BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội LHPN Tây Ninh: Nhiều điển hình tiêu biểu trong cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Cập nhật ngày: 15/09/2009 - 05:56

Phụ nữ tổ 4, ấp Thuận Tân, xã Truông Mít thực hiện phong trào “Góp xi măng xây dựng mái ấm tình thương”.

Ngay từ khi Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 06-CT/TW về thực hiện Cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, từ năm 2007 – 2008, các cấp hội đã tổ chức thực hiện, gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”.

Hội LHPN tỉnh đã phát động hội phụ nữ cơ sở triển khai thực hiện phong trào “Phụ nữ Tây Ninh thực hành tiết kiệm” và mô hình “Nuôi heo đất” khá thành công. Bên cạnh đó, theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, hội phụ nữ cơ sở và các hội viên còn xây dựng nhiều mô hình tiết kiệm như “góp vốn xoay vòng”, “góp xi măng xây nhà”, “tiết kiệm điện”, “ống heo tiết kiệm”…

Điển hình như mô hình “Góp xi măng xây nhà cho phụ nữ nghèo” tại xã Truông Mít, huyện Dương Minh Châu do chị Nguyễn Thị Phối – Tổ trưởng Phụ nữ tổ 4, ấp Thuận Tân vận động các hội viên trong tổ thực hiện. Mỗi người đóng góp 10 bao xi măng/ tháng để xây nhà cho hội viên nghèo. Từ khi thực hiện đến nay, phụ nữ tổ 4, ấp Thuận Tân đã hỗ trợ xây dựng được 3 căn nhà trị giá gần 220 triệu đồng.

Hoặc như mô hình tiết kiệm điện ở xã Trà Vong, huyện Tân Biên. Nhận thấy việc sử dụng bóng đèn tròn rất hao tốn điện, BCH Hội phụ nữ xã đã vận động chị em thay bóng đèn tròn bằng bóng đèn compact. Theo đó, trung bình mỗi hộ tiết kiệm được 9 kg điện/tháng.

Bên cạnh đó, còn nhiều tấm gương cá nhân điển hình như chị Dương Thị Châu Long, ngụ ở ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, không ngại gian khó, ham học hỏi trong sản xuất. Từ một hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, đời sống gặp nhiều khó khăn, sau khi được tập huấn về kiến thức chăn nuôi heo, được Hội phụ nữ xã giới thiệu vay vốn ngân hàng 10 triệu đồng, chị chuyển từ nuôi heo thịt sang heo nái, áp dụng phương pháp nuôi heo mới. Hiện nay, chị Long đã trả được nợ, đời sống gia đình khá dần lên. Theo gương chị Long, nhiều chị em trong xã đã tổ chức chăn nuôi và sản xuất, làm ăn có hiệu quả.

Dì Nguyễn Thị Thoan – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Suối Dây, huyện Tân Châu.

Dì Nguyễn Thị Thoan – Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Suối Dây, huyện Tân Châu từng được gặp Bác Hồ vào năm 1958. Ghi nhớ lời dạy của Bác, dì đã không ngừng phấn đấu trong học tập và lao động. Dì Thoan đã phát động phong trào thực hành tiết kiệm theo tấm gương của Bác trong toàn thể cán bộ, hội viên của xã. Đến nay, bằng số tiền tiết kiệm, Hội Phụ nữ xã Suối Dây đã xây cất 2 mái ấm tình thương cho phụ nữ nghèo, mỗi căn trị giá 15 triệu đồng; vận động được gần 4.000kg cho Hũ gạo tình thương, cấp cho 337 chị em phụ nữ gặp khó khăn; vận động trao 110 suất học bổng cho học sinh nghèo hiếu học với số tiền 130 triệu đồng. Riêng dì Thoan đã tiết kiệm chi tiêu được 2,6 triệu đồng để giúp đỡ phụ nữ nghèo, người già cô đơn tàn tật không nơi nương tựa, trẻ em bệnh không tiền chạy chữa…

Theo Hội LHPN tỉnh, qua cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, cán bộ, hội viên và quần chúng phụ nữ đã có những chuyển biến tích cực về tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, việc thực hành tiết kiệm, từ đó mọi người nâng cao ý thức trách nhiệm, ý thức tự giác trong lối sống, trong học tập và làm việc.

Vào ngày 22.9 tới đây, Hội LHPN tỉnh sẽ tổ chức Liên hoan biểu dương tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Tại Liên hoan này, Hội LHPN tỉnh sẽ biểu dương 18 tập thể và 42 cá nhân.

HY UYÊN