BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Cựu Chiến binh các cấp đã hoàn thành xuất sắc vai trò của mình

Cập nhật ngày: 12/08/2010 - 10:19

Ông Lê Công Mới - Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (HCCB) tỉnh Tây Ninh cho biết, trong 5 năm qua, hưởng ứng các phong trào Thi đua yêu nước, HCCB các cấp đã tổ chức triển khai, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, có ý nghĩa.

Trong 5 năm qua, HCCB các cấp trong tỉnh đã tăng cường đoàn kết, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Cụ thể, HCCB các xã Ninh Sơn, Thạnh Tân và phường 4 (Thị xã) đã phát hiện và đấu tranh trước những hành vi tiêu cực của một số cán bộ xã, phường khi phát hiện những “con sâu” này lợi dụng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và chính sách đền bù, giải toả của Nhà nước để trục lợi. Hay như trường hợp Hội CCB xã Phước Vinh, huyện Châu Thành đã kiên trì đấu tranh, kiến nghị về việc một số cán bộ xã không thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, dẫn đến nhiều sai phạm về quản lý tài chính và sử dụng ngân sách… Các cơ quan chức năng đã kết luận các đơn tố giác của HCCB xã là đúng sự thật, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hàng trăm triệu đồng, xử lý thích đáng những cán bộ vi phạm.

Các vị CCB trong một buổi toạ đàm với thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng anh hùng của cha ông

Các phong trào Thi đua yêu nước đã thúc đẩy các cấp Hội và hội viên HCCB góp phần thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh. Điển hình như HCCB huyện Dương Minh Châu đã tích cực phối hợp nhà trường, chính quyền, đoàn thể vận động gia đình 131 học sinh bỏ học đưa các em trở lại lớp. Như trường hợp các đồng chí Vũ Nguyên Đạt-Chủ tịch HCCB xã Suối Ngô (Tân Châu); Nguyễn Văn Thắng-Phó Chủ tịch HCCB xã An Thạnh (Bến Cầu) đã 13-14 lần tham gia hiến máu nhân đạo trong 4 năm qua…

Từ năm 2005 đến năm 2008, các cấp HCCB trong tỉnh đã phối hợp với các ngành hữu quan tích cực khai thác các nguồn vốn vay từ Quỹ Quốc gia giải quyết việc làm, Ngân hàng CSXH và các nguồn khác được 65,6 tỷ đồng cho hơn 6.119 hộ hội viên HCCB và nhân dân vay sản xuất và thực hiện có hiệu quả hàng trăm dự án…

Từ các phong trào Thi đua yêu nước, HCCB các cấp đã tập hợp, đoàn kết, động viên CCB không ngừng học tâp, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng, cùng nhau xây dựng tổ chức Hội trong sạch, vững mạnh, hội viên CCB gương mẫu. Qua tổng hợp và xét khen thưởng hằng năm, bình quân toàn tỉnh Hội có 100% tổ chức huyện-thị Hội, tương đương 98,6% Hội cơ sở và 99% số chi hội đạt trong sạch vững mạnh (hầu hết đều đạt TSVM 5 năm liền); 98,9% hội viên đạt danh hiệu CCB gương mẫu và 99,2% gia đình CCB văn hoá.

Cũng từ các phong trào Thi đua yêu nước, nghĩa tình đồng chí, đồng đội càng được củng cố, đoàn kết, gắn bó cùng nhau vượt khó; tích cực xoá đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu; từng bước nâng đời sống tinh thần, vật chất của hội viên, giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống. HCCB đã xây tặng 189 căn nhà cho hội viên nghèo (trị giá 2 tỷ 333 triệu đồng), sửa chữa nhiều căn nhà khác. Trong 5 năm, hội viên đã giúp nhau được 760 triệu đồng. Trong đó, đồng chí Trần Nuôi (HCCB xã Tân Hưng, Tân Châu) đã đóng góp trên 150 triệu đồng…

Trong lao động sản xuất, điển hình như HCCB xã Suối Ngô đã vận động hội viên và nông dân thành lập HTX dịch vụ nông nghiệp với phương châm “từ không đến có, từ nhỏ đến lớn”. Qua 3 năm hoạt động, HTX đã thực hiện phương pháp “dồn điền, đổi thửa”, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mang lại hiệu quả cao, chia lãi cho xã viên hơn 5,3 tỷ đồng, trích lãi cho HTX gần 500 triệu đồng. HTX ngày càng trở thành chỗ dựa kinh tế vững chắc của xã viên mà chủ yếu là các hộ gia đình HCCB. Lương xã viên được nâng từ 1,7 triệu đồng/người/tháng (2005) lên gần 4 triệu đồng/tháng. HTX còn có nguồn quỹ phúc lợi để giúp đỡ các hộ dân và hội viên nghèo. Phong trào thi đua xoá đói giảm nghèo đã mang lại hiệu quả thiết thực, tỷ lệ hộ hội viên nghèo giảm mỗi năm trên 10%. Đến nay, toàn tỉnh Hội có 34/95 xã, phường, thị trấn không còn hộ hội viên nghèo, tỷ lệ hộ hội viên khá và giàu là 49%.

Việc thực hiện tốt các phong trào thi đua còn thúc đẩy các cấp Hội và hội viên HCCB Tây Ninh thực hiện tốt công tác phối hợp giáo dục truyền thống yêu nước, yêu CNXH, ý chí tự lực tự cường và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ, góp phần bồi dưỡng và đào tạo lực lượng kế tục sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc…

HOÀNG THI