Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Cựu chiến binh Thành phố tích cực chăm lo đời sống hội viên 

Cập nhật ngày: 22/12/2021 - 17:00

BTNO - Ngày 21.12, Hội Cựu chiến binh (CCB) Thành phố tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào thi đua năm 2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2022.

Ông Nguyễn Văn Út- Chủ tịch Hội CCB Thành phố trao giấy khen cho các tập thề.

Năm 2021, Hội CCB Thành phố phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền cơ sở, bảo vệ Nhân dân; chủ động tham mưu cho cấp ủy và phối hợp với chính quyền, ban, ngành, đoàn thể địa phương lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Hội. Tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào cách mạng ở địa phương; làm tốt công tác tuyên truỵền, vận động hội viên và nhân dân tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hội vận động mạnh thường quân và hội viên đóng góp xây mới 1 căn nhà và sửa chữa 3 căn nhà cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 137 triệu đồng. Giúp đỡ thường xuyên những gia đình hội viên khó khăn trị giá 41,95 triệu đồng. Trong các dịp lễ, tết và phòng, chống dịch Covid-19 Hội CCB Thành phố thăm, tặng 1.500 phần quà hội viên có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 475,5 triệu đồng.   

Hội CCB cơ sở làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả các phong trào, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn ở địa phương.

Dịp này, có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được UBND tỉnh, Hội CCB tỉnh, UBND Thành phố và Hội CCB Thành phố khen thưởng.

Phương Ngân