BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Tân Biên: Ðồng hành cùng thanh thiếu nhi vùng biên 

Cập nhật ngày: 27/10/2023 - 10:59

BTN - Trong năm 2023, Hội LHTN huyện đã vận động nguồn lực thực hiện công trình thanh niên chuyển đổi số trao tặng 14 hệ thống máy vi tính có kết nối internet miễn phí tại 14 nhà văn hoá ấp trên địa bàn xã biên giới, xã nông thôn mới trị giá hơn 80 triệu đồng

Hội LHTN huyện Tân Biên tặng công trình chuyển đổi số trên địa bàn xã Tân Lập

Nhằm đẩy mạnh phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” trong hội viên thanh niên trên địa bàn huyện, tăng cường các hoạt động tập hợp đoàn kết thanh thiếu nhi, đặc biệt là thanh thiếu nhi ở các xã biên giới, thời gian qua, Hội LHTN huyện Tân Biên tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho thanh thiếu nhi vùng biên, góp phần xây dựng khu vực biên giới an toàn và phát triển.

Nâng cao năng lực số, đồng hành với thanh thiếu nhi trong an sinh xã hội, nghề nghiệp, việc làm

Huyện Tân Biên có 10 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 3 xã biên giới là Hoà Hiệp, Tân Bình, Tân Lập với đường biên giới 92,5km, tiếp giáp 3 tỉnh, 4 huyện và 8 xã của Vương quốc Campuchia. Đời sống của nhân dân các xã vùng biên còn nhiều khó khăn.

Để đẩy mạnh công tác chuyển đổi số ở các xã biên giới, Hội LHTN huyện Tân Biên vận động các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tập trung thực hiện các hoạt động chuyển đổi số hướng về 3 xã biên giới.

Trong năm 2023, Hội LHTN huyện đã vận động nguồn lực thực hiện công trình thanh niên chuyển đổi số trao tặng 14 hệ thống máy vi tính có kết nối internet miễn phí tại 14 nhà văn hoá ấp trên địa bàn xã biên giới, xã nông thôn mới trị giá hơn 80 triệu đồng. Qua đó, tạo điều kiện cho thanh thiếu nhi, người dân tìm hiểu về kỹ năng sử dụng máy vi tính để truy cập internet, tìm hiểu các kiến thức mới về chính sách pháp luật của Nhà nước; đồng thời, tạo điều kiện để cán bộ, hội viên thanh niên sử dụng dữ liệu điện tử trong công tác tuyên truyền, phục vụ tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh biên giới.

Với hệ thống wifi miễn phí tại các văn phòng ấp, Hội LHTN huyện và các xã biên giới đã tuyên truyền vận động người dân cài đặt các ứng dụng Tây Ninh smart, App định danh điện tử VNeID; vận động cán bộ, hội viên thực hiện tốt chủ trương chuyển đổi số, thanh toán điện tử; đã tổ chức hơn 45 hoạt động vận động và hỗ trợ người dân 3 xã biên giới thực hiện.

Thực hiện các hoạt động an sinh xã hội chăm lo cho hội viên, thanh thiếu nhi, Hội LHTN huyện chỉ đạo các cấp Hội trên địa bàn tập trung nguồn lực hỗ trợ các xã biên giới; cao điểm trong các chương trình Xuân tình nguyện, Tháng ba biên giới, Tháng thanh niên, chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè... có các hoạt động ý nghĩa như tặng quà an sinh xã hội, thẻ bảo hiểm y tế, học bổng, khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí… cho hội viên, thanh thiếu nhi vùng biên giới. Kết quả, trong 9 tháng năm 2023, Hội LHTN Tân Biên đã vận động trao tặng 2.500 phần quà, học bổng cho thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; 200 thẻ BHYT cho người nghèo; thực hiện 4 công trình thanh niên thắp sáng đường quê và đường tuần tra biên giới; tổ chức khám bệnh cho hơn 800 người dân; lắp đặt 1 khu vui chơi thiếu nhi trị giá hơn 1,4 tỷ đồng.

Bàn giao công trình thắp sáng đường quê tại xã Tân Bình

Bên cạnh đó, Hội tăng cường công tác phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tổ chức tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho thanh niên; hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Đến nay, đã tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho 100% học sinh khối lớp 8, 9 trên địa bàn 3 xã biên giới với hơn 1.100 lượt học sinh tham gia; giới thiệu việc làm ổn định cho 105 thanh niên.

Góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho thanh thiếu nhi 

Là địa phương còn nhiều khó khăn, Tân Biên nhận được nhiều sự quan tâm, hỗ trợ của các nguồn lực trong và ngoài tỉnh. Tận dụng ưu thế đó, Hội LHTN huyện chủ động gửi thư mời, đề nghị phối hợp các đơn vị triển khai các hoạt động hỗ trợ cho các xã của huyện, đặc biệt là các xã biên giới. Qua đó tạo điều kiện giao lưu, thắt chặt tình đoàn kết giữa các đơn vị Hội và tình đoàn kết quốc tế với nước bạn Campuchia.

Điển hình, trong năm, Hội LHTN huyện kết nối với các đơn vị thuộc Hội LHTN TP. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình văn nghệ “Biên giới, biển đảo trong tim tôi”; phối hợp các trường đại học tổ chức giao lưu với thanh niên, chiến sĩ địa phương, thu hút hơn 2.800 lượt người tham dự.

Các cơ sở hội trên địa bàn huyện phát động đăng ký các hoạt động cụm thi đua giữa khối nội địa với biên giới, phối hợp Đoàn Thanh niên chỉ đạo tổ chức hoạt động kết nghĩa giữa các xã biên giới với các cơ sở Đoàn, Hội khu vực nội địa. Triển khai đội hình Mùa hè xanh gồm 30 sinh viên đại học Luật TP. Hồ Chí Minh về hoạt động tại xã Hoà Hiệp và giao lưu với thanh niên địa phương, ra quân công tác dân vận, hỗ trợ thanh thiếu nhi, người dân tại xã.

Ngoài ra, Hội chỉ đạo cơ sở Hội các xã biên giới tiến hành các hoạt động giao lưu với thanh niên các địa phương giáp biên nhân dịp tết cổ truyền của 2 dân tộc; tham gia tổ chức 3 đoàn thăm, tặng quà nước bạn; tổ chức hoạt động vui chơi trong thanh niên đồng bào dân tộc Khmer tại xã Hoà Hiệp.

Chị Nguyễn Thị Trúc Linh- Bí thư Xã đoàn Tân Bình chia sẻ, từ sự hỗ trợ kịp thời của các đơn vị, thanh thiếu nhi vùng biên giới huyện Tân Biên được tạo điều kiện học tập, vui chơi, mở mang kiến thức bằng nhiều mô hình hay, ý nghĩa: thư viện cộng đồng; khu vui chơi công cộng; mạng wifi miễn phí tại văn phòng ấp... qua đó thu hút thanh thiếu nhi tích cực tham gia hoạt động Đoàn, Hội, Đội; đẩy mạnh công tác tập hợp, quản lý thanh thiếu nhi tại địa phương.

Ngọc Bích