nội dung cơ bản, cụ thể để người dân dễ tiếp thu, một vài hội viên biết tiếng Khmer sẽ cùng hỗ trợ giải thích cho người lớn tuổi nắm. Hội CCB và BĐBP thường gặp gỡ, trao đổi với già làng, người có uy tín trong đồng bào Khmer để nắm bắt tâm tư, giúp đỡ kịp thời".

Ông Võ Minh Luân- Chủ tịch Hội CCB xã Biên Giới cho hay, trong quá trình tuần tra, các lực lượng kiểm tra toàn diện tình trạng đường biên, cột mốc quốc gia; đồng thời phát quang, làm thông thoáng tầm nhìn, dọn vệ sinh xung quanh cột mốc. Tổ tuần tra còn thực hiện nghi thức chào cột mốc, cán bộ các đồn biên phòng giới thiệu lịch sử xây dựng cột mốc, cùng trao đổi với CCB những nội dung liên quan đến công tác bảo vệ cột mốc.

Theo ông Thái Văn Thông- nguyên Chủ tịch Hội CCB huyện Châu Thành, qua tuyên truyền, vận động đã góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của hội viên CCB, nhân dân khu vực biên giới trong bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới và tích cực hỗ trợ BĐBP trong thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên cương. Ông Thông cho biết thêm, các cơ sở hội CCB 6 xã biên giới còn làm nòng cốt ở địa phương trong thế trận biên phòng toàn dân; giúp đỡ, tạo mọi điều kiện để hội viên CCB vận động nhân dân chung tay tham gia giữ gìn an ninh trật tự.

Nhận thức rõ ý nghĩa, trách nhiệm tham gia, củng cố hệ thống chính trị cơ sở là một nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng khu vực biên giới hoà bình, ổn định, BĐBP phối hợp với Hội CCB, Quân sự, Công an tham mưu củng cố kiện toàn Đảng bộ 6 xã, 31 Chi hội CCB. Nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội, trong đó chú trọng phát triển Đảng ở các Đảng bộ xã biên giới. Đặc biệt, BĐBP còn cử cán bộ về dự sinh hoạt Chi bộ định kỳ hàng tháng với các ấp để nắm tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, phối hợp tuyên truyền về thủ đoạn của các loại tội phạm trên khu vực biên giới để người dân cảnh giác.

Trung tá Nguyễn Đức Long- Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Phước Tân và ông Kiều Văn Hùng- Chủ tịch Hội CCB xã Hoà Hội trao đổi về những cách làm hiệu quả trong công tác tuyên truyền cho nhân dân.

Song song với các nhiệm vụ trên, BĐBP phối hợp với CCB thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội. Duy trì phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn. Trung tá Nguyễn Đức Long- Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Phước Tân chia sẻ, nhân ngày 27.7, đơn vị đã trao 40 phần quà cho các gia đình chính sách, mỗi phần trị giá 500.000 đồng; trong dịp tết Nhâm Dần tổ chức trao quà tết cho các hộ khó khăn, gia đình chính sách, nạn nhân da cam trị giá 25 triệu đồng; hỗ trợ thường xuyên cho 3 học sinh nghèo hiếu học của xã Thành Long, mỗi tháng 500.000 đồng.

Thực hiện các phong trào, cuộc vận động phát triển kinh tế-xã hội, xoá đói giảm nghèo, Hội CCB xã Hoà Hội vận động cán bộ, hội viên ủng hộ ngày vì người nghèo 41,5 triệu đồng; vận động xây tặng 3 căn nhà tình nghĩa cho hội viên, mỗi căn trị giá 80 triệu đồng. Trong quá trình chung tay xây dựng nông thôn mới, cán bộ, hội viên CCB trong xã tự nguyện hiến hơn 3.000m2 đất, trị giá gần 200 triệu đồng để mở đường giao thông nông thôn…

Ông Trần Thanh Hải- Chủ tịch Hội CCB huyện Châu Thành khẳng định: “Thực hiện chương trình phối hợp giữa BĐBP và Hội CCB, hai đơn vị đã có những hoạt động thiết thực, hiệu quả, có ý nghĩa chính trị sâu sắc. Qua công tác phối hợp càng thắt chặt thêm tình đoàn kết gắn bó máu thịt giữa hai lực lượng, hai thế hệ đã và đang cầm súng bảo vệ Tổ quốc”.

Phương Thảo - Hà Quang