BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội CCB Tây Ninh: Tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Cập nhật ngày: 15/09/2017 - 18:28

BTNO - Sáng 15.9, tại Hội trường Tỉnh ủy, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Tây Ninh đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đến dự có thiếu tướng Nguyễn Văn Chương- Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam, ông Nguyễn Minh Tân- Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Tây Ninh, đại biểu Hội CCB các tỉnh miền Đông Nam bộ.

Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân tặng hoa chúc mừng đại hội.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội trong tỉnh đã bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh toàn quốc lần thứ V, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ V đã đề ra đều đạt và vượt.

Hội CCB các cấp trong tỉnh không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động hướng về cơ sở; phối hợp tổ chức, tham gia nhiều hoạt động sôi nổi góp phần tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh.

Tham gia giải quyết nhiều vụ việc bức xúc của nhân dân; gương mẫu thực hiện và vận động hội viên, nhân dân tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Chương- Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam tặng hoa chúc mừng đại hội.

Nêu cao tinh thần “Nghĩa tình đồng đội”, các cấp Hội CCB Tây Ninh đã hỗ trợ, giúp nhau cây, con giống, vật tư, ngày công lao động với trị giá trên 6 tỷ đồng; tổ chức 534 lớp tập huấn công tác khuyến nông cho hơn 12 ngàn lượt cán bộ, hội viên tham gia; củng cố kiện toàn 329 tổ tiết kiệm vay vốn, mỗi năm cho vay mới từ 40 tỷ đồng trở lên.

Các cấp hội cũng duy trì góp vốn xoay vòng không tính lãi đạt gần 40 tỷ đồng; duy trì quỹ hội để thăm hỏi hội viên, trao quà trong các ngày lễ, tết với kinh phí hơn 5 tỷ đồng; tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho hơn 3 ngàn CCB và người nghèo, tổng trị giá trên 700 triệu đồng.

Thông qua mọi nguồn lực vận động, Hội CCB các cấp đã xây dựng, sửa chữa 422 căn nhà đồng đội với tổng trị giá trên 18 tỷ đồng. Kết quả đến nay cơ bản xóa được nhà tạm bợ và giảm 69% hộ CCB nghèo, cận nghèo.

Chung sức xây dựng nông thôn mới, các cấp hội đã vận động hội viên tự nguyện hiến 86.152 m2 đất, quyên góp hơn 6 tỷ đồng, tham gia trên 12 ngàn ngày công lao động. Hoạt động hòa giải ở cơ sở do CCB tham gia đã hòa giải thành hơn 3 ngàn vụ việc, hạn chế việc khiếu kiện và không phát sinh thành “điểm nóng”, giữ vững ổn định an ninh trật tự tại địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân trao tặng Đại hội bức trướng với nội dung “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”.

Nhận thức tầm quan trọng, ý nghĩa chiến lược của lực lượng cựu quân nhân, đến nay toàn tỉnh đã thành lập được 486 câu lạc bộ, 28 ban liên lạc với gần 14.000 cựu quân nhân, đạt 82.94%. Các câu lạc bộ từng bước đi vào hoạt động, góp phần trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” tại địa phương...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tân biểu dương tinh thần nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của tập thể cán bộ, hội viên Hội cựu chiến binh tỉnh nhà trong nhiệm kỳ qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân yêu các cấp hội trong tỉnh cần quan tâm đẩy mạnh công tác phát triển hội viên. bảo đảm 100% số có đủ điều kiện được kết nạp vào Hội; làm tốt công tác quản lý, giáo dục cán bộ, hội viên, tích cực thực hiện phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương; đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống của từng hội viên, nhất là tiếp tục làm tốt công tác vận động để xoá nhà tạm, nhà dột nát cho các CCB, có kế hoạch giúp đỡ các đối tượng chính sách và hội viên có hoàn cảnh khó khăn vươn lên; tích cực tham gia có hiệu quả vào cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực và các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; tiếp tục làm tốt công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, coi đây là trách nhiệm cao cả của từng hội viên CCB…

Ban Chấp hành Hội CCB Tây Ninh nhiệm kỳ 2017-2022 ra mắt Đại hội.

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân trao tặng Đại hội bức trướng với nội dung “Trung thành - Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới”.

Với tinh thần tập trung, dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa VI, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 25 người; ông Nguyễn Thiện Toàn tái đắc cử chức vụ Chủ tịch Hội CCB tỉnh Tây Ninh. Đại hội cũng đã bầu 5 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Hội CCB toàn quốc lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Hà Quang-Tố Tuấn