Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019:

Hội đồng NVQS xã Phước Chỉ nhận cờ thi đua của UBND tỉnh 

Cập nhật ngày: 03/05/2019 - 18:40

BTNO - Sáng 3.5, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) Tây Ninh tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2019. Ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân phát biểu tại hội nghị.

Năm 2019, Tây Ninh được Chính phủ giao gọi 1.677 công dân nhập ngũ (Quân đội là 1.500; Công an 177). Kết quả Tây Ninh đã thực hiện đạt 100% chỉ tiêu giao ở cả 3 cấp xã, huyện, tỉnh. Trong 1.677 công dân nhập ngũ có 11,8% trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học. 100% công dân lên đường nhập ngũ với tư tưởng ổn định vững vàng, nhận thức rõ trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Tại hội nghị, đại biểu cũng đánh giá kết quả thực hiện hội trại Tuổi trẻ tòng quân năm 2019. Ngoài hoạt động tạo sân chơi cho thanh niên lên đường nhập ngũ, Ban Tổ chức hội trại còn tặng nhiều phần quà với tổng trị giá trên 900 triệu đồng nhằm động viên tinh thần các chiến sĩ mới.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng NVQS tỉnh đánh giá cao những nỗ lực của các địa phương để hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh cũng cho rằng, công tác tuyển quân năm 2019 còn bộc lộ những hạn chế, như tỷ lệ tuyển đảng viên nhập ngũ, giao quân sức khỏe loại 1, 2, trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học đạt thấp hơn so với năm 2018.

Hội đồng NVQS xã Phước Chỉ nhận cờ thi đua của UBND tỉnh.

Để những năm tới công tác tuyển quân đạt kết quả cao, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cấp, các ngành, Hội đồng NVQS 9 huyện, thành phố cần nghiêm túc khắc phục những khuyết điểm trong thực hiện công tác tuyển quân năm 2019. Đồng thời, các địa phương phải tăng cường việc tuyên truyền giáo dục, động viên công dân chấp hành nghiêm Luật NVQS, Luật Công an nhân dân... Việc công khai, công bằng, chính xác, đúng luật trong tuyển quân cần được thực hiện nghiêm.

Về phía Sở Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sở cần tổ chức tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ y tế tham gia công tác khám, kiểm tra sức khỏe; Sở GD&ĐT chỉ đạo Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố, hệ thống trường học trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt việc xác minh, xác nhận trình độ học vấn của công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ...

UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 gia đình thực hiện tốt Luật NVQS.

Tại hội nghị, UBND tỉnh đã tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cho Hội đồng NVQS xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng; tặng bằng khen cho 26 tập thể, 22 cá nhân và 15 gia đình đã có thành tích xuất sắc trong công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công tác tổ chức Hội trại Tuổi trẻ tòng quân và thực hiện Luật NVQS năm 2019.

N.D