BAOTAYNINH.VN trên Google News

Hội Luật gia tỉnh nhận Cờ thi đua của Hội Luật gia Việt Nam 

Cập nhật ngày: 26/01/2021 - 14:45

BTNO - Ngày 25.1, Hội Luật gia tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Hoàng Nam-Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp; ông Hồ Đức Hải - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉn; ông Nguyễn Hữu Ngân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ.

Năm 2020, Hội Luật gia tỉnh và các cấp hội được củng cố, kiện toàn theo nhiệm kỳ mới. Lãnh đạo Hội Luật gia tỉnh và các cấp hội kịp thời nắm bắt thông tin chỉ đạo của Hội Luật gia Việt Nam, cấp ủy, chính quyền địa phương đề ra chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện sát với thực tiễn.

Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nguyễn Hoàng Nam phát biểu tại hội nghị.

Trong năm, Hội đã kết nạp mới được 29 hội viên, nâng tổng sổ hội viên lên 1.607; thành lập 2 Chi hội cơ quan huyện (Chi hội Phòng Tư pháp huyện Tân Biên, Chi hội Luật gia Phường 2-TP.Tây Ninh). Trong năm, Ban Thường vụ Hội Luật gia tỉnh tổ chức kiểm tra công tác Hội tại 2 Hội Luật gia cấp huyện, 4 Chi hội Luật gia cơ quan tỉnh.

Công tác tham gia góp ý xây dựng văn bản được thực hiện nghiêm túc. Các tổ chức hội trực thuộc và các hội viên tham gia góp ý 23 dự án luật. Các tổ chức Hội trong lĩnh vực Tư pháp góp ý 260 văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định, rà soát 172 văn bản quy phạm pháp luật. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Hội Luật gia tỉnh thực hiện dưới nhiều hình thức, đa dạng, phong phú. 

Trong năm, các tổ chức Hội tuyên truyền pháp luật được 3.963 cuộc với 179.626 lượt người dự, trong đó hội viên trực tiếp tuyên truyền 553 cuộc. Nội dung tuyên truyền chủ yếu là Hiến pháp năm 2013, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy, Luật Đất đai, các văn bản quy phạm pháp luật về hụi, họ, tín dụng đen…

Trong đó, nổi bật là Hội Luật gia thị xã Hoà Thành đã phối hợp với UBND, đoàn thể các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền pháp luật thông qua sinh hoạt chi, tổ hội, tổ dân cư tự quản được 1.523 cuộc với 58.562 lượt người dự.

Trao bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam cho các tập thể.

Ngoài ra, các cấp Hội Luật gia còn thực hiện tuyên truyền pháp luật thông qua hình thức phát loa lưu động, trên phương tiện thông tin đại chúng, nhóm zalo, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu pháp luật, viết bài tuyên truyền đăng trên Báo Tây Ninh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Bên cạnh đó, các cấp Hội tích cực thực hiện hiệu quả công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý. Năm 2020, đã tư vấn 51 vụ, việc cho 851 lượt người, trong đó Chi hội Luật gia Sở Tư pháp thực hiện trợ giúp pháp lý 80 trường hợp, phối hợp tư vấn 17 vụ, việc. Trung tâm Tư vấn pháp luật thuộc Hội Luật gia tỉnh đã tư vấn 4 việc. Các tổ chức Hội ở cơ sở tham gia giải quyết khiếu nại 61 trường hợp, tham gia hòa giải thành 575 vụ, việc, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự ở địa phương.

Ngoài ra, Hội Luật gia các cấp còn tích cực tham gia vào công tác giám sát việc thực hiện pháp luật, phản biện xã hội theo yêu cầu của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND và tổ chức chính trị, xã hội. Trong đó, Hội Luật gia huyện Dương Minh Châu tham gia 4 đoàn giám sát việc thực hiện pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm; phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện giám sát 2 nội dung về rà soát, lập danh sách, niêm yết công khai, thực hiện chi trả cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng thương binh xã hội ở 2 xã Chà Là, Bàu Năng.

Trao Cờ thi đua của Hội Luật gia Việt Nam cho Hội Luật gia tỉnh.

Dịp này, Hội Luật gia tỉnh nhận Cờ thi đua của Hội Luật gia Việt Nam, 4 tập thể, 15 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam; UBND tỉnh Tây Ninh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua năm 2020 cho Hội Luật gia TP.Tây Ninh và bằng khen cho 2 tập thể; Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh tặng giấy khen cho 10 tập thể, 24 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Hội năm 2020.

Thiên Di


Liên kết hữu ích