BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội đồng đội Châu Thành: “Người bạn” của thiếu nhi huyện nhà 

Cập nhật ngày: 16/09/2021 - 23:46

BTN - Với những hoạt động phong phú, thiết thực, Hội đồng Ðội huyện Châu Thành trở thành “người bạn” đồng hành, giúp thiếu nhi phấn đấu rèn luyện để trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên gương mẫu.

Trao quà cho các em thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19.

Trong 3 năm qua, Hội đồng Ðội huyện có 2 lần nhận cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua công tác Ðội và phong trào thiếu nhi, vinh dự nhận 3 bằng khen của UBND tỉnh và Trung ương Ðoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Công tác Ðội và phong trào thanh thiếu nhi có sự chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo. Các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho đội viên, thiếu nhi được chú trọng.

Nhiều hoạt động thiết thực được triển khai sâu rộng đến tất cả các cơ sở Ðội như cuộc vận động “Thiếu nhi Việt Nam thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy”, công tác Trần Quốc Toản, phong trào “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một tấm gương tốt, một cuốn sách hay”, cuộc thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, hành trình thiếu nhi đến với địa chỉ đỏ, mô hình Tiến bước măng non… thu hút hàng chục ngàn đội viên, thiếu niên nhi đồng hưởng ứng.

“Hành lang lịch sử” được Hội đồng Ðội Trung ương đánh giá là mô hình tiêu biểu trong công tác Ðội và phong trào thiếu nhi năm học 2020-2021. Hội đồng Ðội huyện Châu Thành xây dựng mô hình với hy vọng trang bị thêm cho thiếu nhi kiến thức lịch sử, giáo dục đạo đức, truyền thống cách mạng.

Anh Lê Ngọc Minh Hùng- Phó Chủ tịch Hội đồng Ðội huyện cho biết, đơn vị phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện uỷ biên soạn nội dung về lịch sử địa phương bao gồm Khu di tích lịch sử Chiến thắng Tua Hai - Ðồng Khởi, cơ sở Ðảng đầu tiên của tỉnh tại Giồng Nần - Long Vĩnh, Căn cứ Huyện uỷ Châu Thành, lịch sử các anh hùng lực lượng vũ trang huyện và hình ảnh, tiểu sử của Bác Hồ, anh hùng dân tộc, phong trào của Ðội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh.

Ðơn vị thiết kế hình ảnh theo phong cách vẽ chibi về anh hùng dân tộc, đồ hoạ thông tin, mô hình 3D di tích lịch sử, lồng ghép lời dạy của Bác vào các nội dung. Các liên đội tham mưu ban giám hiệu nhà trường chọn khu vực hành lang thực hiện mô hình bảo đảm dễ quan sát, tiếp cận. Hằng tháng, các đơn vị tổ chức rung chuông vàng, hái hoa kiến thức giúp các em có hứng thú đối với môn học Lịch sử.

Anh Trần Thanh Phong- Tổng phụ trách Ðội trường tiểu học An Cơ cho biết: “Nội dung tuyên truyền được thiết kế dạng bảng treo di động thuận tiện di chuyển, có hoạ tiết phong cách chibi sinh động, dễ thương, tạo hứng thú trong việc tiếp cận. Mô hình tạo điểm nhấn cho hành lang, trở thành khu vực hấp dẫn các em vào mỗi giờ ra chơi”.

Ðể giúp thiếu nhi hình thành thói quen ứng xử thân thiện với môi trường, Hội đồng Ðội huyện chỉ đạo liên đội, Hội đồng Ðội xã, thị trấn thực hiện mô hình “Thùng rác yêu thương”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp và gây quỹ xây nhà cho thiếu nhi nghèo vượt khó.

Ðại diện Hội đồng Ðội huyện cho biết, đơn vị chỉ đạo các liên đội trang bị dụng cụ phân loại rác, gồm 2 thùng rác trung tâm đặt tại khu vực sân chính, 1 thùng rác và sọt rác nhỏ được bố trí ở hai góc lớp.

Quá trình thu gom, phân loại và xử lý rác thải thực hiện thường xuyên. Một thùng đựng rác thải có thể tái chế (giấy vụn, lon nước, vỏ bút…), một thùng đựng rác thải không tái chế.

Số tiền bán rác tái chế được dùng để gây quỹ tại liên đội và đóng góp xây dựng cụm trò chơi cho thiếu nhi chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Ðội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Sau thời gian triển khai thực hiện, các đơn vị thu gom hơn 20.000kg rác thải, bán được trên 27 triệu đồng gây quỹ.

Anh Phạm Hồng Thái- Tổng Phụ trách Ðội Trường THCS thị trấn Châu Thành cho biết, nhà trường tổ chức tuyên truyền cho học sinh trong giờ chào cờ, sinh hoạt Ðội… để các em hiểu và biết cách phân loại rác thải tại nguồn, rác thải tái chế, từ đó không xả rác bừa bãi, biết bảo vệ môi trường.

Ngoài ra, Hội đồng Ðội huyện tích cực huy động các nguồn lực xã hội chăm lo cho trẻ em vào các dịp lễ tết (trung thu, tết nguyên đán) hay tổ chức các hoạt động hỗ trợ trẻ trong Tháng hành động vì trẻ em.

Ðơn vị vận động trao học bổng, quà tặng cho thiếu nhi nghèo vượt khó trong học tập, trị giá 335 triệu đồng; trao 2 nhà khăn quàng đỏ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Hoà Thạnh, Hảo Ðước, trị giá 136 triệu đồng; xây dựng 1 cụm trò chơi miễn phí tại xã Thành Long (50 triệu đồng) và 2 sân chơi thiếu nhi “Hành trình thứ hai của lốp” tại hai xã Hoà Thạnh, Ninh Ðiền (30 triệu đồng)…

Các cơ sở Ðội tổ chức nhiều hoạt động rèn luyện kỹ năng sống, thực hiện giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo với nhiều hoạt động như đồng diễn dân vũ; trồng, chăm sóc cây và tái chế các vật dụng; góc trao đổi sách, ngày đọc sách; thi đố vui theo nhóm; sinh hoạt nhóm theo sở thích (cầu lông, bóng đá, đá cầu…).

Ngoài ra, Hội đồng Ðội các xã, thị trấn còn tổ chức sinh hoạt thiếu nhi trên địa bàn dân cư, lấy ý kiến của trẻ về công tác chăm lo cho trẻ em. Nhiều em mạnh dạn bày tỏ nguyện vọng, đóng góp ý kiến, như: quan tâm lắp đặt các thiết bị, tạo môi trường học tập tốt; trang bị cụm trò chơi miễn phí, tổ chức hoạt động các CLB sở thích để vui chơi, tập luyện sau giờ học; tăng cường tuyên truyền về tác hại của thuốc lá điện tử; cảnh giác trước thông tin xấu trên mạng xã hội.

Phương Thảo