BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội LHTN Tây Ninh ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Hội LHTN tỉnh Svay Rieng 

Cập nhật ngày: 13/09/2018 - 08:25

BTNO - Ngày 12.9, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Svay Rieng, Vương quốc Campuchia.

Đến dự hội nghị ký kết, về phía lãnh đạo tỉnh Tây Ninh có ông Nguyễn Thành Tâm- Chủ tịch HĐND tỉnh, ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh. Về phía tỉnh bạn có Ngài Men Vibol- Tỉnh trưởng tỉnh Svay Rieng và Dy Vichea- Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Svay Rieng.

Đại diện lãnh đạo hai tỉnh Tây Ninh và Svay Rieng trao tặng nhau các phần quà.

Tỉnh Tây Ninh có đường biên giới dài khoảng 240 km, tiếp giáp với 3 tỉnh thuộc Vương quốc Campuchia. Thời gian qua, Tây Ninh và các tỉnh giáp biên đã có mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị, hợp tác toàn diện, góp phần tô thắm mối quan hệ tốt đẹp giữa hai dân tộc, hai đất nước.

Tại hội nghị, đại diện Hội LHTN tỉnh Tây Ninh và Hội LHTN tỉnh Svay Rieng đã cùng ký kết vào bản ghi nhớ hợp tác, trước sự chứng kiến của đại diện lãnh đạo 2 tỉnh Tây Ninh và Svay Rieng.

Hội LHTN tỉnh Tây Ninh và Svay Riêng thực hiện ký kết bản ghi nhớ hợp tác.

Hội LHTN hai tỉnh đã cùng nhau thỏa thuận các hoạt động trong hợp tác, bao gồm chia sẻ kinh nghiệm và hỗ trợ lẫn nhau về hoạt động tình nguyện của thanh niên, tăng cường các hoạt động giải trí, phúc lợi xã hội, nhân đạo theo khả năng và điều kiện thực tế; tăng cường chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm, trang thiết bị kỹ thuật và kiến thức về phát triển nông nghiệp, công nghiệp, đào tạo nghề để hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; thi đấu giao lưu trong lĩnh vực thể thao; tổ chức cho thanh niên hai tỉnh tìm hiểu về nghệ thuật, văn hóa, truyền thống lịch sử... của hai dân tộc, hai đất nước.

Bản Ghi nhớ hợp tác giữa hai bên có hiệu lực trong thời gian năm (bắt đầu từ năm 2018 đến hết năm 2022).

Tại buổi lễ ký kết, ông Phạm Văn Tân- Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh nhấn mạnh, để thực hiện tốt các nội dung ký kết, Hội LHTN 2 tỉnh cần thể hiện quyết tâm cao, huy động nhiều nguồn lực tham gia; đồng thời, việc tổ chức thực hiện phải dựa trên những nguyên tắc cơ bản mà chính quyền 2 tỉnh đã thống nhất ký kết với tinh thần đoàn kết, hữu nghị.

Ông Phạm Văn Tân cũng bày tỏ sự kỳ vọng đối với thế hệ trẻ 2 tỉnh và thống nhất tạo điều kiện thuận lợi để việc thực hiện chương trình phối hợp đạt kết quả cao nhất.

Dịp này, lãnh đạo chính quyền, lãnh đạo Hội LHTN hai tỉnh Tây Ninh và Svay Rieng đã trao tặng nhau những phần quà, chúc mối quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh nói chung và Hội LHTN hai tỉnh nói riêng sẽ ngày càng phát triển.

Phương Thảo