Thành lập vào tháng 3.2010, với 5
thành viên ban đầu, sau hơn nửa năm hoạt động, mô hình hội viên thanh niên giúp
nhau phát triển kinh tế gia đình của Hội LHTN xã Tân Hội (Tân Châu) đang dần thu
hút được sự quan tâm của các bạn thanh niên tại địa phương. Đến nay, số lượng
thành viên tham gia mô hình này là gần 30 và được triển khai 5/6 ấp của xã.
Với hình thức các thành viên tự
đóng góp gây quỹ để mua con giống, cây trồng, đóng góp ngày công hoặc đóng góp
theo tinh thần tự nguyện “nhà có gì thì góp nấy”, mỗi tháng các thành viên của
mô hình tham gia sinh hoạt định kỳ một lần với nội dung trao đổi kinh nghiệm và
đề ra những hoạt động cho thời gian tới. Ngoài việc được giúp đỡ xoay vòng thì
các thành viên còn được Hội LHTN xã tổ chức học nghề cạo mủ cao su và giới thiệu
việc làm.
![Hội LHTN xã Tân Hội (Tân Châu): Thu hút thanh niên bằng mô hình tự giúp nhau](/resources/newsimg/002010/12/06/thu%20hut.jpg) |
Các bạn thành viên mô hình trao đổi
về cách trồng tiêu. |
Anh Âu Văn Thành, Chủ tịch Hội
LHTN xã Tân Hội cho biết: “Ban đầu, để tập hợp thanh niên tham gia vào mô hình
này cũng rất khó khăn. Nhất là vận động các bạn tham gia đóng góp kinh phí hoạt
động. Nhưng dần dần các bạn cũng thấy được lợi ích khi tham gia sinh hoạt nên đã
tham gia với tinh thần tự nguyện và ngày càng đông”. Ngoài ra, các thành viên
trong mô hình còn thường xuyên tham gia thu dọn, phát quang, sửa chữa nhà cửa
giúp nhau. Bạn Nguyễn Thị Chân Tha, ấp Hội Tân, một thành viên mới tham gia mô
hình này cho biết, trước đây gia đình bạn khó khăn, cũng nhờ các hội viên thanh
niên tại địa phương giúp giống tiêu mà Tha đã cải thiện dần kinh tế gia đình với
gần 200 nọc tiêu đang thu hoạch. Vì thế khi tham gia mô hình này, Chân Tha cũng
sẵn sàng chia sẻ cây giống cho các bạn khác. Đến nay, Chân Tha đã giúp cho một
thành viên trong mô hình có được 50 nọc tiêu giống và chúng đang phát triển rất
tốt. Chân Tha cho biết: “Tuy mới tham gia sinh hoạt trong mô hình này nhưng em
cũng học hỏi thêm được nhiều điều như sự quan tâm chia sẻ của các bạn trẻ với
nhau, có thêm nhiều kinh nghiệm mới để áp dụng sản xuất”.
Thực hiện phương châm “có bao
nhiêu giúp bấy nhiêu”, hoạt động của mô hình này ngày càng gắn kết các bạn trẻ
lại với nhau. Anh Thành nhận định: “Tuy hiệu quả của mô hình chỉ đang ở giai
đoạn đầu, nhưng cái được của chúng tôi là đã tập hợp các bạn thanh niên. Giúp
các bạn phát huy được tinh thần tương thân tương ái”.
Xã Tân Hội hiện có 2.856 thanh
niên, nhưng chỉ có 503 hội viên thanh niên. Vì điều kiện kinh tế còn khó khăn,
thanh niên chủ yếu đi làm công nhân xí nghiệp ở các địa phương, hay làm rẫy phụ
giúp gia đình, ít khi tham gia sinh hoạt Hội, Đoàn. Việc tổ chức được mô hình
này đang ngày càng thu hút các bạn thanh niên tham gia là một nỗ lực tự làm mới
mình của tổ chức thanh niên tại địa phương. Anh Thành cho biết: “Hiện chúng tôi
đang cố gắng duy trì và phát triển các mô hình tập hợp thanh niên, nhất là mô
hình thanh niên tự giúp nhau này. Trong thời gian tới, Hội rất cần sự hỗ trợ của
các cấp, ngành tại địa phương để phong trào thanh niên ngày một đi lên”.
NGÔ TUYẾT