BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội 

Cập nhật ngày: 02/02/2024 - 09:10

BTNO - Ngày 31.1, tại Hội trường Thành uỷ Tây Ninh, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ phát động thi đua thực hiện chủ đề năm 2024 “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội” và cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt Hội”.

Bà Phan Thị Thuỳ Vân- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao quà cho hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn thành phố.

Tham dự Lễ phát động có đại diện Hội LHPN huyện, thị xã, thành phố; Hội Phụ nữ Lực lượng vũ trang và Ban phụ nữ Công an tỉnh cùng 150 hội viên, phụ nữ trên địa bàn TP. Tây Ninh.

Phát biểu tại Lễ phát động, bà Kim Thị Minh - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, để cụ thể hóa và triển khai tốt khâu đột phá về đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Hội, trọng tâm là ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy hành trình chuyển đổi số trong tổ chức hội, góp phần xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số quốc gia, chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Hội LHPN tỉnh phát động thi đua năm 2024 với chủ đề “Tăng cường ứng dụng CNTT trong hoạt động Hội”.

Bà Minh kêu gọi cán bộ, hội viên, phụ nữ trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động, thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số trong tổ chức hoạt động, nâng cao năng lực trình độ của đội ngũ cán bộ Hội các cấp.

Đồng thời, các cấp Hội tập trung nghiên cứu để có nhiều giải pháp, cách thức ứng dụng CNTT phù hợp với tình hình thực tiễn, nhu cầu, năng lực, nhận thức của cán bộ, hội viên;, phát huy vai trò và sự tham gia tích cực của các tầng lớp phụ nữ vào quá trình chuyển đổi số của tỉnh nhà và của quốc gia.

Bà Phan Thị Thuỳ Vân- Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và bà Nguyễn Thị Hồng Loan- Phó Bí thư Thành uỷ Tây Ninh trao quà cho hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn thành phố do Làng nướng Nam bộ tài trợ.

Để cụ thể hóa chủ đề năm 2024, Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh phát động cuộc thi “ứng dụng CNTT trong tổ chức sinh hoạt Hội” trên phạm vi toàn tỉnh.

Cuộc thi hướng đến tìm kiếm những giải pháp hay, sáng tạo mang tính thực tiễn cao, dễ áp dụng để phổ biến, nhân rộng trong và ngoài tỉnh, góp phần đổi mới phương thức hoạt động hội, cải tiến tạo sự hấp dẫn trong tổ chức sinh hoạt động hội viên, từ đó thu hút ngày càng đông đảo phụ nữ tham gia vào tổ chức Hội và các hoạt động do Hội tổ chức.

Nội dung dự thi gồm sản phẩm, giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin thúc đẩy nâng cao chất lượng sinh hoạt hội viên. Tiêu chí đánh giá các sản phẩm dự thi dựa vào các yếu tố như tính mới, độc đáo; tính thực tiễn; tính hiệu quả; tính lan tỏa; tính hấp dẫn.

Dịp này, Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh trao tặng 100 phần quà, Hội LHPN TP. Tây Ninh trao tặng 50 phần quà cho các chị hội viên phụ nữ khó khăn trên địa bàn thành phố. Mỗi phần quà gồm gạo, dầu ăn, đường, nước tương, bánh, kẹo... do Công ty TNHH MTV Định Khuê (huyện Tân Châu) và Làng nướng Nam bộ (TP Hồ Chí Minh) tài trợ.

Phiên chợ không dùng tiền mặt được tổ chức với sự tham gia của đông đảo hội viên phụ nữ trên địa bàn thành phố Tây Ninh.

Cuộc thi “Ứng dụng công nghệ thông tin trong sinh hoạt Hội” của Hội LHPN tỉnh Tây Ninh là hoạt động thiết thực, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động Hội, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Hội, đáp ứng nhu cầu của hội viên, phụ nữ trong thời đại công nghệ số.

Tâm Giang