BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Luật gia thành phố tổng kết công tác năm 2016 

Cập nhật ngày: 23/01/2017 - 13:19

BTNO - Hội Luật gia thành phố Tây Ninh vừa tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Tham dự Hội nghị có ông Phí Công Đại-Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, đại diện các Chi hội Luật gia trực thuộc và các luật gia có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác Hội năm 2016.

Ông Phí Công Đại-Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh trao bằng khen của UBND tỉnh cho Hội Luật gia thành phố Tây Ninh.

Năm 2016, Hội Luật gia Thành phố đã thực hiện tốt các nhiệm vụ và chỉ tiêu đề ra. Cụ thể, trong năm Hội đã thành lập Chi hội luật gia phường Ninh Sơn, tách một phần và củng cố Chi hội luật gia Phòng Tư pháp Thành phố và thành lập Chi hội luật gia văn phòng Hội luật gia Thành phố, nâng tổng số thành viên Hội luật gia Thành phố lên 7 chi hội, với tổng số 70 hội viên.

Thực hiện đề án xã hội hóa công tác phổ biến giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý, Hội đã tổ chức tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan tổ chức hơn 3.000 cuộc, với trên 176.000 lượt người tham dự; phối hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh trợ giúp pháp lý cho các xã nông thôn mới; phối hợp đoàn thể tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý 24 cuộc với 70 hội viên tham gia, tư vấn trợ giúp cho 116 người dân; tư vấn hoà giải 500 việc.

Về công tác hòa giải ở cơ sở, đã tiếp nhận 83 đơn, hòa giải thành 66 đơn, 17 đơn chuyển các ngành chức năng xử lý theo thẩm quyền. Tổ chức 2 buổi tư vấn pháp luật nhân ngày pháp luật Việt Nam cho nhân dân phường III và phường Ninh Sơn.

Ngoài ra, hội viên ở các chi hội luật gia còn tham gia giúp UBND Thành phố ban hành các quyết định, kế hoạch, công văn về lĩnh vực tư pháp; tham gia góp ý sửa đổi tiêu chí xác định các việc thi hành án trọng điểm, dự thảo nghị định quy định thời hạn, trình tự, thủ tục thi hành án hành chính và xử lý trách nhiệm đối với người không thi hành bản án, quyết định của tòa án.

 Phát biểu tại hội nghị, ông Phí Công Đại- Phó Chủ tịch Hội Luật gia Tây Ninh đánh giá cao những kết quả Hội Luật gia thành phố đạt được trong năm 2016, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới Hội cần tham gia tích cực vào Đề án xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý theo Quyết định số 1133 của Thủ tướng Chính phủ; chú ý phát triển hội luật gia phường; phối hợp với Phòng Tư pháp tư vấn lưu động; nên thành lập các Trung tâm tư vấn pháp luật ở thành phố…

Dịp này, Hội Luật gia thành phố vinh dự nhận bằng khen của UBND tỉnh; 1 tập thể và 2 cá nhân thuộc Hội được Chủ tịch Hội Luật gia Tây Ninh tặng giấy khen và 4 Chi hội trực thuộc được Hội Luật gia thành phố tặng giấy khen.

 Thanh Vinh